Người chưa tiêm vắc-xin mắc Covid-19 nguy cơ trở nặng cao gấp 60 lần

Một thống kê mới đây tại Anh cho thấy, những người chưa tiêm vắc-xin Covid-19 và lớn tuổi có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi đại dịch.

Thống kê được thực hiện tại Anh chỉ ra rằng, từ tháng 5 đến tháng 11, tỉ lệ người trong độ tuổi 60 đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin Covid-19 phải nhập viện cấp cứu là 0,6/100.000 ca bệnh mỗi tuần. Tỉ lệ này ở nhóm bệnh nhân cùng tuổi nhưng chưa tiêm vắc-xin lên đến 37,3/100.000 ca mỗi tuần (cao gấp 60 lần).

nguoi-chua-tiem-vac-xin-mac-covid-19-nguy-co-tro-nang-cao-gap-60-lan-1640680220.jpg
 

Thống kê được thực hiện ở độ tuổi 50 và 70 cũng cho thấy nguy cơ nhập viện cao hơn khoảng 30 lần giữa người chưa tiêm và đã tiêm đủ mũi vắc-xin. Tỉ lệ này ở độ tuổi 30 và 40 là từ 10 - 15 lần.

Chia sẻ với báo chí, một nhân viên y tế làm việc tại đơn vị hồi sức tích cực ở London (Anh) cho hay, những người chưa tiêm vắc-xin Covid-19 đang gây ra áp lực lớn lên các bệnh viện, cơ sở y tế.

"Các bệnh nhân Covid-19 chưa tiêm vắc-xin tạo gánh nặng lớn cho đơn vị hồi sức tích cực. Nếu những người này tham gia chủng ngừa đầy đủ, họ có thể đã đón Giáng sinh bên gia đình thay vì đang ở đây", nhân viên y tế trên nói.

Một nghiên cứu được công bố mới đây cho thấy dấu hiệu tích cực: Omicron gây ra triệu chứng nhẹ hơn ở người nhiễm so với các biến thể SARS-CoV-2 khác. Báo cáo chính thức đầu tiên của Vương quốc Anh kết luận, nguy cơ nhập viện của những người mắc biến thể Omicron thấp hơn từ 50 đến 70% so với Delta.

Trong khi đó các quan chức y tế đã nhiều lần thông tin các mũi vắc-xin tăng cường có tác dụng chống lại biến thể Omicron và mang đến cơ hội tốt nhất để vượt qua đại dịch.