Ông của Trang Pháp là thành viên đoàn đàm phán Hiệp định Paris
Trang Pháp sinh năm 1989, là Quán quân của chương trình Chị đẹp đạp gió rẽ sóng mùa 1. Cô được biết đến bởi tài năng sáng tác, ca hát, vũ đạo. Tại lễ trao giải Cống hiến 2025, ca sĩ Trang Pháp chiến thắng hạng mục Nữ ca sĩ của năm.
Học vấn “khủng” của Trang Pháp cũng nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Từ nhỏ, nữ ca sĩ đã được tiếp xúc với nền giáo dục tiên tiến ở Pháp. Cô từng theo học tại trường Quốc tế Pháp Lycée Français Alexandre Yersin.
Trang Pháp xuất thân trong gia đình có truyền thống ngoại giao.
Sau khi kết thúc chương trình phổ thông, Trang Pháp thi đỗ chuyên ngành Kinh tế và Quản lý của trường Đại học Lumière Lyon II. Đây là ngôi trường danh giá thứ 2 tại Pháp trong lĩnh vực nghiên cứu văn học - ngôn ngữ, khoa học kinh tế, xã hội và nhân văn, chính trị, luật. Bản thân nữ ca sĩ thông thạo nhiều ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha.
Sau khi tốt nghiệp, Trang Pháp có dự định học bậc Thạc sĩ tại Bỉ nhưng sau đó đã tạm dừng để theo đuổi con đường nghệ thuật ở Việt Nam.
Trang Pháp sinh ra trong một gia đình có truyền thống ngoại giao và giáo dục. Ông ngoại cô là Nguyễn Khắc Huỳnh - nhà ngoại giao kỳ cựu, từng giữ chức Đại sứ đặc mệnh toàn quyền của Việt Nam tại nhiều quốc gia và là thành viên của đoàn đàm phán Hiệp định Paris. Ông còn được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất.
Ông của nữ ca sĩ là nhà ngoại giao kỳ cựu, thành viên của đoàn đàm phán Hiệp định Paris.
Mẹ của nữ ca sĩ cũng là một nhà ngoại giao kỳ cựu, từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng như Chánh văn phòng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bruxelles (Bỉ) và Bí thư thứ nhất tại phái đoàn UNESCO Việt Nam ở Paris (Pháp).
Bố của Trang Pháp là Giáo sư - Tiến sĩ Nguyễn Quang, là một chuyên gia trong lĩnh vực ngôn ngữ và giáo dục. Ông đã có hơn 40 năm giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội.
Trang Pháp là người duy nhất trong nhà theo đuổi nghề nghiệp ca sĩ. Ban đầu, bố mẹ không ủng hộ con gái làm ca sĩ nhưng cô vẫn bền bỉ làm nghề, dần chứng minh với gia đình rằng bản thân ngày càng thành công và không vướng scandal.
Trang Pháp có thành tích học tập tốt và đam mê nghệ thuật, quyết tâm trở thành ca sĩ.
Hà Kiều Anh có ông là Đại tá, góp mặt tại Hội nghị Giơnevơ vào năm 1954.
Hoa hậu Việt Nam năm 1992 Hà Kiều Anh xuất thân trong một gia đình có gia thế “khủng”. Đặc biệt, ông nội của cô là Đại tá, nguyên Thứ trưởng Hà Văn Lâu - Thứ trưởng Bộ ngoại giao đầu tiên của Việt Nam. Ông từng giữ chức vụ Đại sứ Việt Nam tại Liên Hợp Quốc, Cuba và Pháp. Ông cũng là người góp mặt tại Hội nghị Giơnevơ vào năm 1954.
Hà Kiều Anh có ông là Đại tá.
Đại sứ Hà Văn Lâu với Chủ tịch Fidel Castro tại Cuba.
Năm 2021, Hà Kiều Anh khiến nhiều người bất ngờ khi đăng bài lên Facebook và cho biết bản thân là hậu duệ nhiều đời của vua Minh Mạng, là "con vua cháu chúa". Thậm chí, bà nội còn gọi cô là "công chúa đời thứ 7".
Ngay sau đó, anh Tôn Thất Minh Khôi - hậu duệ Võ Vương Nguyễn Phúc Khoát, vị chúa thứ 8 triều Nguyễn chỉ ra một số sai sót về thông tin tổ tiên của Hà Kiều Anh. Anh cho rằng việc Hà Kiều Anh tự nhận mình là "công chúa đời thứ 7" là không đúng.
Hà Kiều Anh sau đó lên tiếng cho rằng bản thân chưa từng nhận là “công chúa đời thứ 7” mà đó chỉ là những lời bà cô kể lại.
Ông Nguyễn Phúc Vĩnh Phú - Chủ từ (người trông coi từ đường - PV) Phòng Tuy Lý Vương đã xác nhận Hoa hậu Hà Kiều Anh là cháu chắt bên ngoại của dòng họ nhà đức ông Tuy Lý Vương - con trai vua Minh Mạng. Cô là hậu duệ đời thứ 6 của Tuy Lý Vương (hoàng tử nhà Nguyễn ở thế kỷ 19), nhánh bên ngoại.
Hà Kiều Anh là hậu duệ đời thứ 6 của Tuy Lý Vương (hoàng tử nhà Nguyễn ở thế kỷ 19), nhánh bên ngoại.
Ở thời điểm hiện tại, Hà Kiều Anh là một doanh nhân thành công, được dân mạng gọi với danh hiệu “Hoa hậu giàu nhất Việt Nam”. Cô sở hữu nhiều bất động sản đắt giá và là gương mặt giám khảo của các cuộc thi nhan sắc danh tiếng.
Nàng hậu sinh năm 1976 từng trải qua 1 cuộc hôn nhân đổ vỡ. Năm 2007, cô kết hôn lần 2 với doanh nhân Huỳnh Trung Nam. Cặp đôi có 3 con chung gồm Huỳnh Vương Khang sinh năm 2008, Huỳnh Vương Khôi sinh năm 2011 và Huỳnh Viann sinh năm 2015. Nàng hậu còn chăm sóc con riêng của chồng chu đáo như ruột thịt.
Nét đẹp rạng rỡ của Hà Kiều Anh thời trẻ.
Hà Kiều Anh hiện có cuộc sống viên mãn, giàu có bên chồng doanh nhân và các con.
XEM VIDEO: Hà Kiều Anh đưa con gái đi mua sắm.
Nathan Lee có bố là nhà ngoại giao nổi tiếng
Nathan Lee tên thật là Trương Triều Trúc Lân, từng sống và học tập ở New York (Mỹ) và Paris (Pháp). Anh hoạt động nghệ thuật với vai trò ca sĩ và từng ghi dấu ấn với các bài hát như MDD, Xinh, Say…
Trải qua nhiều biến cố, scandal phát ngôn, Nathan Lee hiện tạm dừng các hoạt động showbiz.
Nathan Lee hiện tạm rời showbiz sau nhiều biến cố.
Nathan Lee còn khiến nhiều người chú ý bởi xuất thân trong một gia đình trí thức, có nhiều người giữ chức vụ cao. Bố của anh là ông Trương Triều Dương, người từng là nhà ngoại giao nổi tiếng, giữ chức Đại sứ Việt Nam ở Tây Ban Nha, Đại sứ Việt Nam tại Philippines, Vụ trưởng Vụ hợp tác kinh tế đa phương, được nhà nước trao Huân chương Lao động hạng Ba, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.
Nam ca sĩ chụp ảnh với bố và em gái.
Bố của nam ca sĩ (trang phục xanh) là nhà ngoại giao nổi tiếng.
Mẹ của nam ca sĩ là Tiến sĩ Kinh tế, sở hữu ngoại hình xinh đẹp và phong cách thời trang sành điệu. Bà còn là cựu hoa khôi Đại học Ngoại Thương, Tiến sĩ Marketing, Giáo sư tại trường ESCP Business School – một trong những ngôi trường lâu đời và danh tiếng trên thế giới.
Vào tháng 2/2025, bố của Nathan Lee đột ngột qua đời khiến nam ca sĩ bị sốc và đau buồn. Ông Trương Triều Dương mất vì bị đột quỵ. Nam ca sĩ là cháu đích tôn của dòng họ nên luôn cố gắng bình tĩnh, xử lý ổn thỏa mọi việc ở đám tang.
Nam ca sĩ lên sân khấu cùng bố mẹ.
Nathan Lee sốc khi bố đột ngột qua đời.
Nam ca sĩ từng tự hào nói về bố mẹ: "Tôi rất yêu và tự hào về bố mẹ mình. Trước đây tôi không muốn chia sẻ những thông tin về gia đình nhưng do báo chí tìm kiếm, khai thác quá nhiều nên tôi mới nói. Bố mẹ vẫn là bố mẹ của tôi dù cho họ có nổi tiếng, tài giỏi thế nào. Điều quan trọng ở đây là tình cảm chân thành. Bố mẹ rất ít khi đọc những bài báo viết về tôi. Tôi nghĩ bố mẹ cũng chẳng quan tâm đâu, vì họ bận quá mà".
Bố của Hoa hậu Ngô Phương Lan là Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sĩ
Ngô Phương Lan sinh năm 1987, đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới người Việt năm 2007. Người đẹp có thành tích học tập ấn tượng, từng học tại Trường Quốc tế Liên Hợp Quốc tại Hà Nội và sau đó theo gia đình sang Thụy Sĩ học về Quan hệ Quốc tế.
Hoa hậu Ngô Phương Lan có thành tích học tập đáng nể, thông thạo nhiều ngoại ngữ.
Nàng hậu nhận được nhiều tình cảm của khán giả bởi nét đẹp nhẹ nhàng, dịu dàng và cuộc sống không scandal. Ngô Phương Lan không tham gia showbiz mà tập trung vào những sự kiện thuộc lĩnh vực giáo dục.
Bố của cô là Ngô Quang Xuân, Phó chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại Quốc hội Việt Nam 2008, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Thụy Sỹ.
Ông từng là trưởng phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, Tổ chức thương mại Thế giới – WTO và Phó chủ tịch Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới nhiệm kỳ 2010 – 2011.
Bố của Ngô Phương Lan làm việc trong lĩnh vực ngoại giao.
Mẹ của nàng hậu cũng làm việc trong ngành ngoại giao. Ngô Phương Lan là con gái út trong gia đình, chị gái Ngô Thu Hương hơn cô 11 tuổi, là Thạc sĩ Kinh tế tốt nghiệp ở Mỹ.
Cô tiết lộ chính bố mẹ là người đăng ký để con gái thi hoa hậu vì muốn Ngô Phương Lan có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống.
Năm 2013, Ngô Phương Lan kết hôn cùng ông xã người Anh Loz Whitaker. Cả 2 gặp gỡ thông qua sự mai mối của MC Diễm Quỳnh. Sau 6 năm chung sống, họ chào đón con gái đầu lòng là bé An Vy (sinh năm 2019).
Nàng hậu kết hôn với ông xã ngoại quốc, làm việc trong ngành giáo dục.