Khi làm đẹp trở thành… đánh cược sức khỏe
Bác sĩ Đình Quý (Bệnh viện Đa khoa Hà Thành) cho biết, hiện nay có rất nhiều cơ sở thẩm mỹ hoạt động không phép, nhưng vẫn thực hiện các thủ thuật như tiêm filler, nâng mũi, cắt mí, hút mỡ, căng da mặt… ngay tại spa, salon hoặc phòng khám tư. Điều đáng nói là các cơ sở này thường tự nhận là “viện thẩm mỹ”, “trung tâm trẻ hóa”, dùng tên gọi khiến người dân nhầm lẫn là cơ sở y tế được cấp phép. “Chỉ cần một thao tác sai hoặc một sản phẩm không rõ nguồn gốc, hậu quả có thể để lại cả đời: từ nhiễm trùng dẫn tới hoại tử, mù mắt đến tử vong”, bác sĩ cảnh báo.
Làn da - khuôn mặt - sức khỏe của bạn xứng đáng được chăm sóc bởi người có chuyên môn thực sự (Ảnh: BS Đình Quý)
Lợi nhuận không thể xây trên rủi ro của sức khỏe
Theo bác sĩ Đình Quý, nhiều người không có bằng cấp y khoa, thậm chí chưa từng học qua trường lớp chính quy, vẫn ngang nhiên thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ sau vài buổi “học nghề” ngắn hạn. Họ khoác áo blouse, quảng bá trên mạng xã hội, tạo niềm tin ảo với những lời có cánh như: “căng da không đau giá chỉ 3 triệu”, “trẻ lại 10 tuổi trong 60 phút”, “không phẫu thuật, không nghỉ dưỡng”… đánh trúng tâm lý muốn đẹp nhanh, không tốn kém.
“Tôi gặp rất nhiều trường hợp phụ nữ trung niên đến với tâm lý hoang mang sau khi làm đẹp hỏng ở các nơi không phép. Họ tin vào quảng cáo, vào hình ảnh ‘trước – sau’ trên mạng, mà quên mất rằng một gương mặt đẹp, một ca căng da mặt an toàn không thể xem nhẹ yếu tố chuyên môn. Việc lựa chọn cơ sở thẩm mỹ cần được cân nhắc kỹ lưỡng, chứ không thể đơn giản như chọn nơi gội đầu hay làm móng”, bác sĩ Đình Quý nhấn mạnh.
Khách hàng tổn thương da nghiêm trọng sau khi căng da mặt cách tại một spa. (Ảnh internet)
Trẻ hóa không phải là cuộc chạy đua “rẻ - nhanh”
Nói về nhu cầu trẻ hóa da, bác sĩ Đình Quý cho rằng đây là nhu cầu phổ biến và hoàn toàn chính đáng, đặc biệt từ độ tuổi 35 trở đi - giai đoạn mà cơ thể bắt đầu bước vào quá trình lão hóa sinh học rõ rệt: da mất độ đàn hồi, nếp nhăn xuất hiện, mô cơ chảy xệ và gương mặt bắt đầu có dấu hiệu “xuống sắc”.
Tuy nhiên, chính vì nhu cầu lớn - cùng với tâm lý e ngại phẫu thuật, mong muốn hiệu quả nhanh - ít đau - giá phải chăng, mà không ít khách hàng ở độ tuổi này trở thành “con mồi” của các cơ sở thẩm mỹ chui.
Thực tế, can thiệp thẩm mỹ đúng thời điểm, bác sĩ chuyên môn và cơ sở thẩm mỹ đáp ứng đầy đủ về trang thiết bị, cơ sở vật chất… khách hàng chỉ cần xử lý đúng tầng mô, đúng kỹ thuật, trong điều kiện vô trùng và liệu trình chăm sóc tốt sau can thiệp thẩm mỹ đã có thể trẻ hóa rõ rệt, duy trì vẻ tự nhiên. Tuy nhiên, đánh giá đúng tình trạng da - cơ - mô đệm và chọn phương pháp phù hợp cần được thực hiện bởi người có chuyên môn y khoa thực sự bởi vì chỉ một chỉ định sai, một kỹ thuật thiếu kiến thức giải phẫu hay sản phẩm không rõ nguồn gốc có thể dẫn đến hoại tử, mù mắt, thậm chí tử vong. Nhu cầu làm đẹp là thật, nhưng cái giá cho một lựa chọn sai lầm đôi khi cũng thật đến mức tàn khốc.
Hàng loạt cơ sở thẩm mỹ 'chui' đã bị đình chỉ sau khi bị phát hiện hoạt động trái phép, không đáp ứng tiêu chuẩn hành nghề. (Ảnh: internet)
Bác sĩ Đình Quý chia sẻ thêm, trong khi chưa thể kiểm soát triệt để thị trường làm đẹp, sự tỉnh táo của khách hàng chính là lớp bảo vệ đầu tiên cho chính mình.
Chỉ thực hiện thủ thuật xâm lấn ở cơ sở được cấp phép, do bác sĩ có chứng chỉ hành nghề thực hiện.
Không tin tuyệt đối vào quảng cáo giá rẻ, hiệu quả thần tốc, không đau, không nghỉ dưỡng.
Tìm hiểu kỹ thông tin cơ sở, người thực hiện trước khi quyết định làm bất kì thủ thuật nào.
Làm đẹp là quyền lựa chọn, nhưng sức khỏe thì không có lần thứ hai. Khách hàng khi có nhu cầu làm đẹp cần tự trang bị kiến thức và sự tỉnh táo khi lựa chọn bác sĩ và bệnh viện, cơ sở thẩm mỹ được cấp phép để thực hiện dịch vụ. Hãy luôn nhớ rằng, làn da - khuôn mặt - sức khỏe của bạn xứng đáng được chăm sóc bởi người có chuyên môn thực sự.
Website: https://benhvienhathanh.vn/