Thấy bụng to bất thường, cô gái đi kiểm tra phát hiện "thứ đáng sợ" gần 12kg trong tử cung

Bụng to nhanh bất thường, nữ bệnh nhân 25 tuổi được xác định mang khối u xơ tử cung khổng lồ, nặng gần 12kg.

Ngày 27/3, Giáo dục & Thời đại dẫn thông tin từ Bệnh viện Từ Dũ, bệnh nhân nữ (25 tuổi) nhập viện trong tình trạng mang khối u xơ tử cung khổng lồ, kích thước tương đương song thai 36-38 tuần. Đây là khối u lớn nhất từ trước đến nay được ghi nhận tại bệnh viện.

Đáng chú ý, ca bệnh cực kỳ nguy hiểm do bệnh nhân bị huyết khối tĩnh mạch đùi chung trái, gây hẹp gần hoàn toàn lòng mạch. Tình trạng này đẩy nguy cơ thuyên tắc phổi và biến cố tim mạch trong mổ lên mức rất cao.

thay-bung-to-bat-thuong-co-gai-di-kiem-tra-phat-hien-thu-dang-so-gan-12kg-trong-tu-cung-2-1774595672.jpg
Tình trạng bụng bệnh nhân trước phẫu thuật. Ảnh: Giáo dục & Thời đại

Trước thách thức đó, Bệnh viện Từ Dũ hội chẩn liên viện với Bệnh viện Chợ Rẫy để đặt lưới lọc tĩnh mạch chủ dưới trước phẫu thuật nhằm ngăn chặn rủi ro thuyên tắc.

Ê-kíp phẫu thuật đối mặt với việc khối u dính chặt vào phúc mạc, mạc nối và các quai ruột non. Hệ thống mạch máu nuôi u tăng sinh mạnh mẽ với những mạch máu có đường kính lên tới 7 mm.

Theo Sức khỏe & Đời sống, để kiểm soát tình trạng này, ê-kíp phẫu thuật đã chủ động áp dụng kỹ thuật cầm máu bằng mũi may hình chữ nhật một cách linh hoạt, giúp kiểm soát hiệu quả các điểm chảy máu lan tỏa, hạn chế tối đa mất máu và bảo tồn cấu trúc tử cung.

Nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa phẫu thuật viên và ê-kíp gây mê hồi sức, đặc biệt là việc theo dõi sát huyết động và nguy cơ thuyên tắc trong suốt quá trình mổ, ca phẫu thuật đã diễn ra an toàn. Tổng lượng máu mất khoảng 500 ml – con số thấp so với trường hợp u xơ kích thước lớn. Khối u được bóc tách hoàn toàn mà không gây tổn thương các cơ quan lân cận. Đáng chú ý, tử cung của bệnh nhân được bảo tồn thành công.

thay-bung-to-bat-thuong-co-gai-di-kiem-tra-phat-hien-thu-dang-so-gan-12kg-trong-tu-cung-1-1774595672.jpg
Bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ phẫu thuật bóc khối u xơ tử cung gần 12 kg, bảo tồn tử cung cho bệnh nhân. Ảnh: Báo Tin tức

Sau phẫu thuật một ngày, bệnh nhân tỉnh táo, có thể ngồi dậy, đi lại và ăn uống gần như bình thường. Vết mổ khô, không sốt, sức khỏe cải thiện rõ rệt và tiếp tục được điều trị kháng đông, kháng sinh theo dõi.
 

Đạt Trần (T/h)