Nắng nóng, thân nhiệt tăng vọt lên 41 độ C, người đàn ông tử vong vì sốc nhiệt: Dấu hiệu cần nhận biết trước khi quá muộn

Người đàn ông 55 tuổi ở Sơn Đông tử vong sau khi làm ca đêm trong phòng kín, thân nhiệt tăng vọt lên 41 độ C. Vụ việc gióng lên hồi chuông cảnh báo nguy cơ sốc nhiệt, say nắng trong mùa hè.

Một vụ việc thương tâm xảy ra tại tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc) đang thu hút sự quan tâm của dư luận khi một người đàn ông 55 tuổi tử vong do sốc nhiệt trong lúc làm việc ca đêm. Sự việc không chỉ gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn từ môi trường lao động nhiệt độ cao mà còn nhắc nhở người dân cần đặc biệt cảnh giác với tình trạng say nắng, sốc nhiệt trong những ngày hè oi bức.

Theo thông tin được truyền thông địa phương đăng tải, nạn nhân là một công nhân làm việc trong ca đêm. Trong quá trình làm việc, người này đã tắt hệ thống điều hòa và đóng kín toàn bộ cửa ra vào, cửa sổ của khu vực làm việc. Môi trường khép kín khiến nhiệt lượng tích tụ, không khí lưu thông kém, làm nhiệt độ trong phòng tăng cao.

soc-nhiet-3-1780903900.jpg
Một người đàn ông 55 tuổi tử vong do sốc nhiệt trong lúc làm việc ca đêm. Ảnh minh họa

Đến khoảng rạng sáng, người đàn ông xuất hiện các triệu chứng bất thường như sốt cao, mệt lả và mất sức. Khi được phát hiện, thân nhiệt của ông đã lên tới 41 độ C. Nạn nhân nhanh chóng được đưa tới cơ sở y tế để cấp cứu nhưng tình trạng diễn biến quá nặng, các bác sĩ không thể cứu chữa và người này đã tử vong sau đó.

Kết quả điều tra của cơ quan chức năng cho thấy môi trường làm việc kín, thiếu thông gió và nhiệt độ cao là yếu tố trực tiếp dẫn đến tình trạng sốc nhiệt nghiêm trọng. Căn cứ vào các quy định liên quan đến an toàn lao động, vụ việc được xác định là tai nạn lao động. Gia đình nạn nhân đã nhận khoản bồi thường trị giá 500.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 1,8 tỷ đồng Việt Nam).

Các chuyên gia y tế cho biết sốc nhiệt là dạng nặng nhất của các bệnh lý liên quan đến nhiệt độ cao. Đây là tình trạng cơ thể mất khả năng điều hòa thân nhiệt, khiến nhiệt độ trung tâm cơ thể tăng nhanh vượt ngưỡng an toàn, thường trên 40 độ C. Nếu không được xử lý kịp thời, người bệnh có thể rơi vào suy đa cơ quan, tổn thương não, hôn mê và tử vong.

soc-nhiet-2-1780903934.jpg
Vụ việc đau lòng tại Sơn Đông là lời cảnh tỉnh rõ ràng về những hậu quả nghiêm trọng mà thời tiết nắng nóng có thể gây ra. Ảnh minh họa

Điều đáng lo ngại là nhiều người vẫn nhầm lẫn sốc nhiệt với hiện tượng say nắng hoặc cảm nắng thông thường. Trong khi say nắng mức độ nhẹ có thể cải thiện sau khi nghỉ ngơi, bổ sung nước và làm mát cơ thể, thì sốc nhiệt là một cấp cứu y khoa thực sự, đòi hỏi phải được đưa đến bệnh viện càng sớm càng tốt.

Theo các bác sĩ, những dấu hiệu cảnh báo sốc nhiệt bao gồm thân nhiệt tăng cao trên 40 độ C, da nóng đỏ, đau đầu dữ dội, chóng mặt, buồn nôn, nhịp tim nhanh, thở gấp, lú lẫn, mất phương hướng hoặc bất tỉnh. Khi phát hiện người có các biểu hiện này, cần nhanh chóng đưa nạn nhân ra khỏi môi trường nóng bức, cởi bỏ bớt quần áo, làm mát bằng nước hoặc khăn lạnh và gọi cấp cứu ngay lập tức.

Trong bối cảnh nhiều khu vực tại châu Á đang trải qua những đợt nắng nóng gay gắt, nguy cơ sốc nhiệt ngày càng gia tăng. Không chỉ những người lao động ngoài trời như công nhân xây dựng, nhân viên vệ sinh môi trường, nông dân hay shipper mới đối mặt với rủi ro, mà ngay cả những người làm việc trong nhà cũng có thể gặp nguy hiểm nếu môi trường kín, thiếu thông gió hoặc không được làm mát đầy đủ.

Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong mùa hè. Cụ thể, nên uống đủ nước ngay cả khi chưa cảm thấy khát, hạn chế làm việc hoặc vận động cường độ cao vào thời điểm nắng nóng nhất trong ngày từ 10 giờ đến 16 giờ. Khi làm việc trong không gian kín, cần đảm bảo hệ thống thông gió hoạt động tốt, duy trì nhiệt độ phòng ở mức phù hợp và tuyệt đối không chủ quan với các dấu hiệu bất thường của cơ thể.

soc-nhiet-1-1780903934.jpg
Các chuyên gia khuyến cáo người dân cần chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa trong mùa hè. Ảnh minh họa

Đối với người cao tuổi, trẻ nhỏ, người mắc bệnh tim mạch, tiểu đường hoặc các bệnh mạn tính khác, nguy cơ gặp biến chứng do nắng nóng thường cao hơn người bình thường. Vì vậy, nhóm đối tượng này cần được theo dõi sức khỏe chặt chẽ, hạn chế tiếp xúc với môi trường nhiệt độ cao trong thời gian dài.

Vụ việc đau lòng tại Sơn Đông là lời cảnh tỉnh rõ ràng về những hậu quả nghiêm trọng mà thời tiết nắng nóng có thể gây ra. Chỉ một quyết định tưởng chừng đơn giản như đóng kín cửa và tắt điều hòa trong môi trường nhiệt độ cao cũng có thể dẫn đến thảm kịch. Việc nâng cao nhận thức về nguy cơ sốc nhiệt, chủ động bảo vệ sức khỏe và tuân thủ các nguyên tắc an toàn lao động là yếu tố quan trọng để ngăn chặn những trường hợp đáng tiếc tương tự xảy ra trong mùa hè.

Minh Khuê (theo Sohu)