Thông tin này được Bộ Quốc phòng Nga xác nhận trong một tuyên bố gần đây, đồng thời đánh giá chiến dịch của Nga tại khu vực biên giới này đang đạt được những kết quả đáng kể, khiến đối phương gánh chịu thiệt hại nặng nề.
Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga, trong ngày 23 tháng 1, các lực lượng của Moscow đã tiêu diệt hơn 190 binh sĩ Ukraine, phá hủy 3 xe tăng (trong đó có một xe tăng Abrams của Mỹ), 3 xe bọc thép chở quân, 5 xe chiến đấu bọc thép, 6 xe cơ giới, một hệ thống pháo M777 sản xuất tại Mỹ, cùng một số vũ khí và phương tiện quân sự khác. Thêm vào đó, Nga còn ghi nhận việc phá hủy 6 trạm kiểm soát UAV, 1 trạm tác chiến điện tử, 2 súng cối và 1 kho đạn dược.
Bộ Quốc phòng Nga cho biết, trong suốt một tuần qua, Nhóm tác chiến phía Bắc của lực lượng vũ trang Nga đã liên tiếp đẩy lùi các cuộc tấn công của quân đội Ukraine, tiêu diệt thành công các lữ đoàn Ukraine tại nhiều khu vực trọng yếu thuộc vùng biên giới Kursk. Các lữ đoàn này chủ yếu gồm các đơn vị xe tăng và cơ giới hạng nặng, bao gồm 4 lữ đoàn cơ giới, 2 lữ đoàn tấn công đường không, 1 lữ đoàn thủy quân lục chiến và 3 lữ đoàn phòng thủ.
"Trong tuần qua, các đơn vị của Nhóm tác chiến phía Bắc đã tiếp tục tiến hành các cuộc không kích mạnh mẽ, tấn công bằng máy bay không người lái và pháo binh, nhằm vào các đơn vị của quân đội Ukraine trên lãnh thổ Kursk. Hỏa lực này đã đánh trúng các mục tiêu quan trọng, gồm xe tăng, phương tiện cơ giới và các đơn vị bộ binh cơ giới hạng nặng của đối phương," tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết.
Đồng thời, các số liệu do Bộ Quốc phòng Nga công bố cho thấy, thiệt hại của lực lượng Ukraine tại Kursk trong suốt thời gian qua là rất lớn. Hơn 54.460 quân nhân Ukraine đã thiệt mạng, cùng với 318 xe tăng, 237 xe chiến đấu bộ binh, 183 xe bọc thép, 1.613 xe cơ giới và hàng trăm khẩu pháo. Đặc biệt, các hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS và MLRS của Mỹ cũng không thoát khỏi sự tấn công mạnh mẽ của lực lượng Nga, với tổng cộng 19 bệ phóng bị phá hủy.
Các cuộc tấn công của Nga cũng không chỉ diễn ra tại Kursk, mà còn mở rộng sang các khu vực khác của Ukraine, bao gồm cả tỉnh Sumy. Tại những khu vực này, không quân và pháo binh Nga tiếp tục tấn công vào các mục tiêu quân sự của Ukraine, gây thêm tổn thất cho đối phương.
Trước đó, các nguồn tin từ hãng thông tấn Izvestia đã dẫn lời các chuyên gia quân sự cho biết, quân đội Ukraine đã bắt đầu tăng cường sự hiện diện tại khu vực biên giới Kursk, chuẩn bị cho một cuộc tấn công quy mô lớn vào lãnh thổ Nga. Tình hình này cũng kéo theo sự gia tăng các cuộc đụng độ và hoạt động trinh sát, nhằm thu thập thông tin về các vị trí phòng thủ của Nga.
Tuy nhiên, lực lượng vũ trang Nga đã phản ứng quyết liệt trước các hành động này của Ukraine. Bằng việc sử dụng không quân, pháo binh và các hệ thống phòng không, Nga đã chủ động ngăn chặn kế hoạch tấn công của Ukraine. Các cuộc không kích và tấn công vào các kho vũ khí, trang thiết bị quân sự của đối phương đã khiến quân đội Ukraine không thể thực hiện được các chiến dịch lớn.
Trong một diễn biến khác, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine (DIU) thông báo rằng họ đã phá hủy thành công một số thiết bị vệ tinh quan trọng của Nga tại khu vực Kursk. Theo DIU, các máy bay không người lái FPV đã được sử dụng để tấn công các vệ tinh của Nga, đặc biệt là những vệ tinh đang hỗ trợ cho các hoạt động quân sự của Moscow tại khu vực biên giới. Sự việc này một lần nữa làm nổi bật sự căng thẳng ngày càng gia tăng giữa hai bên, khi các cuộc tấn công không chỉ giới hạn trong chiến trường mà còn mở rộng ra cả không gian vũ trụ.