Những ngày qua, đoạn clip về hình ảnh của cô Trương Thị Bích Uyên, giảng viên bộ môn điều dưỡng lâm sàng, khoa điều dưỡng, Trường Y Dược thuộc Đại học Trà Vinh, sơ cứu kịp thời, cứu sống bé trai bị đuối nước được đăng tải trên Facebook, cô liên tục nhận được "mưa lời khen" từ cộng đồng mạng.
Theo báo Tuổi trẻ, trưa 30/4, trong lúc đang làm tóc tại một tiệm ở xã Phương Thạnh, tỉnh Vĩnh Long, cô Trương Thị Bích Uyên bất ngờ nghe tin một bé trai 10 tuổi bị đuối nước gần khu vực này. Ngay lập tức, cô chạy đến hỗ trợ sơ cứu.

Khi được đưa lên bờ, bé trai tên S.L. (ngụ xã Bình Phú, tỉnh Vĩnh Long) đã tím tái và rơi vào tình trạng nguy kịch. Thay vì dốc ngược cơ thể nạn nhân như nhiều người thường làm, cô Uyên nhanh chóng thực hiện ép tim ngoài lồng ngực theo đúng kỹ năng sơ cứu.
Sau một thời gian kiên trì ép tim, bé trai bắt đầu có phản ứng và trào dịch ở mũi. Nhận thấy tín hiệu tích cực, cô tiếp tục sơ cứu cho đến khi cháu được đưa đến bệnh viện.
Chia sẻ về khoảnh khắc đó với báo Tiền phong, cô Bích Uyên cho biết điều duy nhất cô nghĩ tới là phải cứu cháu bé nhanh nhất có thể bằng những kiến thức và kinh nghiệm mình có. “Tôi rất mừng khi bé có dấu hiệu tỉnh lại”, cô nói.
Theo thông tin từ Bệnh viện Sản – Nhi Trà Vinh, nhờ được sơ cứu kịp thời nên khi nhập viện, bé trai đã tỉnh táo, có thể đi lại, nói chuyện bình thường và không ghi nhận tổn thương nghiêm trọng đến các cơ quan khác. Sau 5 ngày theo dõi, cháu đã được xuất viện.

Các chuyên gia cũng khuyến cáo, tai nạn đuối nước ở trẻ em thường gia tăng vào dịp hè và lễ dài ngày. Phụ huynh cần trang bị kỹ năng bơi lội, kỹ năng an toàn dưới nước cho trẻ, đồng thời giám sát chặt chẽ khi trẻ vui chơi gần sông, hồ, ao hoặc biển.
Khi gặp người bị đuối nước, cần nhanh chóng đưa nạn nhân lên bờ, kiểm tra hô hấp, tim mạch và tiến hành ép tim, thổi ngạt đúng cách. Đặc biệt, không nên dốc ngược nạn nhân chạy vòng quanh vì có thể khiến tình trạng nguy hiểm hơn.