Mới 7 tuổi, con gái quốc tịch Mỹ của Thanh Thảo đã khiến mẹ “cạn lời” khi chia sẻ chuyện có bồ, muốn mẹ sống tiết kiệm

Đoạn hội thoại giữa hai mẹ con vô cùng đáng yêu.

Sinh được một cô con gái hiếu thuận, giàu tình cảm và luôn nghĩ về bố mẹ là điều mà phụ huynh nào cũng mong muốn. Tuy nhiên, sự hiếu thuận và sống tình cảm của một đứa trẻ không tự nhiên có, mà phần lớn là nhờ được bố mẹ nuôi dạy, được trưởng thành trong môi trường giáo dục gia đình chỉn chu từ bé. Đó là lý do dù còn nhỏ, nhiều đứa trẻ vẫn khiến phụ huynh ngạc nhiên trước sự “già dặn” và hiểu chuyện.

Giống như cô con gái quốc tịch Mỹ của ca sĩ Thanh Thảo. Mới đây, Thanh Thảo đã chia sẻ đoạn hội thoại của mình với ái nữ trên trang mạng xã hội. Nội dung cuộc trò chuyện của cặp mẹ con đã thu hút sự chú ý của netizen.

Đoạn hội thoại đáng yêu của hai mẹ con Thanh Thảo.

Không chỉ Thanh Thảo mà ai cũng ngạc nhiên trước sự chín chắn của bé Talia. Tuy chỉ mới 7 tuổi, nhưng Talia lại là đứa trẻ vô cùng tình cảm, hiếu thuận và quan tâm yêu thương bố mẹ. Khi nghe mẹ đề cập đến vấn đề: “Con cái lớn lên là hay xa ba mẹ lắm! Nhất là khi có bồ, muốn đi ăn bữa cơm với con cũng khó nữa!”, bé Talia liền phản ứng phủ nhận. Cụ thể đoạn nói chuyện đáng yêu của hai mẹ con Thanh Thảo có nội dung như sau:

"Mẹ: (đang nói chuyện với bạn qua phone)

Con cái lớn lên là hay xa ba mẹ lắm! Nhất là khi có bồ, muốn đi ăn bữa cơm với con cũng khó nữa!

(Sau khi tắt máy)

Talia: Con không có xa ba mẹ đâu! Con có bồ con cũng vẫn đi ăn cơm với ba mẹ. Bồ không có quan trọng. Bồ đâu có chăm sóc mình từ nhỏ tới lớn. Ba mẹ mới là người chăm sóc mình, nên ba mẹ quan trọng hơn. Mẹ quan trọng hơn ba một chút vì mẹ là người đẻ con ra!
Mẹ: (xúc động) Ùmmmm..Đúng rồi! Talia của mẹ tuyệt vời!

Talia: "Con không có xa ba mẹ đâu! Con có bồ con cũng vẫn đi ăn cơm với ba mẹ. Bồ không có quan trọng. Bồ đâu có chăm sóc mình từ nhỏ tới lớn. Ba mẹ mới là người chăm sóc mình, nên ba mẹ quan trọng hơn. Mẹ quan trọng hơn ba một chút vì mẹ là người đẻ con ra!

Mẹ: (xúc động) Ùmmmm..Đúng rồi! Talia của mẹ tuyệt vời!"

Talia còn nhỏ đã hiểu chuyện, là đứa trẻ sống tình cảm, yêu thương bố mẹ.

Nàng công chúa của Thanh Thảo dõng dạc khẳng định bố mẹ mới là người quan trọng nhất trong cuộc đời, vì bố mẹ chăm sóc con từ nhỏ đến lớn. Không dừng lại ở đó, bé Talia còn khiến mẹ “cạn lời” với những suy nghĩ, chia sẻ sâu sắc về chuyện tương lai. Cô nhóc bày tỏ mong muốn mẹ phải sống tiết kiệm, yêu thương bản thân nhiều hơn để về già có được cuộc sống hạnh phúc.

"Talia: (Tự nhiên rươm rướm)
Mà mẹ làm con buồn lắm! Con mới là con ruột của mẹ đẻ ra nè! Sau này mẹ già chỉ có con mới chăm sóc mẹ thôi, mẹ phải thương con nhất chứ mẹ thương mọi người nhiều quá rồi sau này mọi người có thương mẹ như con thương mẹ không?

Mẹ: Hả? Mẹ thương con mà!

Talia: Mẹ thương con thì mẹ phải biết lo cho mẹ, mẹ phải tiết kiệm! Có 10 đồng mẹ chỉ xài cho mọi người 1 đồng thôi, còn 9 đồng mẹ cất cho mẹ lúc già. Chứ mẹ đem đi lo cho mọi người hết, rồi lúc mẹ già mẹ không còn tiền thì mẹ sẽ không có hạnh phúc! Con sẽ chăm sóc và lo cho mẹ, vì lúc con lớn con đi làm bác sĩ con rất nhiều tiền, nhưng mẹ cũng phải sống tiết kiệm thì lúc mẹ già mẹ mới vui được!

Mẹ: CẠN LỜI!..."

Nghe những chia sẻ chân thành, có phần “già dặn” của con gái, Thanh Thảo rất xúc động. Có cô con gái “đáng đồng tiền bát gạo” thế này, nữ ca sĩ chắc chắn cực kỳ “mát lòng mát dạ”. Đây cũng là “trái ngọt” xứng đáng mà Thanh Thảo nhận được, khi đã cho ái nữ lớn lên trong môi trường giáo dục gia đình chất lượng. 

Thanh Thảo không khỏi tự hào khi đẻ được nàng công chúa khiến mẹ "mát lòng mát dạ".

Như đã nói ở trên, sự hiếu thuận và tình cảm của con trẻ không tự nhiên sinh ra, bài học về tính hiếu thuận với ông bà, bố mẹ là bài học quan trọng trẻ nên được dạy ngay khi con còn nhỏ. Để có thể giúp con rèn luyện, trau dồi đức tính tốt đẹp này thì bố mẹ cần làm những điều sau:

- Tăng cường giáo dục: Bố mẹ có thể truyền đạt giá trị và ý nghĩa của tính hiếu thuận thông qua việc giảng dạy, gợi mở câu chuyện và ví dụ trong cuộc sống hàng ngày của gia đình. Đồng thời, bố mẹ cũng nên khuyến khích con tham gia vào các hoạt động xã hội như tình nguyện để trẻ có cơ hội được cảm nhận, thấu hiểu và tích cực trau dồi tính hiếu thuận trong cộng đồng.

- Bố mẹ làm gương: Không có một bài học nào hiệu quả bằng việc bố mẹ làm gương để con quan sát, học hỏi và bắt chước theo. Bố mẹ có thể tạo ra một môi trường gia đình yêu thương và hỗ trợ, nơi mà tính hiếu thuận được đặt lên hàng đầu và thực hành hàng ngày. Bằng cách làm gương cho con, bố mẹ tạo ra một hình mẫu tích cực để con học hỏi và noi theo.

- Dạy con cách thể hiện lòng biết ơn: Bố mẹ hãy dạy cho con cách thể hiện lòng biết ơn khi nhận được sự giúp đỡ hoặc những điều tốt đẹp từ người khác. Việc dạy con nói "cảm ơn" và biết thể hiện lòng biết ơn thông qua các hành động như viết thư, vẽ tranh hoặc tặng quà,... sẽ giúp con nhận thức, cũng như biết trân trọng những đóng góp của người khác.

- Khuyến khích con giúp đỡ và chăm sóc ông bà: Bố mẹ hãy tạo cơ hội cho con tham gia vào các hoạt động giúp đỡ và chăm sóc ông bà như làm việc nhà, hoặc thực hiện các nhiệm vụ nhỏ mà ông bà giao cho. Khi con tham gia vào những hoạt động này, con sẽ nhận ra giá trị của việc biết giúp đỡ và chăm sóc người thân trong gia đình, từ đó rèn luyện tính hiếu thuận.

KIỀU TRANG