Mỹ: Đại dịch COVID-19 khiến gần 4500 người tử vong một ngày

Ngày 12/1, Mỹ ghi nhận thêm gần 4.500 ca tử vong do COVID-19, cao nhất theo ngày kể từ đầu dịch.

Theo thống kê của đại học Johns Hopkins, tính đến 20h30 (giờ địa phương) ngày 12/1, Mỹ ghi nhận hơn 235.000 trường hợp nhiễm virus corona và 4.470 người tử vong vì COVID-19 trong vòng 24 giờ.

Dự án Theo dõi COVID-19 cũng cho biết hiện có khoảng 131.000 bệnh nhân nhiễm virus corona phải nhập viện.

Bên cạnh việc số liệu về dịch bệnh ở Mỹ đang chạm đến những kỷ lục mới về số người tử vong, nước này cũng phải đối mặt với biến chủng dễ lây lan hơn của virus corona.

Các bác sĩ đặt nội khí quản cho một bệnh nhân COVID-19 ở Mỹ. Ảnh: Reuters.

Ngày 12/1, các nhà chức trách Mỹ thông báo hành khách muốn bay đến nước này phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính trước khi khởi hành.

Mỹ cũng đang hy vọng chiến dịch tiêm chủng lớn bắt đầu vào giữa tháng 12/2020 có thể giúp nước này vượt qua cuộc khủng hoảng.

Tuy nhiên, quá trình triển khai chiến dịch này chưa đạt mong đợi. Theo AFP, chỉ 9,3 triệu người ở Mỹ, tức chưa đến 10% dân số, được tiêm mũi đầu tiên.

Đến thời điểm hiện tại, quốc gia có nền kinh tế lớn nhất thế giới này đã ghi nhận hơn 23,3 triệu ca nhiễm và hơn 388.000 ca tử vong. Tổng thống đắc cử Joe Biden bày tỏ mong muốn huy động lực lượng Vệ binh Quốc gia và quân đội để phân phối vắc xin, thúc đẩy chiến dịch tiêm chủng.

Biden từng nhiều lần tuyên bố ưu tiên hàng đầu sau khi nhậm chức là giải quyết đại dịch. Ông cam kết phân phối 100 triệu liều vắc xin COVID-19 đủ cho 50 triệu người Mỹ trong 100 ngày đầu tại Nhà Trắng.