Phim Kiều và Bố già do nhà sản xuất tự gửi tham dự Quả cầu vàng

Việc hai bộ phim Bố già và Kiều tham dự giải Quả cầu vàng đã gây nhiều tranh cãi trong dư luận.

Ngày 13/12, báo Giao thông đưa tin, liên quan đến việc bộ phim Kiều (đạo diễn Mai Thu Huyền) và Bố già (đạo diễn Trấn Thành, Vũ Ngọc Đãng) bất ngờ xuất hiện ở hạng mục Phim nói tiếng nước ngoài hay nhất (Phim không nói tiếng Anh xuất sắc nhất) tại Quả cầu vàng 2022, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng cục Điện ảnh khẳng định phía Cục không cử phim Kiều và Bố già dự Quả cầu vàng. Hai bộ phim này có mặt ở vòng sơ loại là do nhà sản xuất tự gửi dự thi.

Văn hoá - Phim Kiều và Bố già do nhà sản xuất tự gửi tham dự Quả cầu vàng

Hình ảnh trong phim Kiều.

Hiện tại, duy chỉ có Oscar có yêu cầu chỉ 1 phim được dự thi đại diện quốc gia. Lúc đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Cục Điện ảnh lập hội đồng tuyển chọn, cử tham dự. Còn lại, với các liên hoan phim khác, nhà sản xuất tự tìm hiểu và gửi dự thi.

"Mỗi giải thưởng điện ảnh đều có yêu cầu riêng, cho nên, các nhà sản xuất trong nước chỉ cần tìm hiểu kỹ và lượng sức mình tham dự. Việc tham dự hay không là tự do, phụ thuộc vào các nhà sản xuất, phía Cục không có ý kiến", ông Thành nói thêm.

Quả cầu vàng là giải thưởng tiền Oscar quan trọng nhất. Năm nay danh sách đề cử sẽ được công bố ngày hôm nay (13/12). Tuy nhiên, theo Vietnamnet, cách đây vài ngày, cùng thời điểm công bố 93 phim gửi tranh đề cử Oscar hạng mục Phim quốc tế hay nhất, trang web của giải Quả cầu vàng cũng công bố danh sách 89 phim gửi dự tranh đề cử Phim không nói tiếng Anh xuất sắc nhất.

Văn hoá - Phim Kiều và Bố già do nhà sản xuất tự gửi tham dự Quả cầu vàng (Hình 2).

Các diễn viên trong phim Bố già.

Đáng chú ý là trong số này có tới 2 đại diện của Việt Nam là Kiều và Bố già. Bố già ghi dấu ấn là bộ phim Việt thành công nhất lịch sử phòng vé Việt năm qua với doanh thu 420 tỷ đồng, giành 4 giải tại LHP Việt Nam và nhận nhiều lời khen của khán giả nên việc bộ phim được gửi dự tranh 5 suất đề cử Oscar lẫn Quả cầu vàng không gây bất ngờ dù vẫn còn có ý kiến phản đối.

Tuy nhiên gây tranh cãi và bất ngờ nhất chính là sự xuất hiện của Kiều - bộ phim đáng quên cả về mặt nội dung lẫn doanh thu của màn ảnh Việt năm qua. Trang web của Quả cầu vàng nhận xét Kiều có thiết kế sản xuất rực rỡ, trang phục lộng lẫy, gây ấn tượng về mặt thị giác và đồng thời cũng đặt ra rất nhiều câu hỏi sâu sắc.

Trên một diễn đàn phim, nhiều khán giả bày tỏ sự khó hiểu khi một phim được cho là quá dở như Kiều không hiểu sao lại được gửi đi tranh giải.