Nữ diễn viên khổ sở khi cho con bú vì vòng một quá to 1m2, nhìn cảnh chăm con mà thương

Số đo vòng ngực của nữ diễn viên xinh đẹp lại là ao ước của rất nhiều mẹ bỉm khác.

Niềm hạnh phúc lớn nhất của mỗi người mẹ chính là được nuôi con bằng chính dòng sữa nóng của mình. Việc này không chỉ đem lại sự phát triển thể chất tốt nhất cho con mà còn giúp gắn kết tình mẫu tử, giúp mẹ nhanh về dáng.

Tuy nhiên có những bà mẹ có những trải nghiệm khá đáng nhớ trong thời gian cho con bú chỉ vì phần ngực "quá khổ".

Đó là nữ diễn viên, người mẫu nổi tiếng Nhật Bản - Anri Okita.

Từ khi chưa có con, Anri Okita đã là một người đẹp nổi tiếng nhất nhì cả nước không chỉ bởi nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng nóng bỏng mà còn bởi vòng ngực khủng nhất làng giải trí. Cô có số đo vòng 1 là 1m05.

Với số đo vòng ngực là niềm ao ước của rất nhiều cô gái, Anri Okita lại gặp nhiều khó khăn khi nuôi con bằng sữa mẹ.

Năm 2018, nữ diễn viên Anri Okita hạ sinh con gái đầu lòng. Cô quyết tâm nuôi con bằng sữa mẹ hoàn toàn để mang lại sự phát triển tốt nhất cho con gái.

Bà mẹ bế con cũng cảm thấy khó khăn.

Anri thường nhận về nhiều bình luận khiếm nhã khi chăm sóc con nơi công cộng.

Song điều này cũng đem lại nhiều sự vất vả cho Anri Okita bởi vòng ngực của cô vốn đã to hơn các bà mẹ khác và nó trở nên "quá khổ" trong khoảng thời gian mang bầu và sau sinh. Được biết, vòng 1 của nữ người mẫu đã tăng lên 15cm trong quá trình nuôi con bằng sữa mẹ. Do đó, số đo vòng ngực chính xác của cô là 1m2, thậm chí có những lúc còn to hơn thế.

Nữ diễn viên từng cho biết, khoảng thời gian cho con bú, ngực của cô bị chảy xệ hơn, nhiều lúc cảm giác như muốn "rủ xuống dưới". "Đôi khi tôi cảm thấy mệt mỏi vì thân hình mất cân đối hay bị phiền từ những lời nói khiếm nhã của mọi người" - Anri Okita thổ lộ.

Mặc dù vậy, nữ diễn viên Anri Okita vẫn luôn cố gắng bỏ qua và chỉ chuyên tâm vào thiên chức của mình. Cô cảm thấy trân trọng và tự hào khi được nuôi con bằng dòng sữa nóng của mình.

Được biết hiện tại con gái Anri Okita đã 7 tuổi, tuy nhiên chưa một lần lộ diện bởi được mẹ giấu kín. Anri Okita không muốn sự nổi tiếng của mình làm ảnh hưởng tới cuộc sống của con gái. Cô muốn con có một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác.

Thực tế việc một người mẹ gặp tình trạng vòng ngực to hơn trong thời gian cho con bú là chuyện bình thường. Điều này có thể gây ra nhiều bất tiện và khó chịu cho cả mẹ và bé. Dưới đây là một số gợi ý có thể giúp bạn cải thiện tình hình:

1. Tư thế cho con bú:

Tư thế bóng đá: Bế bé sao cho thân bé nằm dọc theo một bên hông của bạn, chân bé hướng về phía sau. Dùng tay đỡ đầu và cổ bé, tay còn lại đỡ ngực. Tư thế này giúp bạn kiểm soát tốt hơn vị trí của bé và ngực.

Nằm nghiêng: Nằm nghiêng đối diện với bé, dùng gối kê sau lưng và dưới đầu để thoải mái. Đặt bé nằm nghiêng đối diện bạn, bụng bé áp sát vào bụng bạn. Tư thế này giúp bé dễ dàng tiếp cận bầu ngực hơn.

Ngồi thẳng lưng: Ngồi trên ghế có tựa lưng, kê gối lên đùi để nâng bé lên ngang tầm ngực. Đảm bảo bé được đỡ chắc chắn và thoải mái.

2. Sử dụng gối cho con bú:

Gối cho con bú giúp nâng bé lên độ cao phù hợp, giảm áp lực lên tay và vai của bạn. Chọn loại gối có độ dày và hình dáng phù hợp với cơ thể bạn.

3. Điều chỉnh cách cầm ngực:

Kỹ thuật chữ C: Dùng ngón tay cái đặt phía trên bầu ngực, các ngón tay còn lại đỡ phía dưới, tạo thành hình chữ C. Giữ ngực cách xa quầng vú để bé có thể ngậm bắt vú dễ dàng.

Kỹ thuật chữ V: Tương tự như kỹ thuật chữ C, nhưng thay vì dùng ngón tay cái, bạn dùng ngón trỏ đặt phía trên bầu ngực.

4. Cho bé ngậm bắt vú đúng cách:

Đảm bảo bé ngậm sâu vào quầng vú, không chỉ mút đầu ti. Điều này giúp bé bú được nhiều sữa hơn và tránh làm đau rát đầu ti của bạn.

Nếu bé khó ngậm bắt vú, bạn có thể dùng tay nặn một ít sữa ra trước để kích thích bé.

5. Tìm sự hỗ trợ:

Chuyên gia tư vấn cho con bú: Họ có thể đánh giá tình hình cụ thể của bạn và đưa ra những lời khuyên phù hợp.

Nhóm hỗ trợ các bà mẹ: Chia sẻ kinh nghiệm với những bà mẹ khác có thể giúp bạn cảm thấy được đồng cảm và học hỏi được nhiều điều.

Người thân và bạn bè: Đừng ngại nhờ họ giúp đỡ những việc nhỏ nhặt để bạn có thời gian nghỉ ngơi và tập trung vào việc cho con bú.

6. Lựa chọn áo ngực phù hợp:

Chọn áo ngực có kích cỡ phù hợp, nâng đỡ tốt và không gây chèn ép ngực. Áo ngực cho con bú có thể giúp bạn cho con bú dễ dàng hơn.

7. Chăm sóc bản thân:

Nghỉ ngơi đầy đủ, ăn uống lành mạnh và uống nhiều nước.

Giữ tinh thần thoải mái, tránh căng thẳng.

CHI CHI