Theo báo Vietnamnet, Dân trí, Người lao động, ngày 19/5, TAND tỉnh Đắk Lắk mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Lê Thị Cẩm Chi (34 tuổi, trú xã Ea Ktur) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.
Theo cáo trạng, tối 3/10/2025, Chi lái ô tô đến một quán nhậu tại xã Dray Bhăng để phụ bạn nấu ăn. Đến khoảng 19 giờ, Chi cùng nhiều người ăn uống và có sử dụng bia.

Khoảng 21 giờ cùng ngày, nhận được điện thoại từ mẹ chồng báo con nhỏ đang khóc, Chi vội lái xe về nhà. Khi lưu thông trên Quốc lộ 27, đoạn qua khu vực ngập nước, do thiếu quan sát, nữ tài xế đã tông vào ông Lê Phước Toàn (44 tuổi, Chủ tịch UBND xã Dray Bhăng) đang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, cảnh báo nguy hiểm cho người dân qua lại.
Vụ tai nạn khiến ông Toàn trọng thương và tử vong sau đó.
Theo hồ sơ vụ án, sau khi gây tai nạn, Chi cùng một số người đưa nạn nhân vào lề đường nhưng không trình báo cơ quan chức năng mà gọi chồng đến hiện trường. Sau đó, bị cáo về nhà cho con ăn, vứt điện thoại rồi đến nhà bạn ngủ qua đêm.
Sáng hôm sau, khi biết ông Toàn đã tử vong, Chi đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi.

Dù kết quả kiểm tra không phát hiện nồng độ cồn tại thời điểm làm việc với cơ quan chức năng, Chi khai trước đó đã uống bia. Lời khai nhân chứng cùng dữ liệu camera xác định bị cáo đã uống khoảng 8 lon bia loại 330 ml, nồng độ cồn 4,5%, trước khi lái xe.
Tại phiên sơ thẩm, TAND huyện Cư Kuin tuyên phạt Lê Thị Cẩm Chi 3 năm tù, đồng thời buộc bồi thường cho gia đình bị hại 500 triệu đồng.
Sau bản án sơ thẩm, đại diện hợp pháp của bị hại kháng cáo đề nghị tăng hình phạt, tăng mức bồi thường và yêu cầu cấp dưỡng cho hai con nhỏ của ông Toàn. Trong khi đó, bị cáo Chi kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.
Tại phiên phúc thẩm, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi, bày tỏ sự ăn năn hối lỗi và xin giảm án để có điều kiện chăm sóc con nhỏ. Bị cáo cũng cam kết tiếp tục bồi thường, hỗ trợ nuôi dưỡng hai con của nạn nhân.
Sau khi nghị án, HĐXX phúc thẩm quyết định giữ nguyên mức án 3 năm tù đối với Lê Thị Cẩm Chi. Đồng thời, tòa buộc bị cáo bồi thường thêm hơn 444 triệu đồng cho gia đình ông Lê Phước Toàn và cấp dưỡng cho hai con của nạn nhân đến khi đủ 18 tuổi, với mức khoảng 2 triệu đồng/tháng/cháu.