Khi con cái khôn lớn, trưởng thành và lập gia đình cũng là lúc bố mẹ đã ở tuổi "xế chiều". Vậy nên, niềm hạnh phúc lớn lao nhất lúc này là được sum vầy vui vẻ bên con và các cháu, gắn kết tình cảm gia đình.
NSƯT Chí Trung và vợ cũ Ngọc Huyền có 2 người con, hiện tại các con Chí Trung đều có gia đình và sinh thêm cháu. Táo Giao Thông thỉnh thoảng vẫn chia sẻ hình ảnh các con, các cháu lên mạng xã hội, thông qua đó bày tỏ niềm vui, hạnh phúc và sự tự hào của mình khi ở tuổi 64 được gần gũi con cháu.
Trong số các cháu của Chí Trung, bé Kun và Jun - 2 cháu nội được nam nghệ sĩ chia sẻ nhiều trên mạng xã hội, nhận về không ít lời khen ngợi của mọi người. Ông nội Chí Trung từng tự hào khoe cháu nội đầu tiên - bé Kun chính là "niềm vui sống" của mình khi ở tuổi ngoài 50. "Tôi đã lên chức ông nội. Tôi cũng có nhiều nỗi buồn nhưng sự xuất hiện của cháu nội đã đem lại cho tôi niềm vui sống. Xin cảm ơn tấm lòng của mọi người dành cho cháu!".
Nghệ sĩ Chí Trung vô cùng yêu thương, cưng chiều các cháu.
Với cháu nội thứ 2 Jun, ông ưu ái gọi là "cục cưng": "Cháu nội thứ 2 của tôi, con gái của Minh Trung, bé Jun - đầy tháng tuổi. Trộm vía, con ăn uống ngủ nghỉ khác hẳn chị Kun (con gái đầu lòng của Minh Trung - PV), rất nguyên tắc giống ông nội. Hy vọng lớn lên múa hát xinh đẹp như chị Kun nhưng ăn uống ngủ nghỉ thì sẽ như ông nhé con. Xin mọi người chúc phúc cho bé Jun, cục cưng thứ hai của chúng tôi ạ!".
Bên cạnh đó là rất nhiều hình ảnh Táo Giao Thông dành thời gian vui chơi cùng cháu nội Kun và Jun.
Không chỉ yêu thương, gần gũi cháu nội, nghệ sĩ Chí Trung còn rất khéo léo biết cách kết nối bạn gái với con và cháu của mình.
Được biết, sau khi chia tay vợ cũ Ngọc Huyền, NSƯT Chí Trung công khai chuyện tình với người yêu kém 18 tuổi - Á hậu Doanh nhân năm 2017 Ý Lan. Nam nghệ sĩ nhiều lần thoải mái đưa người yêu đến thăm con trai, con dâu và cháu nội.
Doanh nhân Ý Lan mê mẩn cháu nội xinh như lai Tây của bạn trai Chí Trung.
Cả hai cùng vui đùa với cháu gái.
Lần gây ấn tượng mạnh nhất trên mạng xã hội chính là vào giữa năm ngoái, khi con trai Chí Trung - anh Minh Trung làm tiệc đầy tháng cho con gái Jun, nam NSƯT cũng đưa bạn gái Ý Lan theo cùng và nhận được sự chào đón nhiệt tình từ những người thân trong gia đình.
Á hậu, doanh nhân Ý Lan khéo léo bồng bế cháu nội của bạn trai Chí Trung, bà mê mẩn em bé Jun dễ thương, ngắm không rời mắt. Thậm chí Á hậu Ý Lan còn cùng Chí Trung chăm sóc cho cháu nội.
Nghệ sĩ Chí Trung cũng rất yêu thích các cháu ngoại của bạn gái Ý Lan.
Chí Trung từng vào viện thăm cháu ngày con gái Ý Lan sinh con.
Qua đó mới thấy NSƯT Chí Trung cùng bạn gái Ý Lan là những ông nội, bà ngoại vô cùng hạnh phúc khi ở tuổi "xế chiều" được sum vầy bên các cháu. Bởi thực tế cuộc sống vì nhiều lý do khác nhau như khoảng cách tuổi tác, khoảng cách địa lý... khiến không ít ông bà không có cơ hội được gần gũi, thể hiện tình yêu thương với các con, các cháu của mình. Điều này không chỉ là thiệt thòi với chính ông bà mà còn là với cả những đứa trẻ.
Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng mặc dù bố mẹ là người quyết định sự phát triển về cảm xúc và thần kinh của trẻ nhưng ông bà cũng mang lại những lợi ích tuyệt vời không kém. Do đó, nếu trẻ thường xuyên được gần gũi, nhân sự yêu thương từ ông bà, chỉ số EQ sẽ được cải thiện rất tốt.
Ông bà thường có sự đồng cảm với cháu
Giống như IQ, khiến người khác cảm thấy thoải mái cũng là dấu hiệu của khôn ngoan. Nếu ông bà có sự đồng cảm mạnh mẽ thì khi các cháu gặp khó khăn về mặt cảm xúc, ông bà có thể đồng cảm và chấp nhận những cảm xúc đó, điều này có lợi cho sự phát triển trí tuệ cảm xúc của trẻ.
Đưa ra một ví dụ đơn giản. Đứa trẻ muốn mua một cây kẹo mút nhưng lại không được cho phép, vì vậy trẻ thể hiện thái độ khó chịu. Thông thường ông bà sẽ đơn giản phớt lờ cảm xúc của đứa trẻ và nói: "Đừng khóc nữa, bà sẽ không mua cho con đâu."
Tuy nhiên, ông bà có sự đồng cảm cao sẽ nói với trẻ: "Con đang tức giận vì muốn bà mua cho con một cây kẹo mút phải không?"
Một câu nói tưởng chừng như bình thường lại có thể khiến trẻ cảm thấy được thấu hiểu, giúp trẻ nhận ra cảm xúc của chính mình, từ đó làm dịu đi những cơn nóng giận.
Trẻ con thông thường có sự bắt chước mạnh mẽ, người lớn làm gì cũng sẽ tiếp thu mọi thứ nhanh chóng sau đó. Nếu ông bà có tính cách kiên quyết và đồng cảm thì khả năng cao khi lớn lên trẻ cũng sẽ trở thành người như vậy.
Ảnh minh họa
Ông bà thường có nhiều thời gian rảnh đưa cháu đi chơi
Não của trẻ phát triển dựa trên sự kích thích từ bên ngoài. Trẻ được kích thích năm giác quan càng phong phú thì các kết nối nơ-ron càng dày đặc và mạng lưới não sẽ càng phát triển. Trong giai đoạn từ 0-3 tuổi, trẻ đang ở cao điểm của quá trình hình thành kết nối nơ-ron.
Tuy nhiên, sự kích thích trong nhà có thể bị hạn chế và thường chỉ xoay quanh việc tương tác thông qua nói chuyện, đọc sách và chơi game.
Do đó, nếu ông bà tạo cơ hội cho trẻ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đặc biệt là trong tự nhiên. Đưa trẻ đi chơi ngoài trời và gần gũi với thiên nhiên có thể tạo ra một loạt các kích thích giác quan đa dạng, góp phần vào việc phát triển mạng lưới não của trẻ.
Khi ở ngoài trời, trẻ được đón nhận bởi những khung cảnh đa dạng, từ cảnh quan tự nhiên cho đến hoạt động của con người. Đôi mắt trẻ gặp gỡ những màu sắc, hình dạng và động tác khác nhau.
Tai trẻ nghe thấy âm thanh của chim hót, gió thổi, và tiếng cười của trẻ em khác. Mũi trẻ ngửi hương thơm của hoa cỏ và các mùi tự nhiên khác. Da trẻ cảm nhận được cảm giác của gió và nắng mơn trớn trên da. Tất cả những trải nghiệm này cung cấp một khoảng thời gian dồi dào kích thích cho các giác quan.
Ông bà yêu thích đọc sách cho cháu nghe
Các nhà khoa học đã dành 3 năm để thăm hơn 40 gia đình mỗi tháng và ghi lại chi tiết về giao tiếp ngôn ngữ giữa bố mẹ và con cái (bao gồm kích thước từ vựng, sự đa dạng, tốc độ tăng trưởng từ vựng, tần suất giao tiếp ngôn ngữ và ý nghĩa cảm xúc của ngôn ngữ). Người ta phát hiện ra rằng trẻ càng nghe được nhiều từ trong những năm đầu đời thì chỉ số IQ của trẻ càng cao.
Các nhà nghiên cứu tiếp tục theo dõi những đứa trẻ này cho đến khi chúng 9 tuổi và phát hiện ra rằng những đứa trẻ giao tiếp nhiều hơn với bố mẹ trong thời thơ ấu và thời thơ ấu có kỹ năng đọc, viết và kết quả học tập tốt hơn.
Nếu bộ não là một cái mầm thì giao tiếp ngôn ngữ là mảnh đất màu mỡ, có thể nuôi dưỡng bộ não và làm cho cây trí tuệ ngày càng cao lớn.
Vì vậy, nếu ông bà thích nói chuyện, đọc truyện và hát những bài đồng dao cho cháu nghe thì rất có lợi cho quá trình phát triển IQ lẫn EQ. Việc tương tác và giao tiếp với trẻ không chỉ thúc đẩy sự phát triển ngôn ngữ, trí tuệ, mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển cảm xúc và tình cảm.
Khi trò chuyện cùng ông bà, cháu sẽ nghe và học cách sử dụng ngôn ngữ, mở rộng từ vựng và cải thiện kỹ năng ngôn ngữ của mình. Đọc truyện và hát những bài đồng dao cùng cháu sẽ giúp cháu tiếp cận với các câu chuyện, tưởng tượng và khám phá thế giới từ những câu chuyện đó.
Điều này không chỉ làm phong phú kiến thức và tư duy của cháu mà còn giúp cháu phát triển khả năng tư duy logic và trí nhớ.