Nằm trên nắp capo ngăn người yêu lái xe khi say, người phụ nữ bị hất văng tử vong

Muốn ngăn bạn gái lái xe sau khi uống rượu, một phụ nữ đã trèo lên nằm trên nắp capo ô tô. Không ngờ, hành động này lại dẫn đến bi kịch khiến cô tử vong, còn người yêu phải nhận bản án 15 năm tù.

Một vụ án gây chấn động dư luận tại Nghi Lan (Đài Loan, Trung Quốc) vừa chính thức khép lại khi Tòa án Tối cao bác đơn kháng cáo, giữ nguyên mức án 15 năm tù đối với người phụ nữ họ Trương vì hành vi gây ra cái chết của bạn gái trong lúc cố lái xe sau khi uống rượu.

Theo hồ sơ vụ án, bà Trương (41 tuổi) và bà Lâm có quan hệ tình cảm, chung sống với nhau hơn 2 năm. Tháng 10/2024, cả hai cùng tham gia chuyến du lịch dành cho nhân viên công ty của bà Lâm và lưu trú tại một cơ sở nghỉ dưỡng ở thị trấn Giao Khê, huyện Nghi Lan.

capo-1-1781755480.jpg
Nằm trên nắp capo ngăn người yêu lái xe khi say, người phụ nữ bị hất văng tử vong

Tối hôm xảy ra vụ việc, nhóm du lịch tổ chức ăn uống, vui chơi và sử dụng nhiều đồ uống có cồn. Dù đã uống rượu, bà Trương vẫn muốn tự lái xe ra ngoài mua thêm rượu để tiếp tục cuộc vui. Lo ngại bạn gái lái xe trong tình trạng say xỉn, bà Lâm đã tìm cách ngăn cản.

Ban đầu, bà Lâm đứng chắn trước đầu xe. Khi không thể thuyết phục được bạn gái từ bỏ ý định, bà trèo lên và nằm trên nắp capo nhằm buộc chiếc xe không thể di chuyển.

Tuy nhiên, bà Trương vẫn khởi động xe. Theo kết quả điều tra, người phụ nữ này liên tục 12 lần tăng tốc rồi phanh gấp, di chuyển ở tốc độ khoảng 20-40 km/h với mục đích buộc bà Lâm phải rời khỏi nắp capo. Trong quá trình đó, nạn nhân từng bị ngã xuống đường nhưng sau đó tiếp tục trèo lên đầu xe để ngăn cản.

Sự việc trở nên nghiêm trọng khi bà Trương tăng tốc lên hơn 50 km/h, chạy quãng đường khoảng 150-180 m trước khi phanh gấp. Cú phanh mạnh khiến bà Lâm bị hất văng khỏi xe, ngã đập đầu xuống mặt đường.

capo-2-1781755951.JPG
Viện kiểm sát sau đó truy tố bà Trương về tội danh liên quan đến hành vi bạo lực trong gia đình dẫn đến chết người. Ảnh minh họa

Nạn nhân được xác định bị đa chấn thương nghiêm trọng, bao gồm nhiều vị trí nứt vỡ hộp sọ, xuất huyết nội sọ và dập não. Dù được đưa đi cấp cứu, bà Lâm đã không qua khỏi.

Sau khi tiếp nhận tin báo, cảnh sát tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với bà Trương và ghi nhận kết quả 0,68 mg cồn/lít khí thở, vượt ngưỡng cho phép.

Viện kiểm sát sau đó truy tố bà Trương về tội danh liên quan đến hành vi bạo lực trong gia đình dẫn đến chết người.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo phủ nhận cáo buộc, cho rằng do ảnh hưởng của rượu nên không biết bà Lâm đang nằm trên nắp capo. Bà Trương khai chỉ nghe thấy tiếng động lớn khi xe đang di chuyển và dừng lại kiểm tra thì mới phát hiện nạn nhân nằm phía trước đầu xe.

Bị cáo cũng khẳng định bản thân không có ý định giết người hay cố ý gây thương tích, đồng thời cho rằng hành vi chỉ cấu thành tội lái xe khi say rượu gây hậu quả chết người do vô ý.

Tuy nhiên, hội đồng xét xử nhận định lời khai của bị cáo không phù hợp với các chứng cứ thu thập được. Dù không xác định bà Trương có ý định tước đoạt mạng sống nạn nhân, tòa cho rằng bị cáo nhận thức rõ nguy cơ gây thương tích nghiêm trọng nhưng vẫn thực hiện hành vi nguy hiểm, dẫn đến hậu quả chết người.

Tòa sơ thẩm tuyên phạt bà Trương 15 năm tù về tội cố ý gây thương tích dẫn đến chết người trong phạm vi quan hệ gia đình. Bản án sau đó được giữ nguyên ở cấp phúc thẩm.

Ngày 18/6, Tòa án Tối cao bác toàn bộ kháng cáo, chính thức tuyên y án 15 năm tù đối với bị cáo, khép lại vụ án gây nhiều tranh cãi tại Đài Loan.

Minh Khuê (theo ETtoday)