Tin tức sao Hoa ngữ mới nhất ngày 15/10: Dinh thự 212 triệu USD của vợ chồng Vương Diễm bị bán lỗ

Tin tức mới nhất về sao Hoa ngữ ngày 15/10/2022 được cập nhật trên trang Đời sống & Pháp luật Online.

Dinh thự 212 triệu USD của vợ chồng Vương Diễm bị bán lỗ

Theo Sohu, vợ chồng Vương Diễm và Vương Chí Tài hiện là tâm điểm chú ý ở Trung Quốc. Họ vừa bán đấu giá dinh thự Vương Phủ Thế kỷ để chi trả nợ nần. Tòa nhà được định giá thị trường 1,53 tỷ NDT (212 triệu USD). Tuy nhiên, Vương Chí Tài đưa ra mức giá khởi điểm là 1,12 tỷ NDT (156 triệu USD). Dù đã bán lỗ, họ vẫn chưa tìm được người mua.

Vương Phủ Thế kỷ tọa lạc tại khu đất vàng ở Bắc Kinh (Trung Quốc). Tòa nhà 8 tầng này cách Tử Cấm Thành vài trăm mét, nằm tiếp giáp với hai đại lộ lớn ở phía Nam và Bắc. Vương Phủ Thế kỷ là biểu tượng cho sự giàu có, cuộc sống quý tộc của vợ chồng Vương Diễm - Vương Chí Tài.

tin tuc sao hoa ngu moi nhat ngay 15 10 2022 dinh thu 212 trieu usd cua vo chong vuong diem bi ban lo1 copy
tin tuc sao hoa ngu moi nhat ngay 15 10 2022 dinh thu 212 trieu usd cua vo chong vuong diem bi ban lo2 copy                    Tin tức sao Hoa ngữ mới nhất ngày 15/10: Hình ảnh biệt thự của Vương Diễm.

Vương Phủ Thế kỷ có diện tích xây dựng 52.100 m2, được sử dụng làm tòa nhà thương mại và văn phòng. Hai tầng trên cùng rộng 500 m2 là nơi ở của gia đình Vương Diễm. Tầng thượng rộng 300 m2 là vườn thượng uyển. Từ tầng thượng của tòa nhà Vương Phủ Thế kỷ có thể nhìn thấy tháp đồng hồ Omega lớn nhất châu Á ở trung tâm bách hóa thuộc quyền sở hữu của đại gia Vương Chí Tài.

Theo QQ, doanh nhân Vương Chí Tài đấu giá, giành được quyền sử dụng đất và xây dựng Vương Phủ Thế kỷ từ năm 1993. Do đây là đất thương mại nên chỉ có thời hạn sử dụng 50 năm. Đến nay, Vương Chí Tài đã nắm giữ mảnh đất kim cương ở thủ đô Bắc Kinh được 29 năm. Do thời gian sử dụng còn ngắn, khả năng hoàn vốn và xin giấy phép tu sửa, chuyển đổi công năng không cao, Vương Phủ Thế kỷ được cho là khó có chủ mới.

Quan Chi Lâm hé lộ trang sức hàng chục triệu USD

Diễn viên Quan Chi Lâm giới thiệu bộ sưu tập nữ trang đắt tiền cô sở hữu từ thủa 20 đến giờ, giá trị ước tính hơn chục triệu USD.

Diễn viên Quan Chi Lâm dự họp báo giới thiệu bộ sưu tập trang sức cá nhân, trước ngày buổi bán đấu giá từ thiện diễn ra vào 28/11. Diễn viên mặc đồ tối màu, đeo nhiều trang sức các loại.

Trong sự kiện, diễn viên chia sẻ kinh nghiệm sưu tầm trang sức. Cô bắt đầu sưu tầm từ 30 năm trước và dần nhận ra rằng mua trang sức là tốt nhất nếu muốn tích lũy. Quan Chi Lâm không tiết lộ có bao nhiêu món trang sức tất cả, cô đùa là vì 'sự an toàn của bản thân'. Dù vậy, cô sẽ bán đấu giá khoảng 51 món nữ trang trong buổi bán đấu giá sắp tới.

Một số trang sức được hãng bán đấu giá giới thiệu trước giờ sự kiện diễn ra. Ước tính, tổng giá trị ban đầu của các món nữ trang được mang ra bán đấu giá lần này là 100 triệu HKD (hơn 12 triệu USD). Tại sự kiện, nữ diễn viên đeo bộ nữ trang tổng trị giá hơn 5,7 triệu USD, gồm hoa tai, vòng cổ và nhẫn kim cương.

tin tuc sao hoa ngu moi nhat ngay 15 10 2022 dinh thu 212 trieu usd cua vo chong vuong diem bi ban lo4
tin tuc sao hoa ngu moi nhat ngay 15 10 2022 dinh thu 212 trieu usd cua vo chong vuong diem bi ban lo3 Tin tức sao Hoa ngữ mới nhất ngày 15/10: Diễn viên Quan Chi Lâm giới thiệu bộ sưu tập nữ trang đắt tiền.

Diễn viên Quan Chi Lâm sinh năm 1962, được biết đến là một trong những đại mỹ nhân của màn ảnh Trung Quốc. Cô đóng loạt phim như 'Hoàng Phi Hồng', 'Tiếu ngạo giang hồ: Đông Phương Bất Bại', 'Chuyên gia xảo quyệt'... Những năm gần đây, cô rời xa màn ảnh, thi thoảng góp mặt trong một số sự kiện giải trí.

Quan Chi Lâm tuổi trung niên tận hưởng một cuộc sống vật chất đủ đầy, tinh thần thoải mái. Cô hiện được cho không yêu ai. Trả lời truyền thông Hong Kong năm 2021, Quan Chi Lâm nói không từ chối tình yêu nhưng không có nhiều hy vọng vào hôn nhân. Thi thoảng, cô đăng video đi leo núi, tập luyện tại nhà, thể hiện tinh thần sống tích cực, yêu thể thao.

Diễn viên hiện ở một chung cư trị giá 19,2 triệu USD. Nhờ đầu tư tốt và chịu khó tích lũy tiền bạc, cô sở hữu tài sản ròng trị giá 500 triệu HKD (hơn 63 triệu USD).

Ảnh: Sohu