Tin tức 24h: Bộ Ngoại giao cập nhật thông tin về trường hợp Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh

CTV
Liên quan vụ việc của hai nghệ sĩ Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh Bộ Ngoại giao đã có chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha về thời gian tiếp theo khi mà vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng sở tại điều tra hay thực hiện các quá trình tố tụng.

Bộ Ngoại giao cập nhật thông tin về trường hợp Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh

Tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều nay 10-8, phóng viên đã đặt câu hỏi đề nghị cập nhật thông tin bảo hộ công dân với 2 công dân Việt Nam được cho là diễn diên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh bị cáo buộc vi phạm pháp luật ở Tây Ban Nha.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết vào ngày 8-8, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã thông tin chính thức: Ngày 3-8, tòa án đã trả hộ chiếu do có luật sư người địa phương đại diện. 2 công dân này đã được Đại sứ quán Việt Nam khẳng định đã rời Tây Ban Nha và qua báo chí, bà được biết họ đã về Việt Nam.

"Bộ Ngoại giao cũng đã chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha trong thời gian tiếp theo khi mà vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng sở tại điều tra hay thực hiện các quá trình tố tụng, Đại sứ quán sẽ theo dõi, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài nước liên quan, đồng thời là sẵn sàng các biện pháp làm sao bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của công dân Việt Nam"- Người phát ngôn khẳng định.

Trước đó, diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh có chuyến đi Ý và Tây Ban Nha. Hai nghệ sĩ vướng ồn ào đi nước ngoài không xin phép cơ quan quản lý.

Ngày 1-7, tờ Ultima Hora của Tây Ban Nha đưa tin "một diễn viên và nhạc sĩ nổi tiếng của Việt Nam, 37 và 42 tuổi" bị cô gái 17 tuổi người Anh tố cưỡng hiếp trên đảo Mallorca (Tây Ban Nha). Cô gái nói với các cảnh sát rằng hai người đàn ông 37 và 42 tuổi đã bắt cô tắm sau khi hiếp dâm để loại bỏ bằng chứng trong trường hợp họ bị buộc tội.

Hai nghệ sĩ Việt Nam nhanh chóng bị bắt và được chuyển đến tòa án cũng như bị tịch thu hộ chiếu nhưng họ dùng quyền giữ im lặng. Sau đó, thẩm phán quyết định trả tự do cho hai bị cáo mà không cần tại ngoại, nhưng tịch thu hộ chiếu của họ, hai người không được phép rời đảo.

Dư luận đồn đoán hai người bị vướng cáo buộc là diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh.

Bộ Ngoại giao ngày 1-7 khi trả lời câu hỏi của Báo Người Lao Động về thông tin cho rằng nam diễn viên Hồng Đăng và nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đang bị điều tra tại Tây Ban Nha trong quá trình đi châu Âu cho biết theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 25-6, cảnh sát đảo Mallorca (Tây Ban Nha) thông báo đã bắt giữ 2 công dân Việt Nam với cáo buộc "xâm hại tình dục đối với trẻ vị thành niên 17 tuổi" và "xâm phạm quyền riêng tư". Hiện 2 công dân đã được tại ngoại và trong quá trình chờ cơ quan chức năng Tây Ban Nha xử lý.

Sáng 5-7, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông nhắc đến diễn viên Hồng Đăng, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và cho biết 2 người đang tại ngoại ở Tây Ban Nha, họ đã có luật sư bảo vệ quyền lợi, và chờ gặp thẩm phán.

Chiều 7-7, tại cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng cho biết Đại sứ quán vẫn tiếp tục theo dõi vụ việc, sẵn sàng triển khai các biện pháp bảo hộ công dân theo đúng quy định của pháp luật sở tại và của Việt Nam. Các cơ quan chức năng Tây Ban Nha đang trong quá trình thu thập thông tin, chứng cứ phục vụ điều tra vụ án. 2 công dân nói trên sức khoẻ bình thường, được hỗ trợ pháp lý theo đúng quy định.

Tại buổi họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao chiều 21-7, trả lời câu hỏi về 2 nghệ sĩ trên, Phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết vụ việc hiện vẫn đang trong quá trình điều tra, Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha đã liên hệ với cơ quan phụ trách cư trú người nước ngoài của Tây Ban Nha đề nghị hỗ trợ thủ tục thị thực lưu trú cho 2 công dân này.

Ngày 7-8, báo Ultima Hora đưa tin Tòa án Palma, nơi điều tra cáo buộc 2 nghệ sĩ Việt Nam cưỡng hiếp một thiếu nữ 17 tuổi trong khách sạn ở Andratx hồi cuối tháng 6 năm nay, đã quyết định trả lại hộ chiếu cho 2 người này từ ngày 3-8 và họ có thể trở về nước.

Theo Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha, ngày 3-8-2022, Tòa án đã trả hộ chiếu cho hai công dân Việt Nam do đã có luật sư người địa phương đại diện liên lạc với tòa án. Hiện hai công dân nói trên đã rời Tây Ban Nha. Quá trình điều tra vụ việc vẫn đang được tiếp tục.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông sáng 8-8 cho biết ông đã nhận được thông tin 2 nghệ sĩ Hồ Hoài Anh và Hồng Đăng đã từ Tây Ban Nha về Việt Nam vào ngày 7-8.

Giá xăng dầu lại đồng loạt giảm kể từ 15h ngày 11/8

Số liệu của Bộ Công Thương cho thấy giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 8/8 đã giảm 6 USD/thùng so với ngày 2/8 xuống mức 102,48 USD/thùng đối với xăng RON 92; 106,1 USD/thùng với xăng RON 95. 

Đây là mức giá thấp nhất trong 7 tháng qua. 

Chính vì vậy, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h ngày 11/8 như sau:

Xăng E5 RON 92 giảm 904 đồng/lít

Xăng RON 95 giảm 939 đồng/lít

Dầu diesel giảm 1.000 đồng/lít, 

Dầu hỏa giảm 1.213 đồng/lít

Dầu mazút giữ nguyên.

Giá xăng được điều chỉnh giảm

Theo đó sau điều chỉnh giá xăng dầu trên thị trường như sau:

Xăng E5RON92 không cao hơn 23.725 đồng/lít

Xăng RON 95 không cao hơn 24.669 đồng/lít.

Dầu diesel không cao hơn 22.908 đồng/lít.

Dầu hỏa không cao hơn 23.320 đồng/lít

Dầu mazut không cao hơn 16.548 đồng/kg.

Như vậy, xăng đã giảm phiên thứ 5 liên tiếp.

Thiếu tá quân đội lái ô tô tông nữ sinh lớp 12 tử vong bị bắt tạm giam

Báo Lao động đưa tin, ngày 11/8, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - Không quân đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Thiếu tá Hoàng Văn Minh - trợ lý Tài chính thuộc Trung đoàn 937, Sư đoàn 370, Quân chủng Phòng không - Không quân - vì vi phạm các quy định về tham gia giao thông đường bộ. Quyết định khởi tố được ký vào ngày 10/8.

Thiếu tá Hoàng Văn Minh là người lái ôtô gây tai nạn giao thông khiến nữ sinh lớp 12 Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn ở tỉnh Ninh Thuận tử vong.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn hôm 12/7. Ảnh: VnExpress

Liên quan đến vụ việc, Tuổi Trẻ Online dẫn nguồn tin cho biết thêm, ông Hoàng Văn Minh có hành vi lái ôtô chuyển hướng thiếu quan sát dẫn đến va chạm với xe máy do nữ sinh H.H.A. (18 tuổi, ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm) điều khiển chạy cùng chiều trên đường 16 Tháng 4, phường Mỹ Bình, TP Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

Hậu quả nữ sinh H.H.A. tử vong, ôtô và xe máy hư hỏng. Hành vi của ông Minh đã phạm vào khoản 1 điều 260 Bộ luật hình sự.

Trước đó, ngày 7/8, Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3, Quân chủng Phòng không - không quân đã có thông báo gửi Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm (tỉnh Ninh Thuận) về kết quả giải quyết nguồn tin tội phạm.

Cơ quan điều tra hình sự khu vực 3 đã tiếp nhận tin báo về tội phạm của Công an TP Phan Rang - Tháp Chàm về vụ tai nạn làm nữ sinh H.H.A. tử vong.

Thông báo nêu rõ, khoảng 8h ngày 28/6, quân nhân Hoàng Văn Minh điều khiển ôtô biển 85A-074.07 lưu thông trên đường 16 Tháng 4, TP Phan Rang - Tháp Chàm. Khi đến gần cổng Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam chi nhánh Ninh Thuận (Vietinbank Ninh Thuận), ông Hoàng Văn Minh chuyển hướng sang phải để vào ngân hàng.

Quá trình chuyển hướng đã va chạm với xe máy 85R9-1279 do em H.H.A. điều khiển đi cùng chiều. Vụ tai nạn làm em A. bị ngã xuống đường, va vào trụ đèn chiếu sáng và tử vong.

Liên quan vụ việc, ngày 9/8, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Thuận cũng quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo Trưởng khoa Hóa sinh - vi sinh, kỹ thuật viên trưởng của bệnh viện và kỹ thuật viên trực tiếp làm mẫu xét nghiệm nồng độ cồn của nữ sinh H.H.A.. Hai người khác cũng chịu hình thức kỷ luật khiển trách - Tri thức trực tuyến thông tin thêm.

Vụ người đàn ông bỏ lại xe Audi, nhảy cầu Nhật Tân: Nạn nhân là ai?

Theo tờ An ninh Thủ đô, ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Tây Hồ, TP Hà Nội cho biết, đã xác định danh tính người đàn ông tử vong dưới chân cầu Nhật Tân là Nguyễn Văn N (SN 1983), ở quận Đống Đa.

Cơ quan công an cũng xác định anh N là người điều khiển chiếc xe ô tô nhãn hiệu Audi, màu sơn trắng, biển kiểm soát 30H - 151... bỏ lại trên cầu Nhật Tân trong tình trạng máy vẫn nổ nhưng không có người ở trong.

Chiếc xe ô tô để lại trên cầu Nhật Tân. Ảnh: An ninh Thủ đô

Theo báo Công an Nhân dân, trước khi anh N. được phát hiện tử vong dưới chân cầu Nhật Tân, người này làm nghề kinh doanh ô tô và khá nổi tiếng trên địa bàn Hà Nội. 

Trước đó, khoảng 17h10 chiều qua (10/8), người dân phát hiện một chiếc xe ô tô Audi màu trắng biển kiểm soát 30H – 151.... đỗ ven đường khi lưu thông qua cầu Nhật Tân theo hướng từ nội thành sang huyện Đông Anh.

Cùng thời điểm trên, người dân cũng phát hiện một người đàn ông bị rơi xuống chân cầu Nhật Tân. Người đàn ông này khoảng 35 đến 40 tuổi, mặc quần áo tối màu. Nạn nhân nằm úp mặt xuống đất tại khu vực bãi sông Hồng và đã tử vong.

Tại hiện trường, kiểm tra trên ghế phụ xe ô tô, cơ quan chức năng thu giữ thư tuyệt mệnh của nạn nhân để lại. 

Bộ Ngoại giao thông tin về tình hình giải quyết vấn đề hộ chiếu mẫu mới

Tại buổi họp báo thường kỳ chiều 11/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng đã thông tin về tình hình giải quyết các vấn đề liên quan tới hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. 

Theo đó, bà Hằng cho biết ngày 9/8, cục Lãnh sự bộ Ngoại giao và cục quản lý xuất nhập cảnh bộ Công an đã có buổi làm việc với các Đại sứ quán Đức, Séc và Tây Ban Nha tại Hà Nội, trao đổi về việc các quốc gia này tạm ngừng cấp thị thực đối với hộ chiếu phổ thông mẫu mới của Việt Nam do hộ chiếu không chứa thông tin về nơi sinh.

Tại cuộc gặp, đại diện cục Lãnh sự bộ Ngoại giao và đại diện cục Quản lý xuất nhập cảnh bộ Công an đã nêu quan điểm và phương hướng xử lý của Việt Nam đối với vấn đề này cho biết các cơ quan chức năng VN đã thống nhất trước mắt sẽ ghi bị chú nơi sinh vào hộ chiếu mới khi công dân có đề nghị.

Một số nước châu Âu đã tạm ngừng cấp thị thực theo hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam. Ảnh: Đại sứ quán Pháp 

Đồng thời, người phát ngôn bộ Ngoại giao thông tin thêm: "Bộ Ngoại giao và bộ Công an đã đề nghị các nước phối hợp với VN tháo gỡ khó khăn, sớm cấp thị thực cho hộ chiếu mới của Việt Nam. Chúng tôi cũng hoan nghênh đại diện các Đại sứ quán Đức, Séc, Tây Ban Nha khi khẳng định sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng Việt Nam giải quyết vướng mắc cho việc cấp thị thực theo hộ chiếu mẫu mới cho công dân Việt Nam với điều kiện công dân cung cấp thông tin xác minh nơi sinh nhằm hoàn thiện hồ sơ xin cấp thị thực vào các nước trên".

Thời gian tới, bộ Ngoại giao và cơ quan đại diện ở nước ngoài sẽ tiếp tục theo sát vấn đề, phối hợp với cơ quan chức năng sở tại để tháo dỡ vướng mắc, tạo điều kiện cho việc di chuyển quốc tế của công dân Việt Nam.

Trước đó, ngày 27/7, Đại sứ quán Đức thông tin Cơ quan Nội vụ Đức tạm thời chưa công nhận mẫu hộ chiếu mới của Việt Nam, được cấp từ ngày 1/7, vì thiếu thông tin về nơi sinh. Đối với cơ quan chính quyền ở Đức, việc tìm nơi sinh thông qua số định danh trong hộ chiếu là không thể thực hiện được. Vì vậy, Đức cho biết họ không thể cấp thị thực vào những hộ chiếu thuộc mẫu mới màu xanh tím than có số series bắt đầu bằng chữ "P". Do đó, người mang mẫu hộ chiếu mới sẽ không được nhập cảnh vào Đức để lưu trú ngắn hạn.

Sau Đức, thêm Tây Ban Nha, Séc đã đưa ra quyết định tương tự. Trong ngày 11/8, Đại sứ quán Phần Lan tại Hà Nội cũng vừa có thông báo tạm dừng công nhận hộ chiếu mẫu mới của Việt Nam.