Tin tức 24h: 3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội

CTV
Vụ cháy quán karaoke tại phố Quan Hoa (Cầu Giấy, Hà Nội) khiến 3 cảnh sát hy sinh.

3 cảnh sát hy sinh khi chữa cháy quán karaoke ở Hà Nội

Chiều 1/8, theo Công an TP.Hà Nội, vào khoảng 13h11 cùng ngày, công an nhận được tin báo cháy tại địa chỉ số 231 Quan Hoa, phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy (Hà Nội).

Sau đó, công an đã điều phương tiện chữa cháy xuống hiện trường và dùng xe thang đưa lực lượng chữa cháy lên khu vực tầng thượng của ngôi nhà, tháo dỡ các bức tường ngăn để tiếp cận khu vực cháy.

Đến 14h15, đám cháy cơ bản được khống chế.

Lực lượng chức năng và xe cứu hoả có mặt tại hiện trường

Thông tin sơ bộ ban đầu, đám cháy xuất phát từ khu vực tầng 6 quán karaoke cao 6 tầng, đang dừng hoạt động để sửa chữa. Quá trình tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ, có 3 chiến sỹ cảnh sát thuộc đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy đã hy sinh.

Danh tính 3 cảnh sát hy sinh: Đặng Anh Quân, Đội trưởng đội PCCC; Đỗ Đức Việt, cán bộ PCCC, Nguyễn Đình Phúc, chiến sĩ nghĩa vụ, thuộc Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Cầu Giấy.

Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Quán karaoke nơi xảy ra hoả hoạn

Cảnh sát đưa xe thang lên dập lửa

Cảnh sát có mặt tại hiện trường để chữa cháy

Vụ cháy khiến 3 chiến sĩ cảnh sát tử vong

Đến hơn 14h cùng ngày đám cháy được khống chế

Chiến sĩ cảnh sát đau xót khi hay tin đồng đội hy sinh

Giá xăng dầu đồng loạt giảm kể từ 15h ngày 1/8

Số liệu của Bộ Công Thương cho thấy giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 26/7 đã tăng 2 USD/thùng so với ngày 20/7 lên mức 114,6 USD/thùng đối với xăng RON 92; 117,9 USD/thùng với xăng RON 95.

Tương tự, giá các loại dầu trên thị trường Singapore ở kỳ điều hành này cũng có xu hướng nhích lên 2 USD/thùng. Bình quân giá dầu diesel ở chu kỳ này là 130,5 USD/thùng, dầu hỏa khoảng 130,1 USD/thùng. Riêng dầu mazut tăng bật 18 USD/tấn, ở mức 503,1 USD/tấn.

Giá bán lẻ xăng trong nước đang cao hơn giá xăng thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore khoảng 208-343 đồng/lít. Giá dầu diesel, dầu hỏa trong nước cũng đang cao hơn thị trường Singapore khoảng 632-847 đồng/lít.

Chính vì vậy, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h ngày 1/8 như sau:

Xăng E5 RON 92 giảm 444 đồng/lít

Xăng RON 95 giảm 462 đồng/lít

Dầu diesel giảm 950 đồng/lít, 

Dầu hỏa giảm 713 đồng/lít

Dầu mazút giữ nguyên.

Giá xăng được điều chỉnh giảm

Theo đó sau điều chỉnh giá xăng dầu trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 không cao hơn 24.629 đồng/lít

Xăng RON 95 không cao hơn 25.608 đồng/lít.

Dầu diesel không cao hơn 23.908 đồng/lít.

Dầu hỏa không cao hơn 24.533 đồng/lít

Dầu mazut không cao hơn 16.548 đồng/kg.

Kì này, Liên bộ thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với mặt hàng xăng E5RON92 ở mức 800 đồng/lít (kỳ trước là 950 đồng/lít),  xăng RON95 ở mức 850  đồng/lít (kỳ trước là 950 đồng/lít), dầu diesel ở mức 450 đồng/lít (kỳ trước là 550 đồng/lít), dầu hỏa ở mức 650 đồng/lít (kỳ trước là 700 đồng/lít) và dầu mazut ở mức 787 đồng/kg (kỳ trước là 950 đồng/kg).

Như vậy, đây là kì giảm thứ tư liên tiếp của giá xăng dầu tại Việt Nam.

Tây Ban Nha tạm dừng nhận đơn xin thị thực Schengen với hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam

Ngày 1-8, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Việt Nam vừa có thông báo quan trọng liên quan đến hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.

Theo đó, từ ngày 1-7-2022, các cơ quan Việt Nam triển khai cấp hộ chiếu mẫu mới cho công dân Việt Nam (bìa màu xanh tím than). Trên mẫu mới này không thể hiện thông tin về nơi sinh của người mang hộ chiếu. Đại sứ quán nhấn mạnh đây là một thông tin quan trọng để xác định danh tính cá nhân và cũng là thông tin bắt buộc để xử lý các đơn xin thị thực Schengen.

Hiện tại, các cơ quan có thẩm quyền của Tây Ban Nha, cùng phối hợp với các quốc gia thành viên khác trong khối Schengen đang tiến hành phân tích kỹ thuật. Các quy định hiện hành không cho phép việc cấp thị thực Schengen cho các công dân Việt Nam mang hộ chiếu mới do thiếu thông tin nơi sinh dẫn đến không thể xác minh danh tính của người xin thị thực.

Trước tình hình này, Đại sứ quán nhấn mạnh người xin thị thực Schengen cần lưu ý: Cho đến khi các cơ quan trung ương có thẩm quyền trong khối Schengen chưa đưa ra được quyết định về việc có tiếp nhận hay không mẫu hộ chiếu mới mang bìa màu xanh tím than của Việt Nam, Đại sứ quán Tây Ban Nha tại Hà Nội không thể tiếp nhận đơn xin thị thực Schengen đối với mẫu hộ chiếu mới này cho đến khi có thông báo mới.

Các đơn xin thị thực Schengen với hộ chiếu trước đây của Việt Nam (bìa xanh lá) có thể hiện nơi sinh và vẫn còn hạn vẫn được tiếp nhận và xử lý bình thường.

Những người có ý định nhập cảnh vào các nước thành viên trong khối Schengen nên liên lạc với Đại sứ quán của các nước đó để xác nhận thông tin liên quan, để tránh gặp khó khăn khi làm thủ tục nhập cảnh tại biên giới giữa các quốc gia trong khối Schengen.

Các nước Schengen gồm: Bỉ, Đan Mạch, Đức, Estonia, Phần Lan, Pháp, Hy Lạp, Iceland, Ý, Latvia, Liechtenstein, Litva, Luxemburg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Áo, Ba Lan, Bồ Đào Nha, Thụy Điển, Thụy Sĩ, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Cộng hòa Czech và Hungary.

Ai muốn đi đến một hoặc nhiều nước Schengen, phải xin thị thực tại cơ quan đại diện của nước là điểm đến chính của chuyến đi.

Trước đó, Đại sứ quán Đức tại Hà Nội ngày 27-7-2022 thông báo mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam được cấp từ ngày 1-7-2022 tại Việt Nam (có bìa màu xanh tím than và số sê-ri bắt đầu bằng chữ P) tạm thời không được công nhận tại Đức và vì thế không được cấp thị thực vào những hộ chiếu này do không có thông tin về nơi sinh. Trường hợp đã được cấp thị thực, người mang mẫu hộ chiếu này có thể bị từ chối nhập cảnh tại cửa khẩu.

Hiện, các cơ quan chức năng của Việt Nam đang trao đổi với phía Đức để tháo gỡ vướng mắc trong thời gian sớm nhất.

Cục Lãnh sự - Bộ Ngoại giao đã làm việc với Cục Quản lý Xuất nhập cảnh - Bộ Công an để trao đổi thông tin và phương án xử lý vướng mắc. Chiều ngày 28-7, Cục Lãnh sự đã giao thiệp với Đại sứ quán Đức tại Hà Nội đề nghị hai bên phối hợp tìm giải pháp tháo gỡ các khó khăn về mặt kỹ thuật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam nhập cảnh vào Đức, phù hợp với tinh thần quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Đức. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức cũng đã liên hệ để thu xếp trao đổi trực tiếp với các cơ quan chức năng Đức về việc này.

Đại diện Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cũng cho biết ngay khi nắm bắt thông tin, đơn vị đã cùng Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, trao đổi với phía Đức qua con đường ngoại giao. Ngoài ra, đại diện Cục Quản lý Xuất nhập cảnh cũng khẳng định hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam được xây dựng trên cơ sở đúng luật, đúng quy định và đúng quy chuẩn quốc tế.

Ngày 29-7, Đại sứ quán Việt Nam tại Đức thông báo trong thời gian trước mắt, để tạo điều kiện cho công dân Việt Nam ở Đức được làm giấy phép cư trú và các thủ tục hành chính khác với các cơ quan của Đức, Đại sứ quán sẵn sàng cấp xác nhận bằng tiếng Đức về nơi sinh để xuất trình kèm theo hộ chiếu của công dân. Người yêu cầu cần có đơn đề nghị và xuất trình giấy tờ chứng minh về nơi sinh như giấy khai sinh hoặc hộ chiếu trước đây.

Điều tra nguyên nhân tài xế taxi chết trong xe ở Long An

Chiều 1-8, lực lượng chức năng ở Long An đã bàn giao thi thể tài xế taxi tử vong trong xe cho thân nhân để tổ chức mai táng.

Hiện trường nơi tài xế taxi tử vong trong xe

Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, những người chạy xe ôm ở đoạn Quốc lộ 62, TP Tân An, tỉnh Long An (đoạn nối với đường dẫn vào cao tốc Trung Lương – TP HCM) nhìn thấy chiếc taxi đậu trên lề đường từ tối qua đến sáng nhưng không di chuyển nên lại kiểm tra.

Nhìn qua cửa, một người thấy người đàn ông ngồi tựa lưng ở ghế như đang ngủ. Tuy nhiên, khi gõ cửa thì không thấy người này thức dậy. Mọi người tri hô, phá cửa xe ra kiểm tra thì phát hiện tài xế taxi đã tử vong nên báo công an.

Một số người chạy xe ôm ở đoạn đường này cho biết tài xế taxi tử vong tên Sang (49 tuổi; ngụ phường 4, TP Tân An), hành nghề lái taxi chở khách nhiều năm nay.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi để tìm nguyên nhân tài xế taxi tử vong.

Vụ nữ sinh tử nạn ở Ninh Thuận: Đo nồng độ cồn sai quy trình

Ngày 1-8, bác sĩ Trương Khắc Chí, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận, đã thông tin liên quan tới các khiếu nại của ông Hồ Hoàng Hùng (cha của nữ sinh Hồ Hoàng Anh; phường Tấn Tài, TP Phan Rang - Tháp Chàm) về việc hồ sơ vụ án hình sự có dấu hiệu bị sai lệch.

"Đốt cháy giai đoạn"

Vào sáng 28-6, em Hồ Hoàng Anh (học sinh lớp 12 Trường chuyên Lê Quý Đôn) trong lúc điều khiển xe máy thì va chạm với một ôtô và tử vong. Sau đó, gia đình nhận thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm cho biết nồng độ cồn của em Anh là 0,79 mg/100 ml máu, do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận làm xét nghiệm.

Ông Hồ Hoàng Hùng bức xúc vì một học sinh đi đến trường lúc 7 giờ thì làm sao có thể có nồng độ cồn. Ông Hùng yêu cầu trả lại sự trong sạch cho người đã chết; đề nghị giám định đối chiếu mẫu máu mà Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận đã xét nghiệm với mẫu máu của gia đình để xác định có phải là của cháu Hoàng Anh hay không. Cùng với đó, nếu có chuyện làm sai lệch hồ sơ vụ án thì truy cứu trách nhiệm hình sự những người làm sai.

Theo bác sĩ Trương Khắc Chí, bệnh viện có quy trình trả kết quả. Trong quy trình này, tất cả xét nghiệm phải được nội kiểm. Một kết quả khi thấy có điểm nghi ngờ thì phải kiểm tra lại và người thực hiện nhất định phải trình báo cho trưởng khoa.

Ở trường hợp mẫu xét nghiệm của nữ sinh Hồ Hoàng Anh, bệnh viện đã họp Hội đồng Khoa học kỹ thuật để xem xét. Từ đó cho thấy quy trình thực hiện xét nghiệm không đúng. Lỗi do một kỹ thuật viên "đốt cháy giai đoạn".

"Tức là trong ngày hôm đó tất cả xét nghiệm khác đều làm đủ các quy trình nhưng riêng mẫu này lại bỏ sót một công đoạn là thực hiện nội kiểm… Do đó, kết quả này là không đáng tin cậy về mặt chuyên môn... Quy trình không chuẩn, kết quả không được xem xét nhưng lại ký trả thì không đáng tin cậy" - bác sĩ Chí nhắc lại.

Cơ quan chức năng tỉnh Ninh Thuận thực nghiệm hiện trường vụ việc nữ sinh Hồ Hoàng Anh tử nạn

Lỗi hỗn hợp không phù hợp?

Nói về quy trình trong xử lý tai nạn giao thông, thượng tá Nguyễn Đình Thuận Hải, Trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm, cho biết cơ quan điều tra sẽ lấy mẫu để xét nghiệm nồng độ cồn của những người liên quan và điều này là bắt buộc. Sau tai nạn, nếu người đó còn tỉnh táo thì cơ quan điều tra sẽ lấy mẫu đo nồng độ cồn trực tiếp tại hiện trường. Trường hợp người bị tai nạn không còn tỉnh táo, công an sẽ có phiếu yêu cầu phía bệnh viện làm quy trình này. "Vấn đề nồng độ cồn của em Hồ Hoàng Anh thì quy trình lấy mẫu thuộc về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận làm chứ công an không can thiệp cái này" - thượng tá Hải nói.

Theo thượng tá Hải, cơ quan điều tra cũng đã lấy mẫu xét nghiệm nồng độ cồn của tài xế ôtô. Kết quả nồng độ cồn của tài xế thì không thể thông tin cho gia đình nữ sinh biết được bởi đó là quy định trong quá trình điều tra.

Cũng theo thượng tá Hải, tai nạn em Hồ Hoàng Anh gặp phải liên quan đến quân nhân nên đơn vị đã báo cho Cơ quan Điều tra của Bộ Quốc phòng. "Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm chỉ tham gia dựng lại hiện trường, khám ôtô với sự có mặt của VKSND cùng cấp và Cơ quan Điều tra Bộ Quốc phòng. Sau đó, hồ sơ vụ việc đã bàn giao cho Cơ quan Điều tra Bộ Quốc phòng" - trưởng Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm thông tin.

Nói về vụ việc, luật sư Nguyễn Tường Linh (Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hòa) cho rằng việc cơ quan điều tra đo nồng độ cồn của những người lái xe là cần thiết để xác định nguyên nhân tai nạn. Tuy nhiên, kết quả xác định nồng độ cồn không phải là vấn đề quyết định để giải quyết vụ tai nạn giao thông. Việc có xử lý hình sự hay không thì phụ thuộc nhiều vào yếu tố lỗi và hậu quả xảy ra. Theo luật sư Linh, trong vụ việc này cần xác minh các yếu tố lỗi nhưng lại đưa nồng độ cồn vào để "lái" sự việc theo lỗi hỗn hợp là không phù hợp.