Quốc phục ‘Mẹ Âu Cơ’ của Thái Thị Hoa giành giải nhất tại Miss Earth 2020

Trước thềm chung kết, trong đêm trao giải phụ tại Hoa hậu Trái Đất vừa diễn ra tối 24/11, Đại diện Việt Nam Thái Thị Hoa xuất sắc giành giải nhất Quốc phục.

Trước thềm chung kết, đêm trao giải phụ tại Hoa hậu Trái Đất vừa diễn ra tối 24/11, đại diện Việt Nam Thái Thị Hoa xuất sắc giành giải nhất Quốc Phục.

Sau hành trình tranh tài ở các phần thi phụ, Thái Thị Hoa đã được BTC chọn là thí sinh thắng giải Quốc phục khu vực Châu Á - Thái Bình Dương. Đây là kết quả cho sự nỗ lực của Thái Thị Hoa nhiều tháng qua. Nếu ai theo dõi hành trình đã qua đều có thể nhận ra đại diện Việt Nam rất nỗ lực và chỉn chu trong tất cả các lần xuất hiện và giao lưu với Ban giám khảo. Lợi thế tiếng Anh giúp Thái Thị Hoa cùng vốn kiến thức sâu rộng đã thực sự ghi điểm.

Lựa chọn thiết kế quốc phục ‘Mẹ Âu Cơ’ của NTK Tuấn Hải, Thái Thị Hoa thể hiện được lịch sử Việt Nam cùng hình ảnh hào hùng của dân tộc. Cô hoá thân vào hình ảnh Mẹ Âu Cơ quyền lực và mạnh mẽ. Hình ảnh áo dài gắn liền với quốc phục Việt Nam 1 lần nữa được quốc tế công nhận và khẳng định sức hút của nó. Thái Thị Hoa hạnh phúc vì thể hiện được vẻ đẹp của Quốc phục đến với bạn bè quốc tế.

Quốc phục Mẹ Âu Cơ được NTK Tuấn Hải kỳ công thiết kế trong vòng 2 tháng. Không chỉ gây ấn tượng với họa tiết rồng, các chi tiết được mạ vàng huyền bí, bộ quốc phục còn trở nên đặc biệt với chiếc mấn đội đầu cao 1 m và nặng 5 kg. Điều này đôi lúc gây khó khăn khi di chuyển cho Thái Thị Hoa, thế nhưng với kinh nghiệm thi sắc đẹp cùng quyết tâm cao độ, cô đã thể hiện tốt phần trình diễn của mình.

Ngay sau khi biết tin mình chiến thắng, Thái Thị Hoa cho biết cô cảm thấy rất hạnh phúc đến mất ngủ. Cô tự hào khi áo dài Việt vượt qua rất nhiều bộ quốc phục cầu kỳ trên thế giới để giành giải nhất. Cô gửi lời cảm ơn NTK Tuấn Hải và người hâm mộ đã ủng hộ cô trong suốt thời gian vừa qua. Thái Thị Hoa rất mong muốn mình xây dựng được ý thức bảo vệ sinh thái môi trường, người đẹp vừa trở thành Đại sứ cho chiến dịch trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm của 1 tổ chức uy tín. Cô mới cùng tổ chức về Hà Tĩnh tham dự sự kiện công nhận rừng Vũ Quang là Di sản Asean với mong muốn kêu gọi mọi người bảo vệ rừng, trồng cây xanh.

Năm nay là 1 năm đặc biệt khi Miss Earth tổ chức trực tuyến vì vậy cách chọn giải cũng khác mọi năm. Thấy vì chọn Top 3 Vàng, Bạc, Đồng trong 1 phần thi thì năm nay chỉ chọn duy nhất 1 thí sinh chiến thắng. Vì vậy số lượng giải phụ cũng ít hơn rất nhiều, xuất sắc đạt giải Quốc phục giúp Thái Thị Hoa tự tin hơn rất nhiều trong vòng chung kết sắp tới.

Hiện tại, Thái Thị Hoa cùng các thí sinh đang chuẩn bị bước vào đêm chung kết ngày 29/11. Nhiều ứng viên rất mạnh được đồn đoán giành vương miện, Thái Thị Hoa cũng đang là niềm kỳ vọng của người hâm mộ Việt Nam.