Ra mắt “ATM Oxy tình thương” hỗ trợ cho bệnh nhân mắc Covid-19

Ngày 3/9 vừa qua, Tập đoàn Thắng Lợi cùng một số doanh nghiệp trong Hội doanh nhân trẻ Long An đã phối hợp với Ban thường vụ tỉnh đoàn, Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam ra mắt “ATM Oxy tình thương” nhằm hỗ trợ bình oxy cho các địa phương thuộc vùng đỏ trên địa bàn tỉnh.

Chương trình được chia làm hai giai đoạn, giai đoạn 1 Ban Điều hành ATM Oxy sẽ hỗ trợ bình oxy đến các bệnh viện dã chiến, cơ sở thu dung, trung tâm quản lý F0 tạm thời và những bệnh nhân điều trị Covid tại các vùng đỏ thuộc địa bàn tỉnh Long An là huyện Đức Hòa, Cần Giuộc, Bến Lức, Tp. Tân An. Giai đoạn 2 sẽ tiến hành xây dựng các trạm cơ sở tiếp nhận, vận chuyển bình oxy tại 4 điểm vùng đỏ trên địa bàn tỉnh, hỗ trợ các bệnh nhân điều trị Covid-19 tại nhà hoặc các trường hợp bệnh nhân chuyển viện cần gấp oxy. Mỗi trạm cơ sở trang bị đảm bảo ít nhất 50 bình chứa oxy, 50 van đồng hồ áp suất, 20 van chia ống thở.

atm-oxy-11-1630802872.jpg

Ông Dương Long Thành (Chủ tịch Tập đoàn Thắng Lợi) cùng đại diện Hội liên hiệp Thanh niên Việt Nam trong buổi ra mắt “ATM Oxy tình thương”

Ngay khi vừa ra mắt, chương trình đã nhận được sự quan tâm ủng hộ lớn từ các doanh nghiệp, cộng đồng tại địa phương. Trong đó, Hội doanh nhân trẻ Long An đã trao tặng 250 triệu đồng cho đơn vị tổ chức nhằm chung tay cùng địa phương chống dịch thông qua chương trình “ATM Oxy tình thương”.

Chia sẻ về chương trình “ATM Oxy tình thương”, ông Dương Long Thành (Chủ tịch Tập đoàn Thắng Lợi - Phó chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Long An) cho biết “Đây là một trong những hoạt động thiết thực, mang ý nghĩa nhân văn trong bối cảnh dịch bệnh đang chuyển biến phức tạp như hiện nay. Hi vọng rằng “ATM oxy tình thương” sẽ hỗ trợ phần nào cho các cơ sở y tế địa phương trong việc chữa trị cho bệnh nhân mắc Covid, hạn chế tối đa trường hợp người tử vong do thiếu oxy cấp cứu”.

atm-oxy-13-1630802872.jpg

“ATM Oxy tình thương” được triển khai nhằm hỗ trợ bình oxy cho các cơ sở y tế, địa phương thuộc vùng đỏ tại Long An

Trước đó, ngay khi dịch bệnh tái bùng phát trên cả nước, cũng như nhiều doanh nghiệp khác, Tập đoàn Thắng Lợi cũng đã chung tay cùng chính phủ thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện trên khắp các địa phương tại Tp.HCM, Long An thông qua chương trình “Tiếp sức tuyến đầu” như: hỗ trợ thiết bị y tế, cung cấp nhu yếu phẩm, tài trợ quỹ vaccine Covid-19…với tổng ngân sách lên đến 5 tỷ đồng.

Ngoài ra, trong tháng 8/2021, Tập đoàn Thắng Lợi đã thành lập đội PUN (Phản ứng nhanh) nhằm giúp đỡ các trường hợp F0 đang gặp tình trạng khó khăn trên địa bàn Tp.HCM và Long An. Đây được xem là hoạt động thiết thực, hỗ trợ kịp thời người bệnh nhằm hạn chế những thương vong do dịch bệnh gây ra.