Mẹ xịt kem chống nắng sai cách, bé 5 tuổi suýt hỏng cả hai lá phổi

Các bác sĩ nhấn mạnh rằng, nếu chậm trễ trong việc xử trí, căn bệnh viêm phổi hóa chất có thể tiến triển rất nặng, để lại những di chứng và gây ảnh hưởng đáng kể đến chức năng hô hấp sau này của trẻ.

Mùa hè đến mang theo cái nắng gay gắt và cũng là thời điểm nhu cầu sử dụng kem chống nắng tăng cao nhằm bảo vệ làn da trước tác động gây hại của tia cực tím. 

Bên cạnh các sản phẩm dạng kem và dạng sữa truyền thống vốn đã quen thuộc, kem chống nắng dạng xịt ngày càng được nhiều người tiêu dùng ưu ái lựa chọn nhờ tính tiện lợi cao, dễ dàng sử dụng và giúp tiết kiệm thời gian tối đa trong việc chăm sóc da. 

Tuy nhiên, một sự cố nghiêm trọng vừa xảy ra tại thành phố Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc mới đây đã gióng lên hồi chuông cảnh báo, cho thấy dòng sản phẩm này có thể tiềm ẩn những nguy cơ khôn lường đối với sức khỏe nếu không được sử dụng đúng cách.

me-xit-kem-chong-nang-sai-cach-be-5-tuoi-suyt-hong-ca-hai-la-phoi-dspl-2-1780926442.png
Ảnh minh họa 

Dân trí dẫn thông tin từ nguồn tin địa phương cho hay, sự việc đau lòng xảy ra trong lúc một người mẹ đang sử dụng kem chống nắng dạng xịt cho bản thân và con trai nhỏ. Do sơ suất, cậu bé 5 tuổi đã vô tình hít phải một lượng lớn các hạt sương hóa chất từ sản phẩm ở khoảng cách rất gần. 

Chỉ trong một thời gian ngắn sau đó, cơ thể đứa trẻ đã xuất hiện các triệu chứng bất thường như ho liên tục không dứt, tức ngực và lâm vào tình trạng khó thở. Quá lo lắng trước diễn biến sức khỏe đột ngột của con, gia đình đã lập tức đưa bé đến bệnh viện để cấp cứu khẩn cấp. 

Tại đây, kết quả kiểm tra lâm sàng cho thấy độ bão hòa oxy trong máu của bệnh nhi bị giảm xuống thấp, đồng thời hình ảnh chụp cắt lớp vi tính (CT) ghi nhận nhiều vùng tổn thương nghiêm trọng lan rộng tại cả hai lá phổi. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ xác định nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do bé bị viêm phổi hóa chất, hệ quả trực tiếp từ việc hít phải các thành phần độc hại có trong kem chống nắng dạng xịt.

Theo tờ Ngôi sao, chia sẻ cụ thể về ca bệnh này, bác sĩ Fan Peipei, chuyên gia cấp cứu tại Bệnh viện Nhi đồng tỉnh Hà Nam, cho biết khi các hạt hóa chất hoặc các dung môi có trong sản phẩm chống nắng đi sâu vào đường hô hấp, chúng sẽ kích thích và gây ra phản ứng viêm cấp tính tại phổi. 

Khi đó, người bệnh thường xuất hiện các biểu hiện rõ rệt như ho, thở khò khè, tức ngực hoặc suy hô hấp gây khó thở. Rất may mắn cho bệnh nhi nói trên là do được gia đình phát hiện sớm và đưa đi điều trị kịp thời, tình trạng sức khỏe của bé hiện tại đã dần ổn định trở lại. 

Tuy nhiên, các bác sĩ cũng nhấn mạnh rằng nếu chậm trễ trong việc xử trí, căn bệnh viêm phổi hóa chất có thể tiến triển rất nặng, để lại những di chứng và gây ảnh hưởng đáng kể đến chức năng hô hấp sau này của trẻ.

me-xit-kem-chong-nang-sai-cach-be-5-tuoi-suyt-hong-ca-hai-la-phoi-dspl-1-1780926360.png
Ảnh minh họa 

Phân tích sâu hơn dưới góc nhìn khoa học, các chuyên gia khẳng định vấn đề nguy hiểm không nằm ở khả năng bảo vệ da của sản phẩm mà xuất phát chính từ đặc tính cơ học tạo ra lớp sương gồm vô số hạt siêu nhỏ trong quá trình xịt. Những hạt hóa chất li ti này có thể lơ lửng trong không khí một thời gian dài và rất dễ dàng đi sâu vào đường hô hấp khi người dùng đứng quá gần hoặc sử dụng trong không gian chật hẹp, kín gió. 

Đáng chú ý, một số sản phẩm chống nắng hiện nay còn chứa các thành phần khoáng chất như titanium dioxide hoặc zinc oxide được bào chế với kích thước siêu nhỏ. Một khi các hạt này xâm nhập sâu vào tận các phế nang của phổi, chúng có khả năng gây kích ứng mạnh hoặc kích hoạt phản ứng viêm dữ dội ở những người có cơ địa nhạy cảm.

Trong mối nguy hại này, trẻ em được xem là nhóm đối tượng có nguy cơ gặp rủi ro cao hơn rất nhiều so với người lớn. Nguyên nhân là do hệ hô hấp của trẻ nhỏ vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện và phát triển, đồng thời các bé thường chưa có ý thức hoặc khó chủ động trong việc nhắm mắt, nín thở hay né tránh để không hít phải lớp sương hóa chất được tạo ra khi người lớn xịt sản phẩm. 

Chính vì lý do này, nhiều chuyên gia da liễu hàng đầu đã đưa ra khuyến cáo các bậc phụ huynh nên ưu tiên lựa chọn và sử dụng kem chống nắng dạng kem hoặc dạng sữa truyền thống cho trẻ nhỏ để đảm bảo an toàn. Trong trường hợp vẫn muốn sử dụng sản phẩm dạng xịt, cha mẹ tuyệt đối không được xịt trực tiếp lên mặt hoặc cơ thể của trẻ, mà thay vào đó nên xịt một lượng vừa đủ ra lòng bàn tay của mình trước, sau đó mới nhẹ nhàng thoa đều lên làn da của con.

Đạt Trần (T/h)