Một vụ việc gây xôn xao dư luận tại Đài Nam (Đài Loan, Trung Quốc) khi một người vợ vì nghi ngờ chồng ngoại tình đã kéo theo 5 người bạn thân đến tận nơi làm việc của người phụ nữ bị cho là "tiểu tam" để đối chất. Hành động này không chỉ khiến cả nhóm vướng vòng lao lý mà còn phải bồi thường thiệt hại cho nạn nhân.
Theo phán quyết của tòa án, người vợ nghi ngờ chồng mình có quan hệ ngoài luồng với một phụ nữ tên Lệ Lệ (đã đổi tên). Vào khoảng 13h55 ngày 2/7/2024, người này cùng 5 người bạn đến một tòa nhà văn phòng nơi Lệ Lệ làm việc để chờ gặp.

Khi phát hiện Lệ Lệ xuất hiện tại sảnh, cả nhóm liên tục đi theo và vây quanh cô. Trong lúc đó, 3 người dùng điện thoại quay video, còn người vợ lớn tiếng mắng nhiếc, gọi Lệ Lệ là “tiểu tam”, đồng thời hô lớn: “Cô ngủ với chồng tôi”. Sự việc diễn ra ngay tại nơi làm việc khiến Lệ Lệ trở thành tâm điểm bàn tán của đồng nghiệp và cấp trên.
Cho rằng danh dự và tinh thần bị tổn hại nghiêm trọng, Lệ Lệ đã khởi kiện cả 6 người ra tòa.
Trong đơn kiện, Lệ Lệ cho biết sau vụ việc cô thường xuyên rơi vào trạng thái lo âu, hoảng sợ. Mỗi khi nghe điện thoại reo tại nơi làm việc hoặc nhìn thấy đám đông, cô đều cảm thấy bất an vì lo ngại tiếp tục bị quấy rối. Vì vậy, cô đã khởi kiện cả về hình sự lẫn dân sự, yêu cầu mỗi bị đơn bồi thường 200.000 Đài tệ.
Tại phiên tòa, người vợ cho rằng bản thân có lý do để hành động như vậy. Theo lời khai, từ năm 2023 cô đã nghi ngờ Lệ Lệ có quan hệ tình cảm với chồng mình. Người chồng sau đó được cho là đã rời khỏi gia đình và sống cùng Lệ Lệ, thậm chí còn xảy ra mâu thuẫn dẫn đến bạo lực gia đình.

Người phụ nữ này cho biết mục đích đến công ty chỉ là muốn gặp Lệ Lệ để làm rõ sự việc. Tuy nhiên, khi đối phương tỏ thái độ thờ ơ và cho rằng chuyện đó không liên quan đến mình, cô đã đứng chặn đường để yêu cầu giải thích. Người vợ khẳng định không hề có hành vi bạo lực hay đe dọa, đồng thời cho rằng việc cản trở đi lại nếu có cũng chỉ ở mức độ nhẹ.
Bên cạnh đó, người vợ còn lập luận rằng sau sự việc, Lệ Lệ vẫn duy trì các hoạt động sinh hoạt và giao tiếp bình thường. Cô cho rằng nguyên đơn vẫn thường xuyên đặt hàng, liên lạc với nhiều đơn vị kinh doanh và có tần suất trao đổi với chồng mình rất lớn. Vì vậy, mức độ tổn thương tinh thần mà Lệ Lệ trình bày không nghiêm trọng như cáo buộc.
Tuy nhiên, tòa án xác định việc người vợ cùng nhóm bạn vây quanh, ngăn cản tự do di chuyển của Lệ Lệ đã đủ yếu tố cấu thành hành vi cưỡng ép người khác.
Ở phần xét xử hình sự, người vợ bị phạt 7.000 Đài tệ, trong khi 5 người bạn đi cùng mỗi người bị phạt 5.000 Đài tệ.
Đối với yêu cầu bồi thường dân sự, thẩm phán nhận định trước đó người vợ từng khởi kiện Lệ Lệ về hành vi xâm phạm quyền hôn nhân và hai bên đã đạt được thỏa thuận hòa giải. Do đó, việc người vợ gọi Lệ Lệ là “tiểu tam” không hoàn toàn vô căn cứ.
Ngoài ra, thời gian xảy ra vụ việc chỉ kéo dài khoảng 10 phút, số lượng người chứng kiến tại hiện trường không nhiều. Vì vậy, tòa cho rằng những tổn thương tinh thần mà Lệ Lệ phải chịu là có thật nhưng chưa đến mức đặc biệt nghiêm trọng.
Sau khi cân nhắc các tình tiết liên quan và điều kiện kinh tế của các bên, tòa tuyên người vợ phải bồi thường cho Lệ Lệ 10.000 Đài tệ. Năm người bạn còn lại mỗi người bồi thường 5.000 Đài tệ. Tổng số tiền bồi thường mà Lệ Lệ được nhận là 35.000 Đài tệ.
Hiện vụ việc vẫn có thể được kháng cáo theo quy định pháp luật.