Vợ chồng anh Cảnh hạnh phúc bên con gái, là quả ngọt sau quá trình điều trị tại IVF Tâm Anh Hà Nội. Ảnh: NVCC
Anh Cảnh và chị Lê Thu Hà kết hôn năm 2019. Vì tính chất công việc, anh thường xuyên xa nhà để làm nhiệm vụ, vài tháng mới có dịp về nhà một lần. Trong hai năm, anh chị nhiều lần đi khám, uống thuốc nhưng không có thai.
Tháng 4/2021, qua thăm khám tại Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội (IVF Tâm Anh) với BS.CKI Lê Đức Thắng, chị Hà bị rối loạn kinh nguyệt, chu kỳ kinh nguyệt thưa thớt (một năm chỉ có 2-3 chu kỳ), khó có thai tự nhiên. Để có con, vợ chồng anh quyết định thụ tinh trong ống nghiệm (IVF).
Đây là một quyết định không hề dễ dàng, bởi anh Cảnh là một người lính, thường xuyên phải túc trực tại đơn vị, khó có thể đồng hành cùng vợ xuyên suốt hành trình điều trị.
“Đây là một ‘cuộc chiến’ khác mà vợ chồng tôi cần vượt qua, và điều khiến tôi nể phục và biết ơn nhất là sự quyết tâm của vợ. Tôi hiểu rằng người phụ nữ mới là người phải chịu đựng tất cả những vất vả, từ tiêm thuốc đến mổ xẻ, từ đau đớn thể xác đến lo lắng tinh thần. Tôi chỉ có thể đồng hành, động viên và làm chỗ dựa cho cô ấy”, anh chia sẻ.
Anh Cảnh và chị Hà hạnh phúc trong ngày cưới. Ảnh: NVCC
Bác sĩ Thắng xây dựng phác đồ kích thích buồng trứng cho chị Hà. Sau chọc hút noãn, thụ tinh trong ống nghiệm, anh chị có được 7 phôi, trong đó 3 phôi ngày 3, 1 phôi ngày 5 và 3 phôi ngày 6.
Trong quá trình đó, anh Cảnh được đơn vị cử đi học tại Trường Sĩ quan Chính trị. Dịch Covid-19 lúc ấy bùng phát mạnh, đơn vị phải trực tăng cường, thời gian anh và vợ dành cho nhau đã ít lại càng ít hơn. Ngày chị Hà chuyển phôi (21/02/2022), anh Cảnh chỉ được nghỉ hơn một ngày đồng hành cùng vợ. Khi trở lại trường, anh phải đi cách ly do có ca nhiễm Covid-19. Cùng thời điểm đó, vợ anh ở quê nhà có biểu hiện nghi nhiễm Covid-19, sức khỏe yếu, không người thân bên cạnh.
May mắn mọi thứ dần ổn định, vợ anh đậu thai. Để chồng yên tâm làm nhiệm vụ, chị Hà một mình kiên cường lui tới bệnh viện theo dõi thai kỳ. Cuối năm 2022, vợ chồng anh thành công đón con gái chào đời khỏe mạnh.
Bé Phạm Lê Khánh Ngân, con gái của vợ chồng anh Cảnh, hiện gần 3 tuổi. Ảnh: NVCC
Hành trình tìm con của gia đình anh Cảnh là “cuộc chiến” gian nan nhưng kết quả ngọt ngào. Đặc biệt, anh Cảnh biết ơn người vợ đã kiên cường, lạc quan, chấp nhận làm vợ một người lính luôn vắng nhà, âm thầm gánh vác mọi việc, cố gắng vừa là hậu phương vững chắc vừa là trụ cột gia đình.
“Trong suốt hành trình IVF, em vẫn luôn lạc quan. Con gái là món quà lớn nhất cuộc đời, kết tinh từ tình yêu, sự kiên cường và cả những giọt nước mắt. Anh biết, không có sự hy sinh và tình yêu lớn lao của em thì gia đình mình sẽ không thể trọn vẹn như bây giờ”, anh Cảnh xúc động chia sẻ. Đồng thời, anh gửi lời nhắn nhủ đến cánh mày râu thuộc cộng đồng hiếm muộn hãy dành nhiều yêu thương cho vợ, bởi hành trình IVF mang đến điều diệu kỳ nhưng đầy thử thách và phần lớn gánh nặng dồn lên vai của người phụ nữ.
BS.CKI Nguyễn Đức Thắng, người đã đồng hành cùng vợ chồng anh Cảnh trong quá trình điều trị tại IVF Tâm Anh, chia sẻ: “Trong hành trình IVF, người vợ phải chịu nhiều ảnh hưởng từ thể chất đến cảm xúc. Chính sự đồng hành của người chồng, về mặt tinh thần là chiếc neo giữ cho người vợ không gục ngã”.
Theo bác sĩ Thắng, bên cạnh các phác đồ điều trị cá thể hóa, tối ưu theo từng trường hợp, trong quá trình điều trị cho các gia đình quân nhân, những người phải vượt qua khó khăn về thời gian và khoảng cách địa lý như gia đình anh Cảnh, các bác sĩ, nhân viên y tế, đội ngũ chăm sóc khách hàng tại IVF Tâm Anh luôn đồng hành, giải tỏa tâm lý và hỗ trợ tối đa để vợ người lính không cảm thấy cô đơn trên hành trình “tìm con”.
Từ ngày có con, gia đình anh Cảnh đã có niềm hạnh phúc trọn vẹn. Vợ chồng anh cho hay, đến cận kề Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh, họ càng háo hức đưa con gái trở về nơi được ươm mầm và hội ngộ tri ân các bác sĩ.
Hàng trăm em bé sinh ra từ kỹ thuật IVF tại IVF Tâm Anh được khám sức khỏe chuyên sâu hoàn toàn miễn phí tại Ngày hội Bầu vàng. Ảnh: Hoài Thương
Ngày hội Bầu vàng IVF Tâm Anh được tổ chức tại Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội vào ngày 8/6 sắp tới dự kiến thu hút gần 700 gia đình đại diện hơn 10.000 cặp vợ chồng hiếm muộn điều trị thành công tại IVF Tâm Anh. Trong sự kiện, hơn 500 em bé chào đời từ kỹ thuật IUI/IVF sẽ được khám sức khỏe tổng quát miễn phí với các gói khám tùy theo lứa tuổi.
Trong ngày hội, các gia đình còn có cơ hội tham gia nhiều hoạt khác như triển lãm sách ảnh có nhiều em bé IUI/IVF, triển lãm công nghệ Hỗ trợ sinh sản, rạp phim diệu kỳ về quá trình IVF, cây điều ước nhả vía truyền động lực cho những gia đình hiếm muộn đang trong hành trình điều trị…