Tin tức 24h: Phát hiện nhiều chi tiết bất ngờ trong vụ giẫm đạp kinh hoàng tại Itaewon

CTV
Đội cảnh sát đầu tiên thuộc Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul đến hiện trường vụ giẫm đạp Itaewon khoảng 85 phút sau khi sự việc xảy ra.

Phát hiện nhiều chi tiết bất ngờ trong vụ giẫm đạp Itaewon

Ngày 6/11, Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul (SMPA) công bố dữ liệu cho thấy 5 đội cảnh sát đã được huy động tới hiện trường vụ giẫm đạp trên phố Itaewon, Seoul đêm 29/10.

Đội cảnh sát Số 11 - đội đầu tiên tới hiện trường vào 23h40 ngày 29/10 theo chỉ đạo của ông Lee Im-Jae - lúc đó là cảnh sát trưởng Đồn cảnh sát Yongsan, đơn vị chịu trách nhiệm trên địa bàn bao gồm phố Itaewon.

Trong khi đó, theo hãng tin Yonhap, cuộc gọi cuối cùng trong số 11 cuộc gọi khẩn tới đường dây khẩn 112 của cảnh sát Hàn Quốc được thực hiện vào 22h15 ngày 29/10. Như vậy, 85 phút sau khi nhận được cuộc gọi khẩn cuối cùng, cảnh sát thuộc SMPA mới tới hiện trường.

Theo dữ liệu của SMPA, 4 đội cảnh sát còn lại tới hiện trường trong khoảng thời gian từ 23h50 ngày 29/10 tới 1h14 ngày 30/10.

Hiện trường vụ giẫm đạp trong sự kiện Halloween trên phố Itaewon, Seoul đêm 29/10. Ảnh - Yonhap

SMPA cũng cho biết ông Lee Im-Jae đã đến đồn cảnh sát Itaewon vào 23h05 ngày 29/10, tức khoảng 50 phút sau cuộc gọi cuối cùng.

Nhóm điều tra độc lập cho biết sau khi dùng bữa với đồng nghiệp tại nhà hàng, ông Lee đã tới đồn cảnh sát Noksapyeong cách hiện trường vụ giẫm đạp trên phố Itaewon 10 phút đi bộ vào khoảng 22h.

Sau đó, ông Lee tiếp tục tới đồn cảnh sát Itaewon nhưng vì khăng khăng đi ô tô trong lúc đường tắc cứng nên đã tới hiện trường muộn.

Cuối cùng, ông Lee có mặt tại con phố gần đồn cảnh sát Itaewon vào khoảng thời gian 22h55-23h01 ngày 29/10.

Hiện ông Lee đã bị đình chỉ chức vụ. Ngày 3/11, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thông báo sẽ yêu cầu đội điều tra đặc biệt điều tra ông Lee Im-jae liên quan đến cáo buộc lơ là chức trách trong chỉ đạo phản ứng của cảnh sát trước vụ giẫm đạp do đến hiện trường quá trễ và báo cáo chậm trễ tình hình với cấp trên.

Ngoài ra, đội cảnh sát điều tra đặc biệt cũng đang điều tra liệu Đồn cảnh sát Yongsan có làm tròn chức trách đảm bảo trật tự công cộng và quản lý an toàn trước cuộc tập trung đông người hay không.

Ngày 2/11, đội cảnh sát điều tra đặc biệt đã khám xét văn phòng của 8 cơ quan bao gồm Cơ quan Cảnh sát Thủ đô Seoul, Đồn cảnh sát Yongsan, Đồn cứu hỏa Yongsan, trụ sở cơ quan Cứu hỏa và Thảm họa Thủ đô Seoul, trụ sở công ty Seoul Metro… trong cuộc điều tra về phản ứng của cảnh sát liên quan đến vụ giẫm đạp tại Itaewon.

Xưởng gỗ ở TPHCM bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h45 ngày 6/11, người dân sống ở khu vực đường Nguyễn Xiển, phường Trường Thạnh, TP Thủ Đức (TPHCM) nghe thấy tiếng nổ phát ra từ một xưởng gỗ ở địa chỉ số 19 đường Nguyễn Xiển.

Chạy đến kiểm tra, mọi người phát hiện ngọn lửa bùng phát từ bên trong khu vực nhà xưởng kèm cột khói đen bốc cao hàng chục mét. Vụ việc nhanh chóng được trình báo đến cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ cháy.

Nhận được tin báo, lực lượng chữa cháy của TP Thủ Đức cùng Đội CC&CNCH Khu vực 1, 2 (Phòng Cảnh sát PCCC &CNCH Công an TPHCM) đã huy động 7 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để triển khai dập lửa.

Đến 12 giờ cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế. Lực lượng chức năng vẫn tiếp tục duy trì các biện pháp dập lửa khống chế hoàn toàn đám cháy.

Theo thông tin ban đầu, chưa có ghi nhận thiệt hại về người trong vụ hỏa hoạn này. Tuy nhiên, phần lớn khu vực nhà xưởng cùng nhiều máy móc, thiết bị và tài sản bên trong xưởng gỗ đã bị lửa thiêu rụi.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Bắt kẻ biến thái tấn công nữ sinh ở Hà Nội

Ngày 6/11, Công an quận Long Biên cho biết, đã phối hợp cùng Công an quận Hoàn Kiếm, Công an quận Hai Bà Trưng khẩn trương truy xét, bắt giữ đối tượng N.V. Huy (SN 1991; trú ở phường Ngọc Thụy, quận Long Biên, Hà Nội) để làm rõ hành vi dùng hung khí tấn công hàng loạt người đi đường trong thời gian qua.

Đối tượng N.V. Huy sau khi bị Công an bắt giữ.

Qua điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng Huy đã trực tiếp gây ra nhiều vụ việc tại nhiều địa bàn.

Ngày 3/11, tên này đi xe máy BKS: 18M1-3111 cầm theo gậy sắt có gắn đinh tấn công N.H.L (đang là sinh viên năm thứ 3) ở vỉa hè ngã tư Hàng Bài - Đinh Tiên Hoàng (phường Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm) khiến nạn nhân bị đa chấn thương vùng mắt.

Sau đó một ngày, đối tượng tiếp tục dùng dao tấn công 2 người phụ nữ tại khu vực Vincom Bà Triệu và phố Thái Phiên thuộc địa bàn phường Lê Đại Hành (quận Hai Bà Trưng).

Tiếp tục mở rộng điều tra, cơ quan công an làm rõ, trong tháng 10, đối tượng Huy cũng gây ra hàng loạt vụ tấn công khác, trong đó có vụ việc dùng dao cứa cổ và chém vào gáy 1 phụ nữ ở khu vực phường Nghĩa Tân (quận Cầu Giấy). Rất may tất cả các nạn nhân đều không nguy hiểm đến tính mạng.

Hình ảnh đối tượng đi xe máy bám theo nữ sinh lớp 9 được camera ghi lại hôm 2/11.

Cơ quan chức năng bước đầu làm rõ, đối tượng từng có 2 tiền án, vừa đi tù về và không có dấu hiệu tâm thần cũng như các triệu chứng bệnh lý nhưng có thói quen tấn công phụ nữ bằng hung khí bằng hành vi côn đồ.

Trước đó, vào khoảng 21h30 tối 2/11, hai nữ sinh lớp 9 trên đường từ lớp học thêm về bằng xe đạp thì bị một đối tượng tóc húi cua, mặc áo phông xanh cổ vịt, quần short điều khiển xe máy màu đen - đỏ biển kiểm soát ngoại tỉnh bám theo. Đến cạnh trường THPT Vạn Xuân (phường Bồ Đề, quận Long Biên), đối tượng vượt lên bên phải và dùng tay trái cầm đèn tuýp đập ngang mặt cháu gái đi ngoài cùng khiến nạn nhân ngã sóng soài ra đường.

Sau đó, đối tượng bỏ chạy về phía đê Long Biên còn nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu, may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Nhiều chuyên gia dự báo giá vàng tiếp tục tăng

Thời điểm 10h30 ngày 6/11, giá vàng miếng trong nước được Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng miếng trong nước ở mức 66,6 – 67,6 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 500.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua vào và bán ra so với hôm qua (5/11).

Tập đoàn vàng bạc đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 66,7 – 67,6 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều bán ra. Nhẫn tròn trơn niêm yết ở mức 52,2 – 53 triệu đồng/lượng, tăng 100.000 đồng/lượng so với trước đó.

Sáng 6/11 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ở mức 1.680 USD/ounce, tăng 3 đồng/USD so với cuối giờ chiều hôm trước. Theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới khoảng 49,9 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Khảo sát của Kitco News về xu hướng giá vàng trong tuần tới cho thấy, có 50% chuyên gia dự báo giá vàng sẽ tăng. Ngược lại 10% đưa ra ý kiến vàng sẽ sụt giảm và số còn lại cho rằng kim loại quý sẽ đi ngang.

Tương tự, cuộc thăm dò trực tuyến Main Street tuần này thu hút 520 nhà đầu tư cá nhân tham gia, trong đó 240 người (chiếm 46%) nghĩ rằng giá vàng sẽ tăng; 169 người (chiếm 33%) đưa ra ý kiến ngược lại; còn 111 người, tương ứng 21% nhà đầu tư nhận định kim loại quý sẽ đi ngang.

Trên thị trường tiền tệ trong nước, ngày 6/11 rơi vào ngày nghỉ cuối tuần nên tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên mức niêm yết của ngày 5/11, ở mức 23.693 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước ở mức 24.870 đồng/USD.

Tại ngân hàng thương mại, Ngân hàng Vietcombank niêm yết tỷ giá ở mức 24.567 - 24.877 đồng/USD, giữ nguyên; Ngân hàng Vietinbank niêm yết mức 24.568– 24.878 đồng/USD, giữ nguyên ở cả 2 chiều mua vào và bán ra.

Vụ 1 phụ nữ nghi bị bán ra nước ngoài: Người anh nhận ra em gái

Chiều 6-11, ông Lê Trung Thực, Giám đốc Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An (đóng tại huyện Đô Lương, Nghệ An), cho biết, sáng ngày mai (7-11), đơn vị này sẽ đưa Lê Thị Thủy (55 tuổi) xuống TP Vinh để bàn giao cho người thân của bà Thủy.

Bà Lê Thị Thủy (giữa).

Sau khi báo chí đăng thông tin tìm người thân cho bà Thủy (từng bị đưa sang Trung Quốc hàng chục năm trước, đến nay không nhớ đường về, không nhớ chính xác quê nhà ở xã nào) thì người anh trai ở Quảng Bình nhận ra “đó là em gái tôi”.

Ông Lê Xuân Hòa (56 tuổi, trú phường Bắc Nghĩa, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình) cho biết: “Em gái Lê Thị Thủy đã thất lạc nhiều năm nay mà gia đình đang tìm kiếm”.

Gia đình ông Hòa cũng đang lưu giữ được giấy chứng minh của em gái thể hiện, họ tên: Lê Thị Thủy (SN 1967), nguyên quán Tân Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình; thường trú Nghĩa Ninh, TP Đồng Hới, Quảng Bình.

Hiện ông Hòa đang làm các giấy tờ, thủ tục cần thiết để ra Nghệ An nhận em gái.

Ngoài bà Thủy thì con trai của bà Thủy sinh năm 1994 cũng thất lạc từ năm 2003, đến nay chưa trở về quê hương.

Giấy chứng minh nhân dân của bà Lê Thị Thủy.

Như đã đưa tin, bà Thủy được nghi là nạn nhân mua bán người đã sống hàng chục năm ở Trung Quốc. Ngày 5-11, Bà Thủy được đưa từ Cửa khẩu Lý Vạn (Cao Bằng) về Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An.

Bà Thủy nói do ở Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân, bà bị trục xuất về nước. Bà Thủy không nhớ đường về, không nhớ chính xác quê nhà ở xã nào.

Trước đó, chiều 3-11, bà Nguyễn Thị Lô (55 tuổi) bị lưu lạc ở Trung Quốc 27 năm đã được Trung tâm công tác xã hội tỉnh Nghệ An bàn giao cho người thân ở xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh.

Bà Lô theo gia đình vào Đắk Lắk xây dựng kinh tế mới năm 1992, đến năm 1995 bà bị đưa sang Trung Quốc. Ở Trung Quốc bà Lô cũng đã có bốn người con.

Do ở Trung Quốc không có giấy tờ tùy thân nên vừa qua bà Lô được đưa về Việt Nam.