Thấy người lạ nhắn tin cho con gái 9 tuổi, mẹ âm thầm báo cảnh sát rồi chết lặng khi nghe đứa trẻ khai nhận

Người mẹ đã nhấp vào đọc tin nhắn thì một lịch sử trò chuyện hiện ra trước mắt khiến bà bàng hoàng khi đọc từng chữ một.

Ngày nay có nhiều bậc cha mẹ cho phép con cái sử dụng mạng xã hội trực tuyến để phục vụ cho nhu cầu học tập, kết bạn và giải trí.

Song việc này vô tình có thể khiến trẻ gặp nguy hiểm nếu bố mẹ không kiểm soát chặt chẽ. Câu chuyện được chia sẻ từ bà mẹ có tên Quách Lệ (Trung Quốc) là bài học và kinh nghiệm lớn cho các bậc cha mẹ.

Quách Lệ cho biết, bà có một con gái tên là Tiểu Mẫn năm nay 9 tuổi. Ngay từ khi con gái còn nhỏ, Quách Lệ đã rất ý thức việc giáo dục giới tính cho bé nhưng bà không ngờ rằng Tiểu Mẫn lại trở thành nạn nhân của tệ nạn "xâm hại từ xa" - một khái niệm mới mẻ mà đến khi con gái gặp phải bà mới biết.

Quách Lệ nghĩ rằng nếu tài khoản QQ (một ứng dụng giao tiếp đa nền tảng nổi tiếng ở Trung Quốc - PV) của con gái không được phát hiện, bà sẽ không tưởng tượng được rằng chuyện gì đáng sợ nữa sẽ xảy ra với con gái.

Theo đó, vào sáng ngày 12/8/2023, tài khoản QQ của con gái được đăng nhập trên điện thoại của Quách Lệ nhận được một tin nhắn với dòng chữ: "Bạn có muốn xem không?".

Bởi vì tài khoản QQ này vẫn luôn do con gái Tiểu Mẫn sử dụng nên khiến Quách Lệ cảm thấy tò mò. Người mẹ đã nhấp vào đọc tin nhắn thì một lịch sử trò chuyện hiện ra trước mắt khiến bà bàng hoàng khi đọc từng chữ một.

Ảnh minh họa

Đối phương là một người dùng trực tuyến có biệt danh là Thiên Tiêu Tân Nhu, giới tính nữ, tuổi là 20.

10:29 phút ngày hôm trước, Thiên Tiêu Tân Nhu đã gọi điện video dài 3 phút 32 giây cho Tiểu Mẫn, sau đó người ấy đã gửi một đoạn video dài 18 giây.

Ngay lập tức, Quách Lệ trở về nhà và hỏi con gái trong video đó có gì. Tiểu Mẫn trả lời là không có gì.

Quách Lệ nói lúc đó cô khá bình tĩnh, không đánh hay mắng con.

Đêm hôm đó, người mẹ quyết định báo cảnh sát. Họ hướng dẫn cô liên hệ với bộ phận an ninh mạng để điều tra.

Khi dò tìm được số điện thoại liên hệ của người dùng Thiên Tiêu Tân Nhu, Quách Lệ ngỡ ngàng khi địa chỉ là ở Nội Mông. Khi liên lạc, người dùng trả lời là một giọng nam.

Quách Lệ hỏi "Anh gửi cái gì cho con gái tôi thế? Anh là người lớn mà gửi video bẩn cho trẻ vị thành niên à?".

Nghe vậy, đầu dây bên kia liền cúp máy.

Khoảng 9 giờ tối, cảnh sát ở Nội Mông đã gọi điện cho cô và nói rằng họ đã tìm thấy Thiên Tiêu Tân Nhu, một người đàn ông trung niên ngoài 40 tuổi. Cảnh sát yêu cầu cô hỗ trợ điều tra, thu thập và gửi bằng chứng có liên quan.

Ngày 13 tháng 8, Quách Lệ nói với con gái về việc mình đã báo cảnh sát nên mong con hãy nói thật với bà những gì đã xảy ra. Đứa trẻ thừa nhận đã bị đối phương dụ dỗ.

Ảnh minh họa

Lúc này, Quách Lệ mới chợt nhớ lại trước kia, có lần khi con gái tỏ ra vô cùng hoảng sợ khi bị mẹ bắt gặp dùng điện thoại. Cô bé nói dối là đang dùng điện thoại để học tiếng Anh.

Điều đáng sợ hơn là Quách Lệ đã tìm thấy 6 người dùng mạng khác cùng gửi tin nhắn thô tục cho Tiểu Mẫn.

Cô bé cũng thừa nhận với cảnh sát rằng bản thân cũng từng gửi những video, hình ảnh tương tự 2 lần khi được đối phương yêu cầu. Chia sẻ của con gái khiến Quách Lệ chết lặng. Bà mẹ nghĩ rằng bản thân phải quyết điều tra đến cùng để bảo vệ con gái.

Kết quả của cuộc điều tra không được chia sẻ rõ ràng nhưng thực sự đã khiến nhiều bậc phụ huynh choáng váng. Họ cũng giống như Quách Lệ, không ngờ rằng việc bản thân phòng bị những kiến thức giáo dục giới tính cho con mỗi ngày vẫn có "kẽ hổng".

Trên thực tế, việc kẻ xấu lợi dụng mạng xã hội trực tuyến là công cụ để dụ dỗ, "xâm hại từ xa" với trẻ, đặc biệt là trẻ ở lứa tuổi dậy thì không còn là vấn đề mới mẻ. Song vẫn còn nhiều bậc phụ huynh lơ là, chưa thực sự đề cao cảnh giác, dẫn tới những hệ lụy đau lòng của con em mình.

Ảnh minh họa

Do đó, khi cho con sử dụng mạng xã hội, cha mẹ cần quản lý chặt chẽ:

1. Thiết lập quy tắc rõ ràng

Thời gian sử dụng: Cần xác định thời gian cụ thể mà trẻ được phép sử dụng mạng xã hội mỗi ngày. Điều này giúp hạn chế tình trạng nghiện mạng và đảm bảo trẻ có thời gian cho các hoạt động khác như học tập, thể thao, và giao tiếp trực tiếp.

Nội dung được phép: Cha mẹ nên cùng trẻ thảo luận về những loại nội dung mà trẻ được phép xem và tham gia. Điều này giúp trẻ hình thành ý thức tự bảo vệ mình trước những thông tin không lành mạnh.

2. Giám sát hoạt động trực tuyến

Theo dõi tài khoản: Khuyến khích trẻ kết bạn hoặc theo dõi những người có ảnh hưởng tích cực. Cha mẹ có thể yêu cầu trẻ kết nối với mình trên các nền tảng mạng xã hội để dễ dàng theo dõi hoạt động của trẻ.

Sử dụng phần mềm giám sát: Có nhiều ứng dụng và phần mềm giúp theo dõi hoạt động của trẻ trên mạng xã hội. Những công cụ này có thể giúp cha mẹ phát hiện sớm những dấu hiệu trẻ có thể gặp nguy hiểm.

3. Giáo dục về an toàn mạng

Tổ chức buổi trò chuyện: Cha mẹ nên thường xuyên trò chuyện với trẻ về những nguy cơ trên mạng xã hội, bao gồm việc bị dụ dỗ, lạm dụng thông tin cá nhân, và các hành vi không an toàn khác.

Dạy trẻ nhận diện nguy cơ: Hướng dẫn trẻ cách nhận biết những dấu hiệu của sự dụ dỗ trên mạng, như các liên kết đáng ngờ, lời mời kết bạn từ những người lạ, và các thông điệp đe dọa.

4. Khuyến khích giao tiếp

Tạo không gian thoải mái: Cha mẹ nên tạo một môi trường cởi mở, nơi trẻ cảm thấy thoải mái khi chia sẻ những trải nghiệm của mình trên mạng xã hội. Điều này giúp trẻ không ngại ngần khi gặp phải những vấn đề khó khăn.

Khuyến khích hỏi ý kiến: Trẻ nên được khuyến khích hỏi ý kiến cha mẹ khi gặp phải những tình huống khó xử hoặc không chắc chắn trên mạng. Điều này giúp trẻ cảm thấy được hỗ trợ và không đơn độc.

5. Mẫu mực từ cha mẹ

Hành xử tích cực trên mạng: Cha mẹ nên là hình mẫu tốt cho trẻ bằng cách thể hiện hành vi tích cực khi sử dụng mạng xã hội. Trẻ sẽ dễ dàng học hỏi và áp dụng những gì cha mẹ làm.

Chia sẻ kinh nghiệm: Cha mẹ có thể chia sẻ những trải nghiệm cá nhân về việc sử dụng mạng xã hội, bao gồm cả những bài học từ những sai lầm trong quá khứ.

6. Thảo luận về quyền riêng tư

Giới thiệu về quyền riêng tư: Dạy trẻ về tầm quan trọng của việc bảo vệ thông tin cá nhân và cách thiết lập quyền riêng tư trên các nền tảng mạng xã hội.

Khuyến khích cẩn trọng: Hướng dẫn trẻ không chia sẻ thông tin cá nhân như địa chỉ nhà, số điện thoại, hoặc hình ảnh riêng tư với người lạ.

7. Tham gia cùng trẻ

Sử dụng mạng xã hội cùng nhau: Cha mẹ có thể tham gia các hoạt động trực tuyến cùng trẻ, như chơi game, xem video, hoặc tham gia các nhóm chia sẻ sở thích. Điều này không chỉ giúp cha mẹ hiểu rõ hơn về những gì trẻ đang trải nghiệm mà còn tạo cơ hội để gắn kết gia đình.

Video: Phim hoạt hình dạy trẻ tránh bị xâm hại tình dục

CHI CHI