"Thành phố lò nung" Trùng Khánh biến cái nóng thành lợi thế thu hút du khách quốc tế

Trùng Khánh nổi tiếng với mùa hè khắc nghiệt, nhiều ngày nhiệt độ vượt 40 độ C. Thay vì né tránh cái nóng, thành phố này lại viến thời tiết đặc biệt thành một phần của trải nghiệm du lịch, từ ăn lẩu dưới lòng đất đến chơi mạt chược giữa hồ băng

Nóng hơn 40 độ C vẫn hút khách quốc tế

Mùa hè năm nay, Trùng Khánh nhiều lần ghi nhận nhiệt độ trên 40 độ C. Riêng tháng 7, thành phố có tới 26 ngày nắng nóng liên tiếp, trong đó một tuần nhiệt độ vượt ngưỡng 40 độ C.

Thời tiết khắc nghiệt tưởng như sẽ trở thành trở ngại đối với ngành du lịch. Tuy nhiên, thực tế lại diễn ra theo hướng ngược lại khi lượng khách quốc tế đến Trùng Khánh tiếp tục tăng.

Trong 6 tháng đầu năm, hơn 610.000 lượt khách nước ngoài nhập cảnh qua Sân bay Quốc tế Giang Bắc, tăng 86% so với cùng kỳ năm trước. Đông Nam Á là một trong những thị trường khách quốc tế quan trọng, với Thái Lan, Malaysia, Singapore, Việt Nam và Indonesia nằm trong nhóm dẫn đầu.

1ec73dc9631c83d45e0bc4c113bc867e-1786731840.jpg
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Không chỉ khách châu Á, du khách châu Âu cũng ngày càng quan tâm đến thành phố này. Dữ liệu từ Trip.com cho thấy lượng đặt tour mùa hè từ châu Âu đến Trùng Khánh tính đến ngày 21/7 tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, lượng đặt vé tham quan các điểm du lịch tăng hơn 200%, trong khi các hoạt động trải nghiệm ghi nhận mức tăng đột biến.

Sức hút này đến từ sự kết hợp giữa chính sách thuận lợi cho du khách quốc tế và những sản phẩm du lịch khác biệt mà Trùng Khánh đang phát triển.

Ăn lẩu giữa mùa hè trong hầm trú ẩn

Một trong những trải nghiệm đặc trưng nhất của Trùng Khánh nằm ngay dưới lòng đất. Thành phố sở hữu hệ thống hầm trú ẩn được xây dựng từ cuối những năm 1930. Những công trình từng phục vụ mục đích tránh bom trong chiến tranh nay được cải tạo thành nhà hàng, quán trà và không gian biểu diễn văn hóa.

Trong số đó, nhà hàng lẩu Underground City được nhiều du khách quốc tế chú ý. Nằm sâu dưới lòng đất, nơi đây duy trì nhiệt độ khoảng 25 độ C quanh năm mà không cần phụ thuộc hoàn toàn vào điều hòa.

trung-khanh-1786731840.jpg
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Giữa thời tiết gần 40 độ C, việc ngồi dưới lòng đất thưởng thức một nồi lẩu nóng trở thành trải nghiệm vừa lạ vừa hấp dẫn. Du khách Australia Roy Rostand cho biết anh bất ngờ khi có thể ăn lẩu giữa mùa hè nóng bức mà vẫn cảm thấy dễ chịu. Với những du khách đến từ các quốc gia có khí hậu khác biệt, đây không đơn thuần là một bữa ăn mà còn là cơ hội khám phá cách người Trùng Khánh thích nghi với điều kiện tự nhiên.

Theo đại diện nhà hàng, vào cuối tuần, nơi đây có thể phục vụ hơn 300 bàn khách mỗi ngày, trong đó khách quốc tế chiếm khoảng 1/6. Lượng khách đến từ Đông Nam Á và châu Âu cũng đang tăng lên nhờ những video chia sẻ trải nghiệm trên mạng xã hội.

Chơi mạt chược giữa hồ băng

Không chỉ tận dụng những công trình có sẵn, Trùng Khánh còn tạo ra những hình thức giải nhiệt đặc biệt để thu hút du khách. Tại một công viên nước ở quận Phù Lăng, trong những ngày thành phố phát cảnh báo nắng nóng màu cam, khoảng 10 tấn đá công nghiệp được đưa vào hồ tạo sóng. Du khách có thể ngâm mình trong làn nước lạnh, đồng thời chơi mạt chược trên những chiếc bàn được bố trí ngay trong hồ.

r-4-1786731950.jpg
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Hình ảnh này nhanh chóng lan truyền trên truyền thông quốc tế, trở thành một trong những cảnh tượng mùa hè đặc biệt tại Trung Quốc năm nay.

Với du khách nước ngoài, hoạt động này tạo ra sự kết hợp thú vị giữa giải trí, văn hóa địa phương và nhu cầu tránh nóng. Thay vì chỉ tìm kiếm những không gian có điều hòa, họ có thêm lý do để trực tiếp trải nghiệm cách người dân địa phương tận hưởng mùa hè.

Biến điểm yếu thành sản phẩm du lịch

Điều khiến Trùng Khánh khác biệt không chỉ nằm ở những điểm tham quan riêng lẻ mà còn ở cách thành phố xây dựng câu chuyện du lịch xoay quanh thời tiết.

Cái nóng vốn được xem là bất lợi lại trở thành lý do để du khách tìm đến những không gian đặc biệt: xuống hầm trú ẩn để ăn lẩu, tìm đến công viên nước để giải nhiệt hay khám phá những địa điểm công cộng được thiết kế nhằm giúp người dân tránh nóng.

du-lich-trung-khanh-1-1786731840.jpg
Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Theo chuyên gia du lịch Luo Zibai, sức hấp dẫn của Trùng Khánh nằm ở khả năng biến những đặc điểm tưởng như bất lợi thành sản phẩm du lịch. Du khách không chỉ đến để tránh nóng mà còn muốn trải nghiệm cách thành phố thích nghi với khí hậu và biến điều kiện tự nhiên thành một phần của đời sống đô thị.

Đây cũng là yếu tố giúp những trải nghiệm tại Trùng Khánh dễ lan truyền trên mạng xã hội. Những hình ảnh như ăn lẩu dưới lòng đất hay chơi mạt chược giữa hồ nước lạnh vừa mang tính địa phương, vừa đủ khác biệt để tạo sự tò mò đối với du khách quốc tế.

Hoàng Uyên (t/h)