Ngân hàng thanh lý khoản nợ 6.000 lượng vàng SJC, giá rẻ bất ngờ

Sacombank đang rao bán 2 khoản nợ của Thuỷ hải sản Sài Gòn, trong đó có khoản nợ liên quan gần 6.000 lượng vàng SJC, với giá rẻ bất ngờ.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) đang rao bán khoản nợ hơn 1.768,5 tỷ đồng của Công ty CP Kinh doanh Thuỷ hải sản Sài Gòn (APT).

Trong đó, nợ gốc là 530 tỷ đồng, lãi trong hạn là hơn 823 tỷ đồng và lãi quá hạn là 415 tỷ đồng.

Khoản nợ này bao gồm 2 hợp đồng tín dụng từ đầu năm 2009. Như vậy, sau 15 năm, tổng lãi phải trả đã hơn gấp đôi vốn vay.

Ngân hàng không thông tin chi tiết về các tài sản đảm bảo cho khoản nợ.

Đáng chú ý, lần này, Sacombank đưa ra giá khởi điểm của khoản nợ xấu này là hơn 846 tỷ đồng, giảm khoảng 200 tỷ đồng so với đợt rao bán trong tháng 7 vừa qua.

Trong báo cáo tài chính kiểm toán năm 2023, Công ty CP Thủy hải sản Sài Gòn cho biết trong hai khoản vay tại Sacombank thì có một hợp đồng tín dụng với hạn mức 103 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng (từ năm 2009 đến 2010) với lãi suất 12%/năm; hợp đồng thứ hai có hạn mức 5.833 lượng vàng SJC, tương đương hơn 249 tỷ đồng theo giá vàng vào cuối năm 2020.

Hợp đồng này cũng có thời hạn 12 tháng (từ 2009 đến 2010) với lãi suất 10,8%/năm. Cả hai hợp đồng này quá hạn nhưng công ty chưa có khả năng trả nợ cho ngân hàng. Trong đó, số dư nợ gốc khoản vay bằng vàng đã tăng lên hơn 435 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính cũng cho biết toàn bộ dư nợ 836 tỷ đồng tại Sacombank đang nằm trong số nợ quá hạn chưa thanh toán và đã tăng 108 tỷ đồng so với đầu năm 2023. Trong đó, khoản nợ lãi vay vàng chiếm 665 tỷ đồng, còn lại 171 tỷ đồng khoản lãi vay tiền đồng.

Nếu ước tính theo giá vàng miếng SJC hiện nay thì chỉ riêng số nợ bằng vàng này đang có giá trị lên đến gần 467 tỷ đồng, gần gấp đôi giá trị so với thời điểm doanh nghiệp này vay của Sacombank.

Vào tháng 4 vừa qua, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) thông báo rao bán cùng lúc hai khoản nợ của cá nhân ông T.A.T và bà V.T.T. Hai khách hàng này cùng có khoản nợ hàng nghìn chỉ vàng tại Agribank Chi nhánh TP.HCM.

Cụ thể, ông T.A.T có khoản nợ tại Agribank Chi nhánh TP.HCM phát sinh từ hợp đồng tín dụng ngày 2/5/2008. Tạm tính đến 31/3/2023, nợ gốc là hơn 14,81 tỷ đồng; nợ lãi vàng 977,764 chỉ vàng SJC; nợ lãi VND là hơn 7,76 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, ông T.A.T còn có khoản nợ phát sinh từ hợp đồng tín dụng tại Agribank Chi nhánh TP.HCM ngày 9/1/2008.

Tnh đến ngày 31/3/2023, giá trị ghi sổ khoản của hợp đồng tín dụng này gồm: dư nợ gốc hơn 16,95 tỷ đồng; nợ lãi vàng 1.117,436 chỉ vàng SJC; nợ lãi VND là hơn 8,88 tỷ đồng.

Tổng giá trị khoản nợ của ông T.A.T theo hai hợp đồng tín dụng trên là hơn 62,32 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc là gần 31,8 tỷ 000 đồng; nợ lãi vàng quy đổi là hơn 13,92 tỷ đồng; nợ lãi VND là hơn 16,64 tỷ đồng.

Khoản nợ thứ hai được Agribank rao bán là khoản nợ của bà V.T.T tại Agribank Chi nhánh TP.HCM, phát sinh từ hợp đồng tín dụng tháng 2/2008. Khoản nợ này có giá trị ghi sổ tạm tính đến ngày 31/3/2023 là gần 26,4 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc gần 9,5 tỷ đồng; nợ lãi vàng quy đổi là hơn 9,2 tỷ đồng, nợ lãi VND là gần 7,7 tỷ đồng.

Trước đó, năm 2023, Agribank từng nhiều lần rao bán khoản nợ 2.149,11 chỉ vàng SJC của một nữ khách hàng có tên Doãn Thị Ngân. Sau gần 20 năm, khách hàng chưa trả nợ vay bằng vàng cho ngân hàng, buộc Agribank phải đấu giá khoản nợ để thu hồi nợ.

Giá khởi điểm cho khoản nợ trong lần đầu rao bán vào tháng 7/2023 là 14,13 tỷ đồng. Đến cuối tháng 1/2024, giá khởi điểm của khoản nợ này được giảm xuống còn 9,226 tỷ đồng.

Nguồn Vietnamfinance