Câu chuyện về hai anh em Xu Haotian (17 tuổi) và Xu Haolin (15 tuổi), học sinh Trường THPT số 1 Trì Châu (tỉnh An Huy, Trung Quốc), đang nhận được nhiều sự chú ý sau kỳ thi tuyển sinh đại học gaokao năm nay.
Trong kỳ thi có tính cạnh tranh rất cao này, Haotian đạt 688/750 điểm, trong khi em gái Haolin giành 699 điểm. Với kết quả trên, nữ sinh 15 tuổi nằm trong nhóm 100 thí sinh có điểm số cao nhất toàn tỉnh An Huy.
Điều khiến nhiều người bất ngờ là Haolin từng học vượt hai lớp ở bậc tiểu học. Quyết định này xuất phát từ mong muốn được học cùng trường, cùng khối với anh trai và giúp gia đình thuận tiện hơn trong việc đưa đón hằng ngày. Cô bé đã bỏ qua lớp 2 và lớp 6 để rút ngắn thời gian học phổ thông.

Theo chia sẻ của Haotian, hai anh em cùng học trung học và luôn duy trì sự cạnh tranh tích cực. Ngay trong kỳ thi giữa kỳ đầu tiên, Haolin đã đạt vị trí dẫn đầu. Trước thành tích ấn tượng đó, nhiều người gọi cô bé là “thần đồng”, nhưng nữ sinh lại cho rằng danh xưng này chưa phù hợp với mình.
“Tôi không nghĩ bản thân có tài năng hay trí thông minh đặc biệt đến mức được gọi như vậy”, Haolin chia sẻ.
Sau kỳ thi, Haotian trúng tuyển ngành Vật lý của Đại học Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, còn Haolin được nhận vào Trường Quản lý Quang Hoa thuộc Đại học Bắc Kinh. Đây đều là những cơ sở giáo dục hàng đầu của Trung Quốc.
Trong suốt quá trình trưởng thành, hai anh em không chỉ là người thân trong gia đình mà còn là bạn đồng hành trong học tập. Họ thường xuyên trao đổi kiến thức, hỗ trợ nhau khi gặp khó khăn và cùng tạo động lực để tiến bộ.
Nhắc đến em gái, Haotian bày tỏ sự tự hào. Cậu cho biết khi bước vào môi trường đại học, mình có thể tự tin chia sẻ với bạn bè rằng bản thân có một cô em gái đang theo học tại Đại học Bắc Kinh dù nhỏ hơn hai tuổi.
Đáp lại, Haolin cũng dành nhiều lời khen cho anh trai. Cô cho rằng Haotian có năng khiếu đặc biệt, đặc biệt ở môn Vật lý, đồng thời đánh giá cao sự tiến bộ không ngừng của anh trong những năm học trung học.
Khi được hỏi về phương pháp học tập, hai anh em cho rằng hiệu quả quan trọng hơn số lượng. Thay vì cố gắng giải thật nhiều bài tập, họ tập trung vào việc hiểu bản chất vấn đề, xem lại những lỗi sai và tìm cách cải thiện. Khi cảm thấy áp lực, cả hai cũng chủ động nghỉ ngơi để giữ tinh thần ổn định trước các kỳ thi quan trọng.

Ngoài việc học, Haotian thường thư giãn bằng cách chơi Rubik, trong khi Haolin dành thời gian cho âm nhạc. Nữ sinh đã hoàn thành chứng chỉ piano cấp 10, cấp độ cao nhất dành cho người học không chuyên tại Trung Quốc, đồng thời chơi violin.
Thành tích của hai anh em nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng sự thành công của họ không chỉ đến từ sự chăm chỉ mà còn liên quan đến phương pháp giáo dục và môi trường gia đình.
“Một gia đình như thế nào mới có thể nuôi dưỡng được hai đứa trẻ xuất sắc như vậy?”, một cư dân mạng đặt câu hỏi.
Bên cạnh những lời khen ngợi, nhiều ý kiến cũng nhận xét rằng để đạt được kết quả như Haolin và Haotian, chỉ nỗ lực thôi là chưa đủ, mà còn cần phương pháp học tập phù hợp, sự định hướng và khả năng duy trì tinh thần ổn định.
Gaokao năm nay có khoảng 12,9 triệu thí sinh Trung Quốc tham dự. Mức độ cạnh tranh để vào các trường đại học hàng đầu có sự khác biệt giữa từng địa phương. Tại An Huy, chỉ một phần trong số thí sinh đạt điểm cao có cơ hội trúng tuyển vào các trường danh tiếng.