Thấy đứa trẻ 5 tuổi giống hệt mình, người đàn ông sốc khi phát hiện tội ác tày trời từ giáo viên của con

Tìm hiểu sâu hơn, người đàn ông sốc khi biết đứa trẻ ấy không chỉ giống ông mà còn rất giống con trai 18 tuổi của mình.

Ngày nay, việc chăm sóc và bảo vệ trẻ ở tuổi dậy thì ngày càng khó đối với các bậc cha mẹ bởi những nguy cơ tiềm ẩn ở mọi nơi với mọi đối tượng mà cha mẹ không lường trước được.

Chuyện bắt đầu vào tháng 12 năm ngoái khi một người đàn ông Mỹ vô tình phát hiện ra con gái 5 tuổi của một người phụ nữ tên Laura Caron có gương mặt rất giống mình. Ông bàng hoàng khi suy nghĩ kĩ hơn thì đứa trẻ ấy không chỉ giống ông mà còn rất giống con trai hiện 18 tuổi của mình.

Tìm hiểu sâu hơn, người đàn ông sốc khi biết được sự thật nên quyết định báo cảnh sát về việc con trai mình đã bị xâm hại khi còn là một học sinh. Và người xâm hại đứa trẻ ấy không ai khác chính là người phụ nữ tên Laura Caron hay nói cách khác, bé gái 5 tuổi kia chính là con của Laura Caron và con trai người đàn ông này.

Ảnh minh họa

Theo đó, cụ thể là, Laura Caron, sinh năm 1991 làm giáo viên tại Trường Tiểu học Middle Township ở New Jersey, Hoa Kỳ.

Cô giáo này là một người bạn tốt của gia đình nên gia đình đã tin tưởng giao con trai cùng một số đứa trẻ khác cho cô dạy dỗ.

Ban đầu những đứa trẻ chỉ tới nhà cô giáo vài lần mỗi tuần nhưng sau đó, vì tin tưởng nên cha mẹ đã cho phép chúng ở lại nhà cô giáo qua đêm. Đây chính là lỗ hổng khiến Laura Caron có cơ hội thực hiện tội ác của mình.

Và trong suốt từ năm 2016 đến năm 2020, cô giáo người Mỹ này đã thực hiện hành vi xâm hại đối với bé trai và Laura Caron đã sinh ra một bé gái vào năm 2019, khi ấy cô giáo khoảng 28 tuổi còn học sinh khoảng 13 tuổi.

Trong thời gian này, gia đình cậu bé đã phát hiện ra điều bất thường, chẳng hạn như cậu bé ban đầu ngủ cùng phòng với những đứa trẻ khác, nhưng ngày hôm sau lại xuất hiện trên giường của Laura Caron nhưng lúc đó cha mẹ lại không suy nghĩ quá nhiều.

Cô giáo Laura Caron

Sau khi cảnh sát bắt đầu điều tra, bé trai thừa nhận mọi chuyện.

Mẹ của nạn nhân cũng nói với cảnh sát rằng con trai bà đã thừa nhận với bà qua tin nhắn rằng anh ta là cha của đứa bé nhưng yêu cầu bà giữ bí mật để Laura không 'gặp rắc rối'.

Hiện tại vụ việc đang tiếp tục được điều tra và gây sự chú ý lớn đối với các bậc cha mẹ phụ huynh, là một lời cảnh tỉnh sâu sắc đối với tất cả các gia đình có con em trong độ tuổi dậy thì. Cha mẹ cần mạnh mẽ hơn nữa trong việc giáo dục và bảo vệ trẻ trai và trẻ gái tránh bị xâm hại.

Giáo dục con kỹ năng tránh bị xâm hại

Kết quả một cuộc khảo sát ở Trung Quốc cho thấy, 9,5% các bé gái và 8% bé trai bị tấn công tình dục theo nhiều cách khác nhau. Điều đáng chú ý là các bé có nguy cơ trở thành nạn nhân từ chính những người quen biết.

Con số này không những gây sốc mà còn là hồi chuông cảnh tỉnh đối với người lớn hành động để bảo vệ trẻ em không bị xâm hại tình dục. Trên thực tế, không bậc phụ huynh nào có thể dành 24/24 thời gian cho con, nên việc giáo dục giới tính và kỹ năng tự bảo vệ mình cho trẻ là vô cùng quan trọng.

Video: Phim hoạt hình dạy trẻ tránh bị xâm hại tình dục

Bước 1: Xác định kẻ xấu

Trước khi dạy trẻ làm thế nào để tự bảo vệ mình, giáo viên đặt ra câu hỏi đầu tiên: “Làm thế nào các em có thể xác định người xấu?”.

Mỗi đứa trẻ đều có ý kiến ​​riêng của mình về cách nhận biết người xấu. Câu trả lời được đưa ra là người xấu có răng to, mắt đỏ ngàu, bàn tay to và nụ cười xấu. Các em thường chỉ nhận diện qua dáng vẻ bên ngoài để biết người đó có làm hại tới mình hay không.

Cô giáo đã giải thích rằng không thể chỉ nhìn bề ngoài mà mất cảnh giác. Một số người trông rất lịch sự, hiền lành nhưng thực chất chỉ là giả mạo để lấy lòng tin, dễ dàng tiếp cận trẻ từ những món quà hay bánh kẹo…

Bước 2: Dạy trẻ về giới tính và các vùng nhạy cảm

Cô giáo đã chỉ ra những vùng nhạy cảm trên cơ thể bé như là miệng, ngực, vùng giữa hai đùi, mông và hướng dẫn trẻ cách bảo vệ. Không cho bất kỳ ai chạm vào vùng nhạy cảm hay có những hành động ôm ấp, vuốt ve, sờ mó vào vùng nhạy cảm đó.

Những tình huống cụ thể và cách giải quyết được đưa ra giúp bé hiểu hơn về việc mình cần làm. Lựa chọn phương án phù hợp như từ chối, phản ứng lại hay nói cho bố mẹ khi gặp những người cố tình động chạm vào cơ thể khiến trẻ cảm thấy khó chịu.

- Ai đó nói nhìn chằm chằm hoặc nói về vùng nhạy cảm của bé 

- Ai đó muốn chạm vào vùng nhạy cảm của trẻ hoặc yêu cầu trẻ chạm vào vùng nhạy cảm của họ

- Ai đó cho kẹo và dụ dỗ 1 mình bé đi cùng họ

Bước 3: Giới hạn người đáng tin

Sau khi hướng dẫn những vùng “bất khả xâm phạm” cô giáo cũng nói cho bé hiểu không ai được chạm vào khu vực nhạy cảm của bé, chỉ trừ bố mẹ, ông bà. Bác sĩ khi khám bệnh và nếu ai đó cố gắng động chạm tới, bé cần phải nói với bố mẹ ngay lập tức.

Ngay sau đó, cô giáo cũng đưa ra bài thực hành cho trẻ để đảm bảo rằng các em thực sự hiểu và ghi nhớ.

- Nếu một người đàn ông chạm vào ngực bé gái thì có hợp lý không?

- Bác sĩ kiểm tra vùng nhạy cảm của bé khi có mẹ bên cạnh có được không?

- Người chăm sóc giúp một cậu bé mặc quần áo có được không?

- Liệu một người đàn ông cởi quần áo trước mặt bé gái có được không?

- Người phụ nữ lạ mặt nhìn chằm chằm và nói về ngực của bé gái có đúng không?

- Người phụ nữ lạ mặt tới nói chuyện và hứa đưa bé tới một nơi thì có nên đi theo không?

CHI CHI