Nhiều người mắc bệnh sau khi đi bơi giải nhiệt mùa nóng, chuyên gia chỉ rõ thủ phạm và cách phòng tránh

Khi thời tiết nắng nóng, nhiều người lựa chọn đi bơi như là cách giải nhiệt và rèn luyện sức khỏe. Sau đó không ít người đã mắc bệnh phải cầu cứu bác sĩ, nguyên nhân chủ yếu đến từ sự chủ quan khi đi bơi.

Bơi lội là cách rèn luyện sức khỏe lành mạnh, tốt toàn diện cho cơ thể. Tuy nhiên, việc bơi ở những nơi không đảm bảo tiêu chuẩn hoặc có những thói quen vệ sinh sau khi bơi không đúng cách sẽ làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh, nhất là các bệnh về da liễu.

Điển hình như chị N.T.H (24 tuổi, ở Hà Nội) phải đi khám chỉ sau một buổi đi bơi cuối tuần, nguyên nhân là do sau khi đi bơi về da đỏ rát, nổi nhiều sẩn nhỏ ở hai cánh tay, cổ và lưng. Chị H chia sẻ, khi vừa bơi xong lên khỏi bể, chị thấy ngứa và nghĩ đó là phản ứng bình thường vì thường nước bể bơi hay có clo. Tuy nhiên, tối cùng ngày, cảm giác ngứa rát tăng nhiều, nổi mẩn đỏ và lan rộng nên chị đã đi khám.

ThS.BS.CKII Nguyễn Tiến Thành, thành viên Hội Da liễu Việt Nam, người trực tiếp khám cho bệnh nhân H, cho biết đây là trường hợp viêm da tiếp xúc kèm nhiễm khuẩn nhẹ, liên quan đến môi trường nước bể bơi không bảo đảm vệ sinh. Theo bác sĩ Thành, đây không phải trường hợp cá biệt, năm nào cũng vậy khi bước vào cao điểm nắng nóng số bệnh nhân đến khám vì các vấn đề da liễu sau khi bơi đều tăng lên. Có người chỉ đỏ da, ngứa thoáng qua, nhưng cũng có trường hợp bị viêm da kéo dài, nổi mụn mủ quanh nang lông hoặc xuất hiện tổn thương nghi do nấm.

Bác sĩ Tiến Thành cho biết, trẻ nhỏ và cả người trưởng thành đều có nguy cơ mắc các bệnh da liễu khi đi bơi. Ảnh: BSCC.

Những bệnh lý thường gặp sau khi bơi gồm viêm da tiếp xúc do hóa chất như clo hoặc chất khử trùng, viêm nang lông do vi khuẩn, nhiễm nấm da như nấm kẽ chân, nấm thân mình và tình trạng mề đay, kích ứng ở người có cơ địa nhạy cảm. Đáng chú ý, một số trường hợp có thể liên quan đến vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa, tác nhân gây viêm nang lông cấp tính. Khi mắc phải, người bệnh có thể nổi mụn mủ, ngứa rát, đau ở vùng lưng, ngực, tay chân chỉ sau thời gian ngắn tiếp xúc với nguồn nước không bảo đảm.

Bác sĩ Thành cho rằng, có không ít người nghĩ môi trường nước ở bể bơi có clo sẽ diệt được khuẩn, nhưng thực tế chất này chỉ phát huy hiệu quả khi dùng đúng nồng độ, kèm hệ thống lọc, tuần hoàn nước hoạt động tốt. Nếu xử lý không đúng cách, nước bể vẫn có thể là nơi tồn tại của nhiều tác nhân gây bệnh.

Ngoài ra, số người bơi cũng làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo. Khi nhiều người cùng sử dụng bể trong thời gian dài, hệ thống lọc chịu áp lực lớn hơn. Nếu khâu kiểm soát vệ sinh không theo kịp, nguy cơ mắc bệnh da càng cao. Nguy cơ này càng tăng cao nếu người đi bơi không tắm tráng trước, hoặc sau khi bơi không thay đồ bơi ngay, không vệ sinh da và tắm tráng sau bơi. Khi đó, môi trường ẩm ướt kéo dài khiến da dễ bị kích ứng, đồng thời tạo điều kiện cho vi khuẩn, nấm phát triển, nhất là người có viêm da cơ địa, có vết xước sẵn trên da hay trẻ em có da nhạy cảm…

Việc chất lượng nước không đảm bảo, số người bơi quá đông làm tăng nguy cơ mắc bệnh da liễu. Ảnh minh họa. 

Để hạn chế nguy cơ mắc bệnh da khi đi bơi mùa hè, bác sĩ Nguyễn Tiến Thành khuyến cáo, người dân nên chọn bể bơi bảo đảm vệ sinh, nước trong, không đục, không có mùi clo quá nồng. Trước và sau khi bơi cần tắm tráng bằng nước sạch. Sau khi ra khỏi nước, nên thay đồ bơi ngay, lau khô cơ thể, đặc biệt ở các vùng nếp gấp và kẽ chân.

“Người dân cũng không nên đi bơi khi da đang có vết thương hở hoặc đang mắc bệnh da liễu chưa ổn định. Với người có làn da khô hoặc nhạy cảm, có thể sử dụng kem dưỡng ẩm sau khi tắm để hỗ trợ phục hồi hàng rào bảo vệ da”, BS Tiến Thành lưu ý.

Quan trọng hơn, không nên chủ quan với các dấu hiệu bất thường xuất hiện sau khi bơi. Nếu thấy ngứa, nổi mẩn, đỏ da, rát kéo dài hoặc nổi mụn mủ, người dân nên đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.

Bác sĩ Thành lưu ý, nhiều người nghĩ đây chỉ là dị ứng nhẹ nên tự mua thuốc bôi. Tuy nhiên, nếu tổn thương da đã kèm nhiễm khuẩn hoặc nhiễm nấm, việc điều trị sai cách có thể khiến bệnh kéo dài và nặng hơn.

LÊ PHƯƠNG.