Nữ DV "Gạo nếp gạo tẻ" khoe tư thế ngủ kỳ lạ của con, dân tình rần rần: "Em bé siêu thông minh"

Bà mẹ bày tỏ sự bất ngờ khi con gái nằm như thế nhưng vẫn ngủ được.

Trẻ nhỏ luôn có những tư thế ngủ “khó đỡ” khiến cha mẹ vừa buồn cười vừa lo lắng. Chỉ cần thấy con xoay người úp bụng hay nằm sấp quá lâu, nhiều phụ huynh đã giật mình, bày tỏ sự hiếu kỳ về tư thế ngủ này của con.

Mới đây, trên trang cá nhân, nữ diễn viên Phương Hằng chia sẻ hình ảnh chụp cô công chúa nhỏ đang ngủ. Bà mẹ bày tỏ sự bất ngờ trước tư thế ngủ khá kỳ lạ của nhóc tỳ.

Cô để lại chú thích cho bức ảnh: "Sao có thể ngủ được kiểu này hay vậy ta?".

Theo đó, tư thế ngủ của con gái Phương Hằng chính là nằm sấp, úp bụng và chổng mông lên cao. Mặc dù nhìn tư thế này có phần kỳ lạ, khó khăn nhưng nhóc tỳ lại ngủ ngon lành.

Phía dưới bài đăng của mẹ bỉm, rất nhiều bà mẹ khác cũng khoe tư thế ngủ của con giống y chang em bé nhà Phương Hằng đồng thời khẳng định đây là tư thế ngủ phổ biến của rất nhiều trẻ em. Thậm chí có ý kiến còn cho rằng bố mẹ không nên lo lắng khi con ngủ tư thế này bởi cho thấy con là một đứa trẻ rất thông minh.

Con gái xinh xắn của diễn viên Phương Hằng (Gạo nếp gạo tẻ) được khen ngợi thông minh qua tư thế ngủ kỳ lạ.

Bé Leon - con trai ca sĩ Hồ Ngọc Hà cũng từng khiến dân tình thích thú với tư thế ngủ đáng yêu.

Võ Hạ Trầm từng trầm trồ khi nhìn con gái ngủ.

Một số mẹ bỉm khác chia sẻ tư thế ngủ tương tự của con yêu.

Thực tế, bậc cha mẹ luôn cảm thấy lo lắng khi con ngủ ở tư thế sấp mặt, úp bụng nhưng các nhà khoa học đã giảm bớt mối lo đó bằng thông tin, tư thế này cho thấy đứa trẻ hoàn toàn là một đứa trẻ đặc biệt, có trí thông minh hơn người.

Tư thế ngủ này đem lại cho con một cảm giác an toàn khi ngủ. Nó được bắt nguồn và hình thành từ khi trẻ còn trong bụng mẹ. Thông thường, cơ thể trẻ dễ bị tổn thương nhất ở phần ngực trước và bụng. Theo đó, thai nhi sẽ cuộn tròn người lại để có tư thế tự bảo vệ bản thân.  

Sau khi chào đời, theo thói quen, bé sẽ thích nằm sấp, úp ngực trước và bụng xuống phía dưới, điều đó giúp cho bộ phận này của cơ thể sẽ không bị tác động từ bên ngoài, cũng giống như tư thế khi còn trong bào thai. Bé sẽ có cảm giác được bảo vệ và an toàn hơn. Từ đó dễ dàng ngủ sâu giấc hơn.

Bên cạnh đó, một nguyên nhân khác có thể khiến trẻ thích nằm sấp đó là bé bị bệnh về hệ tiêu hóa.

Thông thường, bản thân người lớn bị đau bụng thường lấy tay xoa bụng hoặc ấn mạnh vào bụng để giảm cảm giác khó chịu. Tuy nhiên, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ lại không thể thực hiện động tác như thế nên chỉ có thể ép bụng xuống phía dưới sàn để giúp xoa dịu cơn đau.

Tuy nhiên, đối với trường hợp bé bị bệnh đường ruột thì trước đó sẽ có nhiều biểu hiện bệnh đường ruột rõ ràng hơn, cha mẹ có thể lưu ý đề phát hiện bệnh.

Lưu ý cho cha mẹ

Dù tư thế nằm sấp, úp bụng có thể mang lại cảm giác an toàn và giúp bé ngủ ngon hơn, cha mẹ vẫn cần đặc biệt lưu ý và theo dõi sát sao, nhất là với trẻ sơ sinh và trẻ dưới 1 tuổi. Khi con nằm sấp, cần đảm bảo bề mặt ngủ phẳng, chắc chắn, không có gối mềm, chăn dày hay thú nhồi bông xung quanh để tránh nguy cơ ngạt thở.

Phụ huynh nên đặt bé nằm ngửa khi bắt đầu giấc ngủ và chỉ để bé tự xoay khi con đã đủ cứng cáp, có khả năng tự lật và nâng đầu vững vàng.

Ngoài ra, nếu bé thường xuyên nằm sấp kèm theo biểu hiện quấy khóc, nôn trớ, chướng bụng hoặc ngủ không sâu giấc, cha mẹ nên theo dõi kỹ và tham khảo ý kiến bác sĩ để loại trừ các vấn đề về tiêu hóa hoặc hô hấp. Sự quan sát cẩn thận và chủ động của người lớn chính là “lá chắn” quan trọng nhất để đảm bảo an toàn cho con trong từng giấc ngủ.

CHI CHI