Sau ngày đầu khởi chiếu vào hôm 5/6, phim điện ảnh Ma Xó đã vượt mốc 20 tỷ đồng, trở thành tác phẩm có doanh thu mở màn phim Việt tháng 6 cao nhất. Tác phẩm do đạo diễn Phan Bá Hỷ thực hiện kể về hai vợ chồng nghèo là Thảo (Tín Nguyễn đóng) và Phú (Avin Lu đóng).
Thảo đang mang thai nhưng thai kỳ không được tốt khiến cô lo lắng. Từng bị sảy thai trước đó, lần này, Thảo nhờ bà thầy pháp tên Tánh hỗ trợ phương pháp giữ thai bằng cách nuôi ma xó. Phim có sự góp mặt của dàn diễn viên gồm Lê Khánh, Avin Lu, Tín Nguyễn, NSƯT Hạnh Thúy, Nguyễn Sỹ Hậu, Chú ba Duy ...

Ma Xó là dự án thứ 5 Hạnh Thúy góp mặt từ đầu năm đến nay.
Ma Xó là dự án thứ 5 Hạnh Thúy góp mặt từ đầu năm đến nay. 4 phim trước đó đều đạt top 1 phòng vé, doanh thu vượt mốc trăm tỷ. Trong phim, NSƯT Hạnh Thúy đóng vai oan hồn có tạo hình quỷ dị, ma quái.
Theo nữ nghệ sĩ, đây là vai diễn xấu xí nhất, có quá trình hóa trang công phu và tốn nhiều thời gian nhất trong sự nghiệp của chị. Nhân dịp ra mắt phim mới, NSƯT Hạnh Thúy đã dành thời gian chia sẻ với phóng viên về hậu trường phim cũng như những câu chuyện bên lề sự nghiệp.
"Danh xưng không phản ánh sự thật mà là sự ưu ái khán giả dành cho mình"
- Hạnh Thúy cảm thấy thế nào khi khán giả gọi mình là “NSƯT đắt show điện ảnh nhất hiện tại”, khi có những dự án lớn và đạt doanh thu trăm tỷ?
Thực sự Thúy chưa bao giờ lường trước được mình sẽ nhận những danh xưng lộng lẫy đến vậy. Ở mỗi giai đoạn sự nghiệp, Thúy đều có những cái tên gọi rất vui, như "nữ hoàng gameshow" cách đây gần hai chục năm, hay sau này là "nữ hoàng sitcom".
Tuy nhiên, Thúy hiểu rằng danh xưng không phản ánh sự thật tuyệt đối, mà đó là sự ưu ái, yêu thương mà khán giả dành cho mình ở giai đoạn hiện tại. Thúy vẫn đang tận hưởng niềm vui đó, nhưng luôn giữ sự tỉnh táo để nhận thức rõ rằng bản thân còn phải cố gắng thật nhiều trong hành trình sắp tới.

Các phim có sự góp mặt của Hạnh Thúy liên tục chạm mốc trăm tỷ, top 1 phòng vé.
Ở giai đoạn hiện tại cũng vậy, giữa thị trường phim ảnh đang rộn ràng, Thúy may mắn được góp mặt và có được thành công chung cùng các anh chị em đồng nghiệp. Thúy tin rằng, bên cạnh sự nỗ lực của bản thân, mình còn nhờ vào chữ duyên và sự may mắn rất lớn khi được đồng hành cùng mọi người. Thật sự biết ơn vì mọi người đã luôn tạo điều kiện để Thúy được làm việc và cống hiến.
- Điều gì ở thể loại kinh dị khiến chị bị thu hút và liên tục nhận lời tham gia?
Có lẽ vì số lượng phim kinh dị ngoài rạp đang chiếm thế áp đảo. Nếu mọi người nhìn kỹ lại, Thúy vẫn tham gia nhiều thể loại phim khác nhau. Tuy nhiên, phim kinh dị với khâu hóa trang đặc thù và số phận nhân vật góc cạnh thường khiến khán giả ấn tượng sâu đậm hơn. Thúy không đóng khung bản thân chỉ chuyên trị dòng phim này, mà luôn nhận những vai diễn mình cảm thấy phù hợp. Sự gắn bó với phim kinh dị dường như là "hữu duyên", nhất là khi các tác phẩm Thúy tham gia đều ít nhiều tạo được dấu ấn.

Nữ nghệ sĩ có duyên với thể loại phim kinh dị.
- Làm thế nào để Hạnh Thúy tạo sự khác biệt khi liên tục tham gia những dự án kinh dị?
Tưởng là ma giống nhau, nhưng mỗi con ma đều có quan điểm, cá tính, đời sống tình cảm, quá khứ và động cơ riêng. Một con ma muốn báo thù sẽ hành xử khác với một con ma muốn chiếm hữu thể xác, hay một con ma mang nhiều oán thán với nỗi đau nội tại. Đó chính là điểm khác biệt.
Mỗi khi chọn lựa nhân vật, Thúy luôn bám vào tâm lý và cốt truyện cốt lõi đó, kết hợp cùng khâu hóa trang để tránh sự trùng lặp. Trùng lặp là điều Thúy rất e ngại, nên Thúy luôn sàng lọc kỹ kịch bản. Khi nghe giới thiệu nhân vật có điểm mới mẻ, Thúy mới xin phép nhận lời.
NSƯT Hạnh Thuý học tập để làm mới bản thân, dự định học lên Tiến sĩ ở tuổi 55
- Chị từng đảm nhận nhiều vai trò như diễn viên, đạo diễn, biên kịch, giảng viên. Vai trò nào khiến chị cảm thấy được sống đúng với bản thân nhất?
Tôi tự hào nhất với vai trò diễn viên. Bởi vì ở vai trò này, Thúy đã làm được nhiều thứ: được công chúng biết đến, được đồng nghiệp ghi nhận… và nhờ công việc đó, Thuý có thể chăm sóc cho gia đình của mình, nuôi được bản thân mình, xây dựng những thứ đang có trong hiện tại. Đây cũng là công việc giúp Thúy thực hiện được tất cả những việc còn lại, là bệ phóng giúp Thúy thực hiện ước mơ khác. Nghề diễn khiến cho Thúy tự hào nhất.
Tuy nhiên, công việc mang lại cho Thúy cảm giác cống hiến nhiều nhất lại là giảng dạy. Khi truyền đạt kiến thức cho sinh viên, Thúy thấy mình như đang gieo những hạt mầm, từ hạt mầm đó sẽ mọc lên cây xanh. Những gì mình làm là vun đắp, bồi dưỡng cho thế hệ mai sau, vì thế Thuý thấy công việc này mang tính lý tưởng rất cao.
Còn tất cả những công việc khác thì Thúy cho rằng mình vẫn đang trong quá trình học. Chẳng hạn như học viết, học xây dựng kịch bản,… Thúy xem đó là cách tự vận động để đầu óc không bị "mòn" đi, đồng thời cũng giúp bản thân được làm mới mỗi ngày.

NSƯT Hạnh Thúy coi việc học là cách làm mới bản thân.
- Chị có dự định học Tiến sĩ sau khi tốt nghiệp Thạc sĩ và chạy nhiều dự án liên tục?
Chắc chắn là có. Hiện Thúy đang ấp ủ một số đề tài nhưng chưa xác định được hướng đi cụ thể nhất. Hiện tại, Thúy đang rèn luyện kỹ năng tư duy và viết lách thông qua các bài báo khoa học, đồng thời tham gia hội thảo để học hỏi thêm. Tuy nhiên, khi Thúy đặt mục tiêu thì Thuý không coi đó là chuyện "sống còn" nên vẫn giữ tâm thế nhẹ nhàng. Thúy chọn bước đi chậm rãi, khi nào hội đủ duyên thì sẽ tiến xa hơn. Đây là một ước mơ lớn mà Thuý ấp ủ, nhưng có thể 5 năm nữa mới đạt được mục tiêu.
- Dường như chị chủ yếu đảm nhận những vai nhỏ, thậm chí là những vai phải hoá trang cho xù xì hơn, có phải vì chị muốn nhường "đất" diễn cho các bạn trẻ?
Vì rõ ràng Thúy không thể đóng vai trẻ được nữa, nên Thúy chọn đảm nhận những vai diễn phù hợp với bản thân. Đương nhiên, nếu được lựa chọn giữa hai, ba vai trong một tác phẩm, diễn viên nào cũng mong muốn có được vai diễn lớn nhất, ấn tượng nhất. Nhưng thực tế là, trong một bộ phim mà câu chuyện của người trẻ là tuyến chính, mình không thể nào kham nổi vị trí đó.
Bây giờ, giả sử có ai giao Thúy đóng vai 25 tuổi thì có cho vàng Thúy cũng từ chối. Đơn giản vì mình không thể diễn ra cái 'chất' của nhân vật ở độ tuổi đó được nữa. Điện ảnh vốn như một chiếc kính lúp soi chiếu sự chân thực rất rõ nét, diễn viên không thể nào lấp liếm hay qua mặt người xem. Do đó, Thúy chỉ nhận những vai diễn hoàn toàn vừa vặn với mình.

Nữ nghệ sĩ cho biết chỉ nhận những vai phù hợp với mình.
Chắc chắn là Thúy vẫn luôn mong muốn có cơ hội được lột xác bằng một hình ảnh cực kỳ khác biệt. Nhưng sự khác biệt ấy vẫn phải gắn liền với một nhân vật phù hợp về lứa tuổi. Mình có thể hóa trang cho già dặn hơn, hoặc trẻ trung hơn đôi chút, nhưng tuyệt đối không thể làm một cách “giả trân”, khiến khán giả cảm thấy gượng ép và không tin đó là nhân vật.
- Nhìn lại gần 30 năm làm nghề, điều gì khiến chị tự hào nhất về hành trình của mình?
Điều Thúy tự hào nhất về bản thân là sự nỗ lực. Mình đã luôn cố gắng học hỏi, phấn đấu và vươn lên. Và trong suốt hành trình đó, tài sản quý giá nhất khiến Thúy tự hào là việc mình vẫn luôn được khán giả và đồng nghiệp yêu thương, tin tưởng.
- Điều gì giúp chị duy trì được năng lượng sáng tạo và tình yêu nghề sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật?
Như những gì Thuý vẫn thường chia sẻ trên mạng xã hội, phương châm sống của Thuý là: Cuộc đời mỗi người thực chất chỉ có một ngày, đó chính là ngày hôm nay. Thúy cũng thường xuyên tâm sự điều này với con mình, khuyên con muốn làm gì, muốn trải nghiệm gì thì hãy thực hiện ngay, bớt lo nghĩ lại và đừng bao giờ trì hoãn niềm vui cho ngày mai.
Đối với công việc cũng vậy. Hôm nay có thể mình được đạo diễn tin tưởng giao vai, nhưng ngày mai hoàn toàn có thể bị thay thế bởi một lý do nào đó hoặc bởi một người tài năng hơn. Thậm chí trong thời đại hiện nay, trí tuệ nhân tạo (AI) đã bắt đầu đảm nhận rất nhiều công việc. Có những lúc Thúy trăn trở thật sự: Không biết năm sau người ta có còn gọi mình đi đóng phim nữa không, hay AI đã có thể diễn xuất thay con người rồi. Chính vì ngày càng có nhiều áp lực, sự cạnh tranh và những nguy cơ chực chờ như thế, Thúy tự nhủ mình càng phải trân trọng và cống hiến hết mình trong từng khoảnh khắc còn được trao cơ hội làm nghề.