Phát hiện sinh vật lạ cắn vào cổ con gái 4 tuổi, người mẹ vẫn “từ chối” hai lần cứu con và cái kết không ngờ

Bác sĩ đã rất ngỡ ngàng trước cách giải quyết của người mẹ.

Mùa hè là thời điểm sinh sôi nảy nở, phát triển mạnh mẽ của các loại côn trùng. Dù muỗi thường gây khó chịu với những vết cắn ngứa ngáy, nhưng bọ ve lại được xem là một loại côn trùng nguy hiểm hơn nhiều, đặc biệt là với trẻ nhỏ. Một khi bị bọ ve cắn vào cơ thể, cảm giác sẽ rất đau đớn giống như bị một vật nhọn cắm sâu vào da. Hơn nữa, bọ ve còn mang theo nhiều loại virus nguy hiểm, có thể gây ra những bệnh lý nghiêm trọng, thậm chí là tử vong nếu không được cứu chữa kịp thời và đúng cách.

Câu chuyện của Tiểu Mỹ (Trung Quốc) và con gái 4 tuổi là một minh chứng rõ ràng cho những rủi ro này. Cụ thể, vì con gái đang trong kỳ nghỉ hè nên Tiểu Mỹ thường cho phép đứa trẻ ra công viên gần nhà để thoải mái vui chơi cùng các bạn.

Nhưng một ngày nọ, khi đang tắm cho con gái thì chị bất ngờ phát hiện một đốm đen trên cổ con. Ban đầu, nhìn thoáng qua chị cứ nghĩ đó là một vết bẩn dính vào, nhưng khi Tiểu Mỹ chạm vào nó bằng tay thì cảm thấy nó nhô lên. Tiểu Mỹ mới điếng người nhận ra đó là một con bọ ve, nó đã cắn sâu vào cổ con gái.

Vì hoảng sợ nên chị đã nhanh chóng gọi chồng để tìm cách xử lý. Chồng Tiểu Mỹ trước đây từng nghe những người lớn tuổi ở nhà nói rằng, trong trường hợp này chỉ cần đốt bọ ve bằng đầu lọc thuốc lá hoặc bằng lửa là xong. Tuy nhiên, Tiểu Mỹ vội vàng ngăn cản, bởi chị nghĩ dùng lửa không hiệu quả, ngược lại còn có thể kích thích con bọ ve chui sâu hơn vào bên trong, thậm chí có thể làm bỏng da con gái.

Sự hoang mang càng xuất hiện trên gương mặt chị khi chồng đưa ra những cách chữa trị không an toàn, hết dùng lửa để đốt thì lại dùng tay để kéo con bọ ra. Nhưng Tiểu Mỹ đã ngay lập tức ngăn cản, từ chối những ý tưởng này, bởi chị chợt nhớ những phương pháp đó chị đã từng xem trên mạng, và bác sĩ cũng nhiều lần cảnh báo những cách xử lý sai, có tỷ lệ rủi ro cao sẽ càng gây nguy hiểm thêm cho tình trạng sức khỏe của trẻ. 

Cuối cùng, Tiểu Mỹ đã bình tĩnh tìm kiếm lại đoạn video hướng dẫn cách sơ cứu của bác sĩ rồi làm theo. Chị đã sử dụng rượu và Vaseline để khiến con bọ ve dễ dàng rời khỏi cơ thể bé. Sau khi đưa thành công con bọ ra ngoài, Tiểu Mỹ đã lập tức khử trùng vết thương cho đứa trẻ. Để yên tâm hơn, chị còn đưa con gái đến bệnh viện kiểm tra.

Không ngờ, cách xử lý của Tiểu Mỹ đã được bác sĩ khen ngợi hết lòng. Nhờ sự sáng suốt, cùng kiến thức có được, mà chị đã cứu con mình khỏi nguy hiểm. 

Theo đó, dựa vào khuyến nghị từ các bác sĩ, có 3 bước chính để xử lý vết cắn của bọ ve:

- Sử dụng cồn hoặc vaseline: Bôi cồn hoặc Vaseline lên con bọ ve để làm dịu và giúp con bọ dễ dàng ra ngoài. Đây là bước đầu tiên quan trọng, giúp giảm khả năng bọ ve gây tổn thương cho da.

- Sử dụng nhíp: Nếu con bọ ve không tự rời ra, sử dụng nhíp nhọn để kẹp chặt vùng da tiếp xúc với ve, từ từ kéo ra theo chiều dọc. Việc này cần thực hiện một cách nhẹ nhàng và kiên nhẫn.

- Quan sát tình trạng của Ttrẻ: Sau khi lấy bọ ve ra, phụ huynh cần theo dõi tình trạng sức khỏe của con. Nếu trẻ có dấu hiệu sốt, nôn mửa hoặc cảm thấy khó chịu, cần đưa trẻ đến bệnh viện ngay lập tức. Việc mẹ mang theo con bọ đã được loại bỏ ra khỏi cơ thể trẻ là rất quan trọng để bác sĩ có thể kiểm tra, và xác định loại virus mà con bọ ve có thể tạo ra, từ đó có cách chữa trị phù hợp.

Những lưu ý quan trọng

Nếu bọ ve có thể tự bò ra ngoài thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tuy nhiên, nếu đầu của bọ ve vẫn còn cắm sâu vào da trẻ thì cha mẹ không nên kéo nó ra, vì nếu cha mẹ dùng sai phương pháp thì nó sẽ không hiệu quả, thậm chí có thể dẫn đến nhiều vết thương hơn. Chất độc xâm nhập vào cơ thể trẻ hoặc khiến đầu bọ ve bị đứt ra trên da trẻ. Trường hợp này phải đưa đến bác sĩ để họ sử dụng thuốc gây mê và phẫu thuật cắt bỏ da của trẻ, việc này gây ra nhiều rắc rối hơn.

Ngay cả sau khi xử lý tại nhà, cha mẹ vẫn nên chú ý theo dõi, nếu trẻ bị sốt thì nên đến bệnh viện để khám xem có bị nhiễm virus bunya hay không. Các bác sĩ nhấn mạnh nhắc nhở các bậc cha mẹ: "Đừng bao giờ bỏ qua việc con bị sốt sau khi bị bọ ve cắn".

Bởi vì đã có nhiều ca bệnh sau khi bị bọ ve cắn, chỉ mất 7 ngày kể từ khi phát bệnh đến khi tử vong. Khi mới phát sốt, nhiều người tưởng rằng đó chỉ là cảm lạnh thông thường và không quan tâm đến bệnh viện để kiểm tra. Khi bệnh đã phát triển nặng hơn mới vội đi khám thì có thể đã quá muộn.

Vì vậy, sau khi trẻ bị bọ ve cắn, nếu bố mẹ tự xử lý ở nhà thì cũng cần phải chú ý quan sát xem trẻ có các triệu chứng như khó chịu, sốt,… hay không. Nếu có thì hãy đưa trẻ đi khám kịp thời, bác sĩ sẽ có biện pháp chữa trị phù hợp.

KIỀU TRANG