Nằm ngủ trên đường ray, người đàn ông bị tàu lửa tông tử vong

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, nguyên nhân ban đầu khiến anh G. tử vong là do bị tàu cán khi nằm ngủ trên đường ray tàu lửa.

Ngày 3/12, người thân anh H.T.G. (31 tuổi, ngụ xã Hồng Sơn, Hàm Thuận Bắc, Bình Thuận) cho biết, gia đình đã nhận thi thể anh G. để mai táng sau khi bị tàu lửa tông tử vong.

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường. Ảnh: Người lao động

Trước đó vào chiều 2/12) tàu lửa mang biển hiệu 7501 lưu thông hướng từ Bắc vào Nam. Khi đi đến km1522+714 tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua Ga Long Thạnh thuộc địa bàn thôn 3, xã Hồng Sơn đã cán anh G. tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, đoàn tàu lửa đã dừng lại, phối hợp cùng cơ quan chức năng làm rõ vụ việc.

Cơ quan chức năng bước đầu xác định, nguyên nhân tử vong là do người đàn ông này nằm ngủ trên đường ray. Bên cạnh hiện trường vẫn còn chiếc xe máy của nạn nhân.