Buổi thi hành án diễn ra hôm 2/7 tại công viên Bustanussalatin ở Banda Aceh, thuộc tỉnh Aceh, trước sự chứng kiến của ít nhất 100 người. Một nhóm người mặc áo choàng và trùm kín đầu đã trực tiếp thực hiện hình phạt.
Theo bản án ban đầu, mỗi người phải chịu 25 roi, nhưng sau đó được giảm xuống còn 21 roi do đã được trừ đi thời gian bị tạm giam.
Trước đó vào tháng 4, cặp đôi này đã bị giới chức thực thi luật Sharia bắt giữ khi đoạn video livestream ghi lại cảnh họ hôn nhau trong ôtô ở Banda Aceh lan truyền trên mạng xã hội.
Tòa án cũng đã tịch thu một điện thoại di động và một USB chứa đoạn video cắt từ nền tảng TikTok để tiến hành tiêu hủy. Cũng trong ngày thi hành án 2/7, có bốn người khác phải chịu hình phạt tương tự vì tội đánh bạc trực tuyến và ngoại tình.

Aceh hiện là tỉnh duy nhất tại Indonesia – quốc gia có đa số dân theo đạo Hồi – áp dụng luật Sharia. Năm 2006, chính phủ trung ương theo thể chế thế tục đã trao cho tỉnh này quyền thực thi hệ thống luật pháp Hồi giáo như một phần của thỏa thuận hòa bình nhằm chấm dứt làn sóng ly khai. Đến năm 2015, phạm vi áp dụng luật Sharia tại Aceh tiếp tục được mở rộng đối với cả những người không theo đạo Hồi, nhóm người chiếm khoảng 1% dân số của tỉnh.
Theo quy định của luật Sharia tại khu vực này, các hành vi bị coi là vi phạm chuẩn mực đạo đức như ngoại tình hay quan hệ đồng giới có thể đối mặt với án phạt lên tới 100 roi. Hình phạt đánh roi cũng được áp dụng cho hàng loạt hành vi khác như đánh bạc, uống rượu, phụ nữ mặc quần áo bó sát hoặc nam giới không tham dự lễ cầu nguyện vào thứ Sáu hàng tuần.
Các quy định khắc nghiệt trên đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Tổ chức Ân xá Quốc tế (Amnesty International) tại Indonesia nhận định việc đánh roi công khai ở Aceh mang tính tàn nhẫn, xúc phạm nhân phẩm và vi phạm nghiêm trọng quyền con người.
Hiện nay, Indonesia là quốc gia Hồi giáo lớn nhất thế giới với khoảng 87% dân số theo đạo. Mặc dù vậy, quốc gia này vẫn công nhận năm tôn giáo khác cùng các tín ngưỡng bản địa.