Sau khi quan sát tình hình, chủ cửa hàng nghi ngờ hai mẹ con liên quan đến một vụ án lừa đảo hoặc bắt cóc trẻ em tống tiền. Do đó ông lập tức báo cảnh sát và sự thật được công khai sau đó khiến ai cũng bất ngờ.
Vụ việc xảy ra vào cuối tháng 4 vừa qua tại một nhà hàng ở Quảng Nguyên (Trung Quốc).
Theo chia sẻ trên Sohu, có một cặp mẹ và con gái bước vào cửa hàng, gọi 3 món ăn. Tuy nhiên trong suốt 1 giờ đồng hồ, khi các món ăn được phục vụ, cả hai mẹ con đều không đụng đũa sử dụng và chỉ chú tâm vào điện thoại.
Ông La - chủ cửa hàng nhớ lại, khi ông được phục vụ nói rằng hai mẹ con trên có hành vi kỳ lạ, ông đã lập tức tự mình đi kiểm tra.
Khi phát hiện cặp mẹ con đang thảo luận về những thông tin nhạy cảm như tài khoản ngân hàng, mã xác minh, ông La nhận ra rằng có thể họ đang trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo viễn thông hoặc bắt cóc trẻ em tống tiền.
Do đó ông đã đưa ra lời khuyên cho họ. Tuy nhiên khi thấy cả hai không nghe lời, ông La rời đi và lặng lẽ báo cảnh sát.
Sau khi cảnh sát có mặt, hai mẹ con đang dùng điện thoại di động bật tính năng chia sẻ màn hình, theo lời nhắc trong cuộc gọi thoại, họ lần lượt hiển thị thông tin tài khoản, số dư, mã xác minh SMS và các thông tin khác của ứng dụng ngân hàng và các nền tảng khác, đồng thời hợp tác với cái gọi là "bên trung gian" để thực hiện thao tác "hoàn tiền".
Khi thấy vậy, cảnh sát đã ngay lập tức khuyên họ cúp máy và dừng hành động, đồng thời kiên nhẫn và cẩn thận giải thích kiến thức chống gian lận.
Nhờ nỗ lực của cảnh sát, hai mẹ con cuối cùng cũng nhận ra họ đã rơi vào trò lừa đảo trực tuyến và đã nói ra sự thật.
Theo chia sẻ, con gái của bà có tham gia một trò chơi trực tuyến trên mạng và đang tiến hàng mua tài khoản game. Tuy nhiên người mua đã giới thiệu cho đứa trẻ một người trung gian với lý do đảm bảo tính bảo mật của giao dịch.
Người trung gian này đã dẫn dụ đứa trẻ vào một giao dịch khác và đứa trẻ đã thông báo việc này với mẹ của mình.
Tuy nhiên rất tiếc là mẹ của đứa trẻ cũng bị cuốn vào vụ lừa đảo dẫn đến việc đã chuyển khoản hơn 60.000 tệ (khoảng 216 triệu đồng), số dư còn lại là hơn 300.000 tệ.
Rất may khi được cảnh sát vào cuộc khuyên giải kịp thời nên đã giữ lại được 300.000 tệ.
Trong vụ việc này, sự cảnh giác và quyết đoán của chủ nhà hàng ông La khi gọi cảnh sát đã đóng vai trò quan trọng. Việc phát hiện và báo cáo kịp thời với cảnh sát đã giúp cảnh sát có thêm thời gian và tránh được tổn thất tài chính lớn hơn cho hai mẹ con.
Đồng thời phía cảnh sát cũng lên tiếng nhắc nhở cha mẹ cần nâng cao nhận thức và tỉnh táo hơn trong việc giám sát hoạt động trực tuyến của trẻ.
Thế giới mạng mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng tiềm ẩn không ít rủi ro. Trẻ em thường dễ dàng bị cuốn hút vào các trò chơi trực tuyến, mạng xã hội và giao lưu với những người lạ, mà không nhận thức được những nguy hiểm có thể xảy ra.
Việc cho phép trẻ tham gia vào các trò chơi trực tuyến mà không có sự giám sát có thể dẫn đến những tình huống đáng tiếc. Trẻ có thể bị lừa đảo, bị lôi kéo vào các hoạt động không lành mạnh, hoặc thậm chí trở thành nạn nhân của những kẻ xấu với ý đồ xấu. Một số trẻ có thể bị dụ dỗ để cung cấp thông tin cá nhân, dẫn đến các vụ lừa đảo, hoặc nghiêm trọng hơn, bị bán sang nước ngoài hoặc gặp nguy hiểm đến tính mạng.
Để bảo vệ trẻ, cha mẹ nên:
Thiết lập quy tắc rõ ràng: Đặt ra những quy định về thời gian và nội dung các trò chơi mà trẻ được phép tham gia.
Giám sát hoạt động trực tuyến: Theo dõi các trang web, ứng dụng mà trẻ sử dụng và thường xuyên kiểm tra lịch sử duyệt web.
Giáo dục trẻ về an toàn trực tuyến: Hướng dẫn trẻ cách nhận biết các mối nguy hiểm trên mạng, như không chia sẻ thông tin cá nhân và không giao tiếp với người lạ.
Thảo luận mở: Khuyến khích trẻ chia sẻ những trải nghiệm trực tuyến của mình, giúp trẻ cảm thấy thoải mái khi nói về những vấn đề mà chúng gặp phải.
Sử dụng công nghệ hỗ trợ: Cài đặt phần mềm kiểm soát và bảo vệ trẻ khỏi những nội dung không phù hợp.
Xem video: Bé trai 4 tuổi bảo vệ bạn học khỏi kẻ lạ mặt