Tin tức 24h: Vụ phát hiện thi thể người đàn ông ở Hưng Yên, nạn nhân và hung thủ là họ hàng

Theo chính quyền địa phương, nghi phạm sát hại ông Ngô Văn Đ. từng đi cải tạo hơn 1 năm, và có mối quan hệ chú –cháu với nạn nhân.

Vụ phát hiện thi thể người đàn ông ở Hưng Yên: Nạn nhân và hung thủ là họ hàng

Ngày 22/12, Công an tỉnh Hưng Yên đã bắt giữ Bùi Quyết Thắng (SN 1992, trú thôn An Trạch, xã Đặng Lễ, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên) để điều tra về tội giết người, cướp tài sản.

Trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Đặng Lễ cho biết Bùi Quyết Thắng và nạn nhân là người cùng làng. Hai người này gọi nhau là chú - cháu và có mối quan hệ quen biết. "Bùi Quyết Thắng từng có thời gian đi cải tạo hơn một năm", lãnh đạo xã Đặng Lễ nói. Nói thêm về nhân thân nghi phạm, vị lãnh đạo này này nói thêm mẹ nghi phạm lao động tự do, bố nghi phạm là ở xưởng mộc. Gia đình nghi phạm chưa từng có điều tiếng gì.

Hiện trường vụ việc.

Trước đó, vào khoảng 17h chiều 21/12, Công an tỉnh Hưng Yên nhận được tin báo của người dân về việc phát hiện 1 tử thi là nam giới tại cánh đồng thôn Quanh, thị trấn Ân Thi, huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên. Thời điểm phát hiện, vùng mặt tử thi có nhiều vết thương và 1 vết thương đứt ngang cổ, xung quanh hiện trường có nhiều vết máu.

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự, phòng Kỹ thuật hình sự, Công an huyện Ân Thi phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ân Thi đã tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, tập trung điều tra xác minh, xác định tử thi là ông Ngô Văn Đ. (SN 1963, cùng trú thôn An Trạch).

Đến 1h ngày 22/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã xác định, tạm giữ đối tượng Bùi Quyết Thắng để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.

Trò ghép đôi phản cảm ở phố đi bộ Hồ Gươm: Chủ tịch quận Hoàn Kiếm lên tiếng

Ngày 22/12, trên mạng xã hội Facebook chia sẻ thông tin kèm theo hình ảnh về trò chơi ghép đôi, nhảy phản cảm ở phố đi bộ Hồ Gươm gây xôn xao dư luận.

Hình ảnh trò chơi ghép đôi được cắt ra từ video đăng tải lên mạng xã hội.

Theo đó, Facebooker này chia sẻ: “Văn hoá thuần phong mỹ tục của giới trẻ! Phố đi bộ Hà Nội chương trình ghép đôi người lạ những hành động không thẩm mỹ chút nào giữa chỗ đông người được quay lại đăng lên mạng.

Ảnh hưởng không tốt cho các cháu nhỏ khi xem được video này… nhất là nơi trung tâm tập trung khách du lịch các nơi đến.

Một nơi được coi là linh thiêng, cổ kính có những hình ảnh như trong bar, vũ trường, chỉ vì like, muốn nổi tiếng mà bất chấp tất cả để làm những hành động ảnh hưởng các cháu nhỏ sau này”.

Thông tin trên nhận được rất nhiều lượt like và bình luận. Đa số ý kiến đều cho rằng trò chơi này không phù hợp ở nơi công cộng và mong cơ quan chức năng dẹp bỏ trò chơi ghép đôi ở phố đi bộ Hồ Gươm.

Theo tìm hiểu của phóng viên, trò chơi ghép đôi do một nhóm bạn trẻ thực hiện. Nhóm này quay nhiều video "ghép đôi" vào dịp cuối tuần ở trên phố đi bộ Hồ Gươm (Hoàn Kiếm, Hà Nội) rồi đăng tải lên mạng xã hội, thu hút rất nhiều lượt xem và bình luận.

Trước thông tin trên, chiều 22/12, chia sẻ với PV, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) Phạm Tuấn Long cho biết, ông đã nắm được thông tin về trò chơi ghép đôi, nhảy phản cảm ở phố đi bộ.

Theo ông Long, hiện ông đang cho lực lượng chức năng kiểm tra, làm rõ về trò chơi này rồi sẽ thông tin cụ thể.

Lãnh đạo Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội cho biết, đơn vị đang xác minh, làm rõ vụ việc.

Theo vị lãnh đạo này, UBND quận Hoàn Kiếm đã có văn bản quy định về việc quản lý hoạt động trong không gian phố đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận, quy định không sử dụng các thiết bị, dụng cụ như loa, đài, kèn, trống để phát tán âm thanh công suất lớn ra môi trường, thu hút và làm ảnh hưởng đến hoạt động chung của không gian đi bộ.

Theo nội dung video quay trò chơi ghép đôi, nhóm bạn trẻ này không sử dụng âm thanh lớn, theo hình thức tự phát, thì không phải là hành vi cấm. Tuy nhiên, đơn vị sẽ xác minh về việc những hành động và nội dung phản cảm.

Ban quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội cũng cho hay, đơn vị sẽ tham mưu với lãnh đạo UBND quận Hoàn Kiếm có phương án tuyên truyền, nâng cao chất lượng tuyến phố đi bộ. Vị này thừa nhận thời gian qua, phố đi bộ Hồ Gươm xuất hiện quá nhiều điểm biểu diễn phát sinh gây xung đột âm thanh và ảnh hưởng người dân.

Lời khai thanh niên sát hại bạn gái bán vé số ở Tây Ninh

Ngày 22-12, Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự Phan Thanh Lâm (28 tuổi, ngụ tỉnh Tây Ninh) để điều tra hành vi giết người.

Lâm là người đã ra tay sát hại chị V.T.N.T (SN 1990, ngụ khu phố Hiệp Thạnh, phường Hiệp Ninh, TP Tây Ninh).

Đối tượng Phan Thanh Lâm.

Khai với công an, Lâm cho biết có quan hệ tình cảm với nạn nhân, thời gian gần đây giữa hai người xảy ra mâu thuẫn nên chị T chia tay với Lâm. Níu kéo tình cảm không thành, cộng với ghen tuông nên Lâm càng bực tức.

Khoảng 14 giờ chiều 21-12, chị T. đang bán vé số Vietlott cho khách trên đường Cách Mạng Tháng Tám, phường 3, TP Tây Ninh thì Lâm đến gặp và dùng dao Thái Lan đâm chị T. gục tại chỗ...

Nhiều người bị đánh nhập viện do hát karaoke gây ồn ào

Công an tỉnh Thanh Hóa vừa phát đi cảnh báo về tình trạng hát karaoke di động bằng loa kéo công suất lớn gây ô nhiễm tiếng ồn làm ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt của người dân xung quanh, đồng thời khuyến cáo mọi người dân khi vui chơi, hát karaoke nên có chừng mực, đúng giờ giấc quy định để giữ hòa khí, giữ tình làng nghĩa xóm và không để xảy ra những vụ việc đáng tiếc dẫn tới vi phạm pháp luật.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa, thời gian qua tại nhiều địa phương đã xảy ra nhiều vụ xô xát, đánh nhau nhập viện xuất phát từ việc hát karaoke gây ồn ào trong khu dân cư.

Đơn cử tối ngày 19-10, Vi Văn T. (SN 1985; ngụ bản Ngàm Pốc, xã Yên Thắng, huyện Lang Chánh) cùng với một số người khác tổ chức hát karaoke tại nhà. Do hát muộn, lại mở nhạc to gây ồn ào nên ông Lò Văn T. (SN 1974, cạnh nhà) đã sang nhắc nhở, sau đó xảy ra xô xát, đánh nhau.

Ông Lò Văn T. đã dùng dao chém vào lòng bàn tay của Vi Văn T. gây thương tích. Còn ông Lò Văn T. cũng bị những người đang hát ở nhà Vi Văn T. dùng gậy đánh trọng thương, phải đưa đi cấp cứu.

Tiếp đó, ngày 4-11, tại quán trà chanh Tubin (xã Hưng Lộc, huyện Hậu Lộc), do tranh giành nhau việc kết nối bluetooth với loa của quán để hát karaoke mà 2 thanh niên ở xã Hoa Lộc đã bị 7 thanh niên xã Đa Lộc (Hậu Lộc) dùng ghế sắt đánh bị thương.

Gần đây nhất, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 10-12, Hà Văn V. (SN 1988), Lê Công H. (SN 1984) và Trịnh Văn Lam (SN 1986) mang loa kéo ra trước cổng nhà H. (thôn 7, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân) hát karaoke.

Do không chịu được tiếng ồn nên ông Lê Chí C. (SN 1965, hàng xóm) ra nhắc nhở, chửi bới, nhưng nhóm người trên không tiếp thu mà vẫn cố tình hát hò, gây ồn ào và có thái độ thách thức.

Quá bức xúc, ông C. đã ra tận nơi giật micro và đập loa. Hai bên xảy ra xô xát, ông C. về nhà lấy một con dao ra chém trúng vào miệng anh H.V.V., khiến anh V. gãy 3 cái răng; anh V. cũng cầm điếu cày đánh lại khiến ông C. bị thương.

Hiện những vụ việc trên đang được lực lượng công an điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Theo quy định của pháp luật, hành vi gây tiếng ồn vượt quá giới hạn tối đa cho phép sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường; hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật, trong đó có karaoke có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền đến 160 triệu đồng đối với cá nhân, 320 triệu đồng đối với tổ chức.

Một cán bộ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam rơi xuống biển tử vong

Sáng 22/12, theo thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT&TKCN) tỉnh Cà Mau, lực lượng biên phòng đã tìm được thi thể ông Lê Đình Tiến Dũng (39 tuổi, cán bộ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam) bị rơi xuống biển mất tích.

Thi thể ông Lê Đình Tiến Dũng được lực lượng biên phòng tìm thấy vào khoảng 10h sáng 22/12, cách hiện trường khoảng 100m.

Một cán bộ Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam bị rơi xuống biển tử vong. (Ảnh minh họa)

Trước đó, trưa ngày 21/12, ông Trịnh Văn Hùng (ngụ ấp Hố Gùi, xã Tam Giang Đông, huyện Năm Căn) điều khiển vỏ composite chở đoàn tư vấn thiết kế thuộc Viện Khoa học Thủy lợi miền Nam (gồm 7 người, do ông Nguyễn Kiến Quang Nhã làm Trưởng đoàn) ra kè chắn sóng bảo vệ bờ biển khu vực phía Nam Hố Gùi, xã Tam Giang Đông.

Khi đoàn đang kiểm tra trên bờ kè thì gặp lúc sóng to đánh vào kè nên ông Phi Đức Dũng và ông Lê Đình Tiến Dũng (đều là thành viên đi cùng đoàn) bị rơi xuống biển.

Sau đó, ông Phi Đức Dũng được mọi người cứu vớt kịp thời. Còn ông Lê Đình Tiến Dũng mất tích.

Nhận được tin báo, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Cà Mau chỉ đạo các Đồn Biên phòng Tam Giang Tây và Tân Tiến huy động lực lượng, phương tiện phối hợp địa phương và các lực lượng khẩn trương tìm kiếm nạn nhân.

Tuy nhiên, đến tối cùng ngày vẫn chưa tìm thấy. Do sóng to, thời tiết xấu, lực lượng tìm kiếm tạm ngưng.

Đến sáng 22/12, lực lượng chức năng tiếp tục tổ chức tìm kiếm và đến khoảng 10h đã tìm được thi thể nạn nhân.

Vụ ‘chuyến bay giải cứu’: Bắt Phó Chủ tịch Hà Nội Chử Xuân Dũng

Ngày 22/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội, để điều tra về tội nhận hối lộ. Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.

Ông Chử Xuân Dũng, 49 tuổi, quê Đông Anh, Hà Nội. Trước khi làm phó chủ tịch UBND TP Hà Nội từ năm 2020, ông Dũng từng giữ các chức vụ giám đốc, phó giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo Hà Nội.

Trong giai đoạn dịch COVID-19 bùng phát, ông Chử Xuân Dũng là Phó và Trưởng ban Ban chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 TP Hà Nội.

Bị khởi tố cùng tội danh với ông Dũng có ông Vũ Hồng Nam (SN 1963, nguyên cán bộ Đại sư quán Việt Nam tại Nhật Bản).

Cạnh đó, Cơ quan điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bà Phạm Bích Hằng (SN 1969, giám đốc Công ty Cổ phần vina Mi Chi) về tội “Đưa hối lộ”.

Đây là diễn biến mới nhất trong quá trình mở rộng điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu".

Ông Chử Xuân Dũng.

Như vậy, quá trình điều tra vụ án từ cuối tháng 1/2022 đến nay, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam hơn 30 bị can, trong đó người có chức vụ cao nhất là ông Tô Anh Dũng, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao và ông Nguyễn Quang Linh Trợ lý Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ.

Năm 2021, Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao tổ chức 173 chuyến bay, đưa hơn 50.000 công dân thuộc diện ưu tiên về nước. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao phối hợp với bộ, ngành tổ chức hơn 400 chuyến bay đưa về nước trên 70.000 người.

Tại cuộc họp báo hồi cuối tháng 6, lãnh đạo Cơ quan An ninh điều tra cho biết kết quả điều tra bước đầu đã chứng minh các bị can nhận hàng chục tỉ đồng và hàng trăm ngàn USD.

Trước đó, người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết có gần 2.000 "chuyến bay giải cứu" người Việt từ nước ngoài về trong các đợt COVID-19 vừa qua, có chuyến bay sau khi trừ chi phí, lợi nhuận vài tỉ đồng.

K.T