Rãnh gió mùa gây mưa rất to ở Bắc Bộ, nguy cơ lũ quét và sạt lở

Từ ngày 16 đến 18/6, khu vực trung du và miền núi Bắc Bộ bước vào một đợt mưa lớn diện rộng do ảnh hưởng của rãnh gió mùa. Nhiều địa phương được cảnh báo có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ.

Theo thông tin từ cơ quan khí tượng, đợt mưa lớn lần này tập trung chủ yếu tại các tỉnh miền núi và trung du Bắc Bộ. Trong đó, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang và Thái Nguyên được dự báo có lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, một số nơi có thể vượt ngưỡng 300mm. Các tỉnh Lào Cai, Phú Thọ, Sơn La, Điện Biên và Lai Châu ghi nhận lượng mưa từ 70-150mm, cục bộ trên 250mm.

Theo thông tin được Báo Người Lao động dẫn lại, các địa phương gồm Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lai Châu và Điện Biên được đánh giá có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi, sườn dốc.

Trước khi bước vào cao điểm của đợt mưa, trong đêm 15/6 và rạng sáng 16/6, nhiều nơi ở vùng núi và trung du Bắc Bộ đã xuất hiện mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Một số điểm đo ghi nhận lượng mưa đáng kể như trạm Du Già (Tuyên Quang) đạt gần 97mm, trạm Tân Đồng (Lào Cai) hơn 79mm.

Dự báo từ ngày 16/6 đến hết đêm 17/6, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to kèm dông. Lượng mưa phổ biến dao động từ 60-130mm, nhiều nơi vượt 220mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối, đêm và sáng sớm. Cơ quan khí tượng cũng cảnh báo nguy cơ xuất hiện các điểm mưa cực đoan với cường độ trên 100mm trong vòng 3 giờ.

mua-lon-tiep-tuc-o-mien-bac-17476961035361371099346-1781628602.webp
(Ảnh: suckhoedoisong.vn)

Từ đêm 17/6 đến đêm 18/6, mưa lớn vẫn duy trì tại khu vực vùng núi Bắc Bộ với lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, cục bộ có nơi trên 120mm.

Không chỉ khu vực miền núi, trong ngày và đêm 16/6, đồng bằng Bắc Bộ cũng xuất hiện mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10-30mm, có nơi trên 60mm. Khu vực Nam Bộ tiếp tục có mưa vào chiều tối và tối, cục bộ xảy ra mưa lớn.

Cơ quan khí tượng lưu ý, trong các cơn dông có khả năng xuất hiện lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn kéo dài có thể gây ngập úng tại các vùng trũng thấp, khu dân cư, đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm gia tăng nguy cơ lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực miền núi.

Theo Báo điện tử An ninh Thủ đô, trong khi Bắc Bộ bước vào đợt mưa diện rộng, khu vực từ phía Nam Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng cùng phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk tiếp tục chịu ảnh hưởng của nắng nóng. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35-37 độ C, có nơi vượt 38 độ C, độ ẩm thấp từ 50-55%. Dự báo tình trạng nắng nóng tại khu vực này còn kéo dài trong những ngày tới.

nang-nong-6-1781629907.jpg
(Ảnh: laodong.vn)

Các địa phương thuộc vùng núi Bắc Bộ được khuyến cáo theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, chủ động phương án ứng phó với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản

Như Ngọc [t/h]