Miền Bắc sắp đón đợt mưa dông xối xả mới, cảnh báo ngập úng ở nhiều nơi

CTV
Từ chiều và tối nay, miền Bắc giảm nắng nóng và xuất hiện mưa giông vào chiều tối. Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt, nhiều nơi trên 38 độ.

Đêm qua và sáng nay (5/7), ở khu vực vùng núi Bắc Bộ có mưa dông cục bộ. Lượng mưa tính từ 19h ngày 4/7 đến 3h ngày 5/7 một số nơi trên 50mm như: Thu Lũm (Lai Châu) 59.8mm, Kan Hồ (Lai Châu) 57.4mm, Nà Chì (Hà Giang) 58,2mm,…

Dự báo từ chiều tối nay đến sáng mai (6/7), ở Bắc Bộ có mưa rào và dông với lượng mưa phổ biến 20-50mm, riêng khu vực vùng núi và trung du cục bộ có mưa to trên 80mm. Khu vực Hà Nội chiều tối và đêm nay có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Trung tâm khí tượng và thủy văn Trung ương cảnh báo, mưa dông ở Bắc Bộ có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 8-9/7, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Miền Bắc lại đón đợt mưa dông mới (Ảnh minh họa)

Từ ngày 7-8/7, các tỉnh miền Trung Bộ có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, từ ngày 08-14/7 khu vực từ Đà Nẵng đến Bình thuận có mưa rào và dông rải rác (thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối).

Tây Nguyên và Nam Bộ từ chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to; từ ngày 09-13/7 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

Trước khi đón mưa dông, ngày hôm nay, đồng bằng Bắc Bộ có nắng nóng với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 34-36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Các tỉnh vùng núi Bắc Bộ trời nắng với nhiệt độ cao nhất từ 32-34 độ C. Thủ đô Hà Nội ngày nắng nóng với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C. 

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Phú Yên hôm nay tiếp tục có nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-38 độ C, có nơi trên 38 độ C. Độ ẩm tương đối thấp nhất trong ngày từ 45-65%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ C từ 10-17 giờ.

Các tỉnh từ Khánh Hòa đến Bình Thuận ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 26-29 độ C, nhiệt độ cao nhất 32-35 độ C.

Dự báo nắng nóng ở các tỉnh miền Trung kéo dài đến khoảng 8/7. Sau đó, trên khu vực Nam Trung Bộ hình thành một rãnh áp thấp chạy qua. Do tác động của rãnh áp thấp này nên khu vực Đà Nẵng – Bình Thuận có mưa rào rải rác từ 8-14/7, thời gian mưa dông vào chiều tối và tối, khu vực Thanh Hóa – Thừa Thiên Huế nắng nóng hạ nhiệt.

Tây Nguyên hôm nay có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 28-31 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Nam Bộ ngày có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.