Tin tức dự báo thời tiết hôm nay 23/3: Hà Nội mưa rào, trời rét

Tin tức dự báo thời tiết mới nhất trong hôm nay 23/3/2022.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 23/3:

Thủ đô Hà Nội

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

tin tuc du bao thoi tiet hom nay 23 3 2022 ha noi mua rao troi ret 01

Hà Nội có mưa rào, trời rét. Ảnh minh họa

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 20-23 độ; riêng khu vực Tây Bắc 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng khu vực vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 4. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

Nhiệt độ thấp nhất: 16-19 độ, vùng núi có nơi dưới 16 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 19-22 độ.

Khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to; riêng phía Nam đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ, phía Nam có nơi trên 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 22-25 độ; phía Nam 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Khu vực Đà Nẵng Đến Bình Thuận

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng phía Bắc ngày có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Gió đông cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 28-31 độ, phía Nam có nơi trên 31 độ.

Khu vực Tây Nguyên

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 19-22 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

Khu vực Nam Bộ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất: 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất: 32-35 độ.