Nuôi dạy con chưa bao giờ là chuyện đơn giản, bởi mỗi gia đình đều có cách lựa chọn và đầu tư khác nhau cho tương lai của trẻ. Có cha mẹ dành dụm từng khoản nhỏ để con được học thêm một môn năng khiếu, có người sẵn sàng chi mạnh tay cho những trải nghiệm mà họ tin sẽ giúp con phát triển toàn diện. Tuy nhiên, điều quyết định hiệu quả giáo dục không hẳn nằm ở số tiền bỏ ra, mà còn ở cách cha mẹ hiểu và đồng hành cùng con.
Trong làng giải trí Hoa ngữ, Mã Cảnh Đào là gương mặt quen thuộc với khán giả qua những bộ phim đình đám như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Mai hoa tam lộng và Ngày mai trời lại sáng. Trong khi đó, Ngô Giai Ni cũng là nữ diễn viên Trung Quốc từng góp mặt trong nhiều tác phẩm truyền hình, trong đó có Phong thần bảng - bộ phim giúp cô bén duyên với Mã Cảnh Đào, người hơn cô khoảng 20 tuổi. Cả hai kết hôn năm 2007, có với nhau hai con trai trước khi ly hôn vào năm 2017. Sau đổ vỡ, họ vẫn cùng nhau nuôi dạy các con.


Mới đây, diễn viên Trung Quốc Ngô Giai Ni, vợ cũ của tài tử Mã Cảnh Đào, thu hút sự chú ý khi chia sẻ về chi phí nuôi dạy hai con trai trong một buổi livestream. Theo thông tin được đăng tải, tổng chi tiêu dành cho hai con vượt 1 triệu nhân dân tệ mỗi năm, tương đương khoảng 3,5 tỷ đồng. Riêng một chuyến du lịch Paris đã tiêu tốn khoảng 300.000 nhân dân tệ, tương đương 1,05 tỷ đồng. Những khoản dành cho các hoạt động như cưỡi ngựa, học âm nhạc cũng khiến nhiều người bất ngờ.
Không chỉ gây chú ý bởi mức đầu tư lớn, hai con trai của nữ diễn viên còn khiến công chúng trầm trồ khi xuất hiện với ngoại hình trưởng thành. Con trai cả của cô 18 tuổi, con trai thứ hai 16 tuổi và cả hai đều cao khoảng 1,8 m. Nữ diễn viên cũng từng chia sẻ rằng cậu con trai út có năng khiếu âm nhạc, có thể tự thu âm, sáng tác, biên tập và hát các ca khúc. Cô từng đưa con sang Hàn Quốc để tìm kiếm cơ hội phát triển khả năng nghệ thuật.
Tôn trọng sở thích, cho con cơ hội khám phá bản thân
Điều đáng chú ý trong cách nuôi dạy con của Ngô Giai Ni không chỉ là việc chi nhiều tiền cho các lớp học, mà còn là quan điểm khuyến khích con theo đuổi sở thích. Theo đó, cô sẵn sàng ủng hộ điều các con yêu thích, nhưng cũng yêu cầu con nỗ lực để đạt được điều mình mong muốn.


Cách tiếp cận này gợi ra một bài học đáng suy ngẫm: trẻ cần được tạo cơ hội khám phá khả năng, thay vì chỉ học theo những lựa chọn mà cha mẹ cho là có lợi. Một đứa trẻ yêu âm nhạc có thể tìm thấy niềm vui khi học hát, chơi nhạc cụ; trẻ thích vận động có thể phù hợp với bơi lội, cưỡi ngựa hoặc một môn thể thao khác. Khi được trải nghiệm, các em có cơ hội nhận ra điểm mạnh, sở thích và điều mình thực sự muốn theo đuổi.
Dẫu vậy, không phải đứa trẻ nào cũng sớm tìm được đam mê. Sở thích có thể thay đổi theo độ tuổi và trải nghiệm. Vì thế, cha mẹ nên cho con cơ hội thử sức trong giới hạn phù hợp, đồng thời tránh biến một lớp học năng khiếu thành áp lực thành tích. Việc con từng yêu thích một môn học nhưng sau đó muốn dừng lại không nhất thiết đồng nghĩa với thiếu kiên trì; điều quan trọng là cha mẹ cùng con tìm hiểu nguyên nhân và cân nhắc cách lựa chọn có trách nhiệm.
Không phải cứ chi nhiều tiền là con sẽ phát triển tốt

Mức chi tiêu hàng tỷ đồng mỗi năm của gia đình Ngô Giai Ni có thể khiến nhiều phụ huynh choáng ngợp, nhưng đây là điều kiện riêng của một gia đình nghệ sĩ, không phải tiêu chuẩn mà mọi nhà cần hướng đến. Những khoản đầu tư đắt đỏ cũng không tự động bảo đảm trẻ thành công hay hạnh phúc.
Với phần lớn gia đình, việc đăng ký lớp học phù hợp với ngân sách, đưa con đến thư viện, bảo tàng, công viên hoặc cùng làm những hoạt động thủ công tại nhà vẫn có thể đem lại trải nghiệm ý nghĩa. Một buổi dã ngoại cuối tuần, một lần cùng cha mẹ nấu ăn hay cơ hội tự chăm sóc cây cối cũng giúp trẻ học hỏi, rèn tính kiên nhẫn và tăng sự gắn kết với gia đình.
Điều quan trọng là cha mẹ cần quan sát xem con thực sự hứng thú với điều gì, thay vì chạy theo xu hướng hoặc so sánh với những đứa trẻ có điều kiện tốt hơn. Nếu đăng ký quá nhiều lớp học mà trẻ không có thời gian nghỉ ngơi, vui chơi tự do hay trò chuyện cùng gia đình, khoản đầu tư ấy có thể trở thành gánh nặng thay vì cơ hội phát triển.
Bên cạnh đó, trẻ cũng cần học cách trân trọng công sức và nguồn lực gia đình. Việc cha mẹ đáp ứng mọi mong muốn mà không đặt ra giới hạn, có thể khiến trẻ quen với việc được phục vụ. Ngược lại, nếu được giải thích về chi phí, khuyến khích nỗ lực và cùng tham gia lựa chọn, trẻ sẽ dần hiểu rằng cơ hội mình có được luôn đi kèm trách nhiệm.
Câu chuyện của Ngô Giai Ni cho thấy mỗi gia đình có thể chọn một con đường khác nhau để đầu tư cho con. Nhưng dù ngân sách lớn hay nhỏ, mục tiêu cuối cùng vẫn là giúp trẻ trưởng thành, tự tin và biết mình muốn gì. Nuôi dạy con không phải cuộc đua xem ai chi nhiều tiền hơn, mà là hành trình cha mẹ học cách lắng nghe, lựa chọn điều phù hợp và đồng hành để con có cơ hội phát triển theo cách riêng.