Ngày nay, nhiều bậc phụ huynh phải lựa chọn cho con đi học mẫu giáo sớm do công việc bận rộn. Tuy nhiên, việc cho trẻ học tập thể quá sớm có thể mang lại những tác động tiêu cực không mong muốn.
Một người mẹ ở Trung Quốc đã chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của mình. Để có thể làm việc hiệu quả hơn, chị đã quyết định cho con gái đi học mẫu giáo khi bé mới 3 tuổi. Ban đầu, chị rất vui mừng vì nghĩ rằng con gái đã thích nghi tốt với cuộc sống ở trường.
Nhưng một ngày nọ, khi con gái trở về nhà, bé liên tục kéo chặt quần và kêu lên: "Con không đi tiểu được.".
Điều này khiến người mẹ bối rối và lo lắng. Lẽ ra, con gái phải tự cởi quần và đi vệ sinh, nhưng tại sao bé lại không thể làm điều đó?
Ảnh minh họa
Khi người mẹ giúp con cởi quần, bà đã không kìm được nước mắt. Cô bé không chỉ gặp khó khăn trong việc vệ sinh, mà chân của bé còn đầy cát và quần áo thì cực kỳ bẩn.
Sau một hồi hỏi han, cuối cùng con gái đã tiết lộ sự thật: Vì đứa trẻ còn nhỏ chưa tự đi vệ sinh được nên cô giáo phải hỗ trợ. Tuy nhiên cô giáo lại không muốn làm việc này nên đã dọa đánh nếu chúng đi vệ sinh ở trường.
Vì vậy, bé gái 3 tuổi chỉ có thể lén lút ra bãi cát ở sân chơi để đi tiểu.
Từ câu chuyện này, chúng ta có thể thấy rằng việc cho trẻ em đi học sớm không phải lúc nào cũng là lựa chọn tốt. Điều này có thể dẫn đến các tác động tiêu cực cho trẻ, ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý và thể chất của chúng. Hơn cả việc học tập, trẻ cần một môi trường an toàn và được chăm sóc đúng mực.
3 tác hại khi cho trẻ đi học quá sớm
Việc cho trẻ đi học mẫu giáo quá sớm có thể mang lại ba tác hại lớn mà cha mẹ không nên bỏ qua.
1. Giảm hứng thú học tập
Trẻ em khoảng 3 tuổi đang ở độ tuổi thích chơi đùa và khám phá thế giới xung quanh. Nếu trẻ có thể tìm thấy niềm vui trong việc học thông qua trò chơi, đó là trạng thái tốt nhất cho sự phát triển.
Tuy nhiên, khi phải chịu áp lực học tập ở trường mẫu giáo, trẻ có thể nhanh chóng trở nên chán ghét việc học. Việc bước vào môi trường học tập nghiêm ngặt quá sớm có thể khiến trẻ cảm thấy việc học là gánh nặng thay vì niềm vui.
Ảnh minh họa
2. Trí tưởng tượng bị kìm hãm
Trẻ em rất tò mò và hứng thú với mọi thứ xung quanh. Đây cũng là giai đoạn mà trí tưởng tượng của trẻ phát triển phong phú nhất. Cha mẹ nên hướng dẫn trẻ đúng cách để phát triển trí tưởng tượng.
Tuy nhiên, việc cho trẻ đi học mẫu giáo quá sớm có thể vô tình hạn chế khả năng sáng tạo. Mô hình giáo dục ở trường mẫu giáo thường chú trọng kỷ luật và quy tắc hơn là tự do sáng tạo, điều này có thể kìm hãm khả năng tưởng tượng và sáng tạo của trẻ.
3. Thiếu tình yêu thương của cha mẹ
Trẻ em 3 tuổi cần nhất sự đồng hành và tình yêu thương của cha mẹ. Nếu cha mẹ có thể ở bên con nhiều hơn trong giai đoạn này, trẻ sẽ cảm thấy an toàn và được yêu thương.
Ngược lại, việc cho trẻ đến trường mẫu giáo quá sớm có thể khiến trẻ cảm thấy bị bỏ rơi, dần trở nên khép kín và tự ti. Tình yêu thương và sự đồng hành của cha mẹ rất cần thiết cho sức khỏe tinh thần của trẻ. Việc xa nhà quá sớm có thể ảnh hưởng xấu đến sự phát triển cảm xúc của trẻ.
Ảnh minh họa
Cha mẹ nên cân nhắc điều gì khi chọn trường mẫu giáo cho con?
Việc cho trẻ đi học mẫu giáo quá sớm có thể gây ra nhiều vấn đề, vì vậy cha mẹ cần cân nhắc kỹ lưỡng khi chọn trường mẫu giáo. Dưới đây là một số gợi ý giúp phụ huynh lựa chọn trường phù hợp cho con.
1. Môi trường
Môi trường trường mầm non là yếu tố đầu tiên mà phụ huynh cần quan tâm. Môi trường bao gồm nhà ăn, phòng ngủ và cơ sở vật chất phục vụ cho việc học tập và sinh hoạt của trẻ. Một môi trường sạch sẽ, thoải mái và an toàn sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập và sinh hoạt của trẻ, giúp trẻ vui vẻ tận hưởng thời gian ở trường và đồng thời cũng giúp phụ huynh yên tâm hơn.
2. Đánh giá xã hội
Trong thời đại thông tin ngày nay, phụ huynh có thể dễ dàng kiểm tra đánh giá về các trường mầm non thông qua mạng xã hội. Không ai muốn con mình bị đối xử bất công ở trường, vì vậy khi lựa chọn, họ nên tham khảo ý kiến phản hồi của các phụ huynh khác.
Nếu một trường mầm non có tiếng xấu, phụ huynh cần cân nhắc kỹ lưỡng, bởi sự an toàn và hạnh phúc của trẻ em là quan trọng nhất.
3. Phẩm chất nghề nghiệp của giáo viên
Giáo viên mầm non không chỉ cần chu đáo mà còn phải có phẩm chất chuyên môn và khả năng hướng dẫn trẻ phát triển tốt hơn. Trước khi quyết định chọn trường, phụ huynh nên tìm hiểu kỹ về chất lượng và trình độ giảng dạy của giáo viên trên nhiều phương diện.
Trình độ chuyên môn của giáo viên liên quan trực tiếp đến sự tăng trưởng và phát triển của trẻ. Chỉ dưới sự hướng dẫn của giáo viên giỏi, trẻ mới có thể phát triển toàn diện ở trường mẫu giáo.