Phụ huynh hoang mang khi thấy khoản thu "bảo hiểm thất nghiệp 100.000/tháng" khi đi họp đầu năm cho con lớp 1

Ông bố thắc mắc: “Sao lớp 1 lại có bảo hiểm thất nghiệp”?

Đầu năm học mới bắt đầu, ngoài việc quan tâm đến tâm trạng và tình hình con trẻ ở trường trong khoảng thời gian này, điều khiến các bậc bố mẹ để ý nữa đó là những khoản học phí, chi phí đầu năm của con trẻ khi cuộc họp phụ huynh đầu năm được diễn ra. 

Trên các nhóm hội, diễn đàn dành cho cha mẹ có con ở độ tuổi tiểu học, trung học..  có không ít những chia sẻ, băn khoăn, thắc mắc của hội cha mẹ về những khoản thu còn nhiều bất cập, chưa hợp lý. Một tình huống mới đây cũng được lan truyền trên các trang mạng xã hội, thu hút sự quan tâm của nhiều cha mẹ.

Cụ thể, một phụ huynh chia sẻ bức hình chụp các khoản phí thu đầu năm của lớp con được cô giáo liệt kê trên bảng đen. Trong đó, có một khoản bảo hiểm khiến ông bố một học sinh khó hiểu. Người này thắc mắc: “Sao lớp 1 lại có bảo hiểm thất nghiệp”. Tuy nhiên, sự thật khiến ai nấy “dở khóc dở cười”.

Thật ra khoản phí bảo hiểm đó là bảo hiểm tai nạn, nhưng vì giáo viên viết tắc là BHTN nên phụ huynh mới hiểu nhầm là bảo hiểm thất nghiệp. Có vẻ như ông bố này lần đầu tiên đi họp cho con, nên mới bỡ ngỡ và lạ lẫm như thế. Bên dưới bài chia sẻ, nhiều phụ huynh không nhịn được cười trước độ hài hước của ông bố.

Trong thực tế với mỗi khoản thu phí đầu năm đều có những mục đích riêng, nhưng không phải khoản thu nào cũng hợp lý và khoản thu nào cũng là bất hợp lý. Điều quan trọng nhất đối với cả hội cha mẹ học sinh và phía nhà trường muốn đạt tới đó, chính là đem lại chất lượng cuộc sống và chất lượng giáo dục tốt nhất cho con em mình khi ở trường.

Vậy, cha mẹ, đặc biệt là những ông bố bà mẹ lần đầu có con đi học tiểu học, nếu còn băn khoăn nên ứng xử thế nào với những khoản thu đầu năm học có phần vô lý của trẻ thì có thể tham khảo lời khuyên sau đây:

1. Đầu tiên, nếu cha mẹ nhận thấy bất cập trong các khoản phí thu đầu năm, việc trao đổi trực tiếp với giáo viên chủ nhiệm lớp của con là một bước đi hợp lý. Thay vì chỉ băn khoăn hay lo lắng, việc đặt câu hỏi cụ thể sẽ giúp cha mẹ hiểu rõ hơn về mục đích của các khoản thu này. Nếu cần, phụ huynh cũng có thể gửi thư đến trường để yêu cầu giải thích chi tiết. Điều này không chỉ giúp làm rõ những thắc mắc mà còn thể hiện sự quan tâm của phụ huynh đối với việc học tập của con.

Hội cha mẹ học sinh cũng là một kênh hỗ trợ hữu ích trong việc giải quyết những vấn đề liên quan đến thu phí. Thông qua các cuộc họp hoặc thảo luận, phụ huynh có thể cùng nhau đưa ra các phương hướng giải quyết tốt nhất, từ đó tạo ra một môi trường học tập công bằng và hợp lý cho tất cả học sinh.

2. Ngoài việc trao đổi trực tiếp với giáo viên, cha mẹ cũng nên cùng với hội phụ huynh tìm hiểu các nơi cung cấp dịch vụ cho trẻ. Điều này bao gồm các dịch vụ như giấy in, điều hòa, máy chiếu và đồ dùng học tập. Việc so sánh giá cả và chất lượng dịch vụ từ nhiều nơi sẽ giúp phụ huynh có được sự lựa chọn hợp lý và công khai.

Bằng cách này, phụ huynh có thể tránh được những tranh cãi trong các cuộc họp hội phụ huynh, đồng thời giảm thiểu nghi ngờ không cần thiết về tính minh bạch trong việc thu phí. Sự công khai và rõ ràng trong việc lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ không chỉ giúp tiết kiệm chi phí mà còn tạo ra sự đồng thuận giữa các bậc phụ huynh.

3. Khi gặp phải các khoản phí được ghi là tự nguyện, cha mẹ nên lưu ý yêu cầu không công bố danh tính của những người đóng và không đóng. Điều này rất quan trọng để tránh việc phân biệt đối xử giữa các bé trong lớp. Sự công bằng trong việc đóng góp không chỉ giúp trẻ em cảm thấy thoải mái mà còn bảo vệ mối quan hệ giữa các học sinh trong lớp học.

Việc công khai danh tính có thể tạo ra áp lực tâm lý cho những gia đình không đủ khả năng đóng góp, từ đó gây ra những hệ lụy không mong muốn trong mối quan hệ giữa các trẻ em.

4. Cuối cùng, cha mẹ nên hạn chế việc chưa hiểu rõ sự việc đã bàn tán chê bai ngay trước mặt con cái hoặc đăng tải những thông tin tiêu cực lên mạng xã hội. Những hành động này có thể ảnh hưởng xấu đến tâm lý của trẻ và môi trường học tập của chúng. Khi trẻ nghe thấy những lời chê bai hoặc hoài nghi về nhà trường, chúng có thể cảm thấy lo lắng hoặc không thoải mái khi đến lớp.

Thay vào đó, việc trao đổi trực tiếp với nhà trường và tìm kiếm sự thấu hiểu sẽ giúp tạo ra một mối quan hệ tốt đẹp hơn giữa gia đình và nhà trường. Sự hợp tác chặt chẽ giữa phụ huynh và giáo viên không chỉ có lợi cho việc học tập của trẻ mà còn giúp xây dựng một môi trường giáo dục tích cực và hỗ trợ.

KIỀU TRANG