Ở tuổi 45, sau một cuộc hôn nhân đổ vỡ và nhiều năm tưởng rằng mình không thể làm mẹ, tôi đang chuẩn bị mang thai với người chồng hiện tại.
Mỗi lần nghĩ lại quãng thời gian cũ, tôi vẫn không khỏi chạnh lòng, nhất là khi nhớ đến ngày mình bị chồng cũ và mẹ chồng đuổi khỏi nhà chỉ vì cưới 5 năm mà chưa có con.
Ngày ấy, tôi từng nghĩ lỗi nằm ở mình. Suốt 5 năm kết hôn, tôi không một lần mang thai dù hai vợ chồng không chủ động tránh thai. Mẹ chồng ngày nào cũng bóng gió chuyện con cái, còn chồng tôi dần trở nên lạnh nhạt.
Có lần, tôi quyết định đi khám một mình. Kết quả khiến tôi vừa bất ngờ vừa nhẹ nhõm: bác sĩ nói khả năng sinh sản của tôi hoàn toàn bình thường, chưa phát hiện vấn đề nào giải thích cho việc chưa có thai.

Ảnh minh hoạ.
Tôi đem kết quả về, giải thích với chồng rất nhiều lần và khuyên anh đi kiểm tra. Nhưng anh không chịu. Anh bảo gia đình anh trước giờ chẳng ai gặp vấn đề sinh sản, bản thân anh vẫn khỏe mạnh, ăn uống bình thường, không có lý do gì phải đi khám.
Tôi đã từng nghĩ chỉ cần hai vợ chồng cùng cố gắng thì mọi chuyện rồi sẽ ổn. Nhưng cuối cùng, cuộc hôn nhân ấy vẫn kết thúc. Mẹ chồng và chồng cũ cho rằng tôi không thể sinh con, còn tôi không đủ sức tiếp tục sống trong cảm giác mình luôn là người có lỗi.
Sau khi chia tay, tôi gần như cắt đứt mọi liên lạc với gia đình cũ. Chồng cũ sau đó tái hôn, còn tôi cũng bắt đầu một cuộc sống khác.
Nhiều năm trôi qua, tôi gặp người chồng hiện tại và chúng tôi quyết định xây dựng gia đình. Ở tuổi 45, chuyện mang thai không còn là điều có thể xem nhẹ nên cả hai đang chuẩn bị kỹ lưỡng, từ kiểm tra sức khỏe đến thăm khám trước khi mang thai.
Tôi cứ nghĩ chuyện cũ đã ngủ yên cho đến 3 năm sau khi ly hôn, tôi tình cờ gặp lại chồng cũ trên phố. Anh đi cùng vợ mới. Nhìn thấy tôi, cả hai đều có vẻ bất ngờ. Vợ mới của anh khi ấy đã mang bầu khá lớn, còn anh vẫn tỏ ra vui vẻ, ân cần bên cạnh cô ấy.

Ảnh minh hoạ.
Tôi đứng nhìn một lúc rồi mới nhận ra mình không hề buồn như từng tưởng tượng. Chỉ là trong đầu tôi bất chợt xuất hiện một câu hỏi: Nếu ngày trước người có vấn đề không phải tôi thì sao?
Tôi nhìn sang bụng bầu của cô ấy rồi buột miệng nói đúng 6 từ: “Đẻ xong nhớ xét nghiệm ADN”. Cả chồng cũ lẫn vợ mới của anh đều sững lại, nói thật là tôi cũng chẳng lý giải được vì sao mình lại nói ra câu đó.
Tôi chỉ biết câu nói ấy xuất phát từ những năm tháng mình từng bị kết luận một cách dễ dàng rằng “không biết đẻ”, trong khi người chồng khi ấy chưa từng chịu đi kiểm tra sức khỏe sinh sản.
Bây giờ tôi đã 45 tuổi và đang chuẩn bị mang thai với người chồng mới. Nghĩ lại, tôi vừa thấy cuộc đời thật trớ trêu, vừa tự hỏi liệu ở tuổi của mình, việc mang thai có thực sự nguy hiểm như nhiều người vẫn nói hay không.
Tôi nghe nhiều người bảo phụ nữ ngoài 40 tuổi mang thai cần đặc biệt cẩn thận. Nhưng nếu sức khỏe hiện tại của tôi vẫn ổn, tôi cần kiểm tra những gì trước khi mang thai? Có cần đánh giá dự trữ buồng trứng, tim mạch, huyết áp, đường huyết hay các bệnh nền trước khi bắt đầu hay không? Và khi đã có thai, tôi cần đặc biệt lưu ý những nguy cơ nào?
* Tâm sự từ độc giả: haibang…
Mang thai ở tuổi 45 không có nghĩa người phụ nữ chắc chắn không thể sinh con, nhưng khả năng sinh sản đã giảm đáng kể và một số nguy cơ thai kỳ cao hơn so với phụ nữ trẻ. Vì vậy, thay vì chỉ dựa vào cảm nhận sức khỏe, phụ nữ ngoài 40 tuổi nên khám tiền thai để được đánh giá toàn diện trước khi bắt đầu kế hoạch có con.
Những điều nên lưu ý trước và trong thai kỳ:
- Khám sức khỏe trước khi mang thai: Bác sĩ có thể đánh giá tiền sử bệnh, huyết áp, cân nặng, đường huyết, tuyến giáp, thuốc đang sử dụng và các bệnh lý nền có thể ảnh hưởng đến thai kỳ.
- Đánh giá khả năng sinh sản: Ở tuổi 45, số lượng và chất lượng trứng giảm rõ rệt. Nếu mong con, nên trao đổi sớm với bác sĩ chuyên khoa sinh sản để đánh giá dự trữ buồng trứng và các yếu tố liên quan, thay vì chờ đợi quá lâu mới đi khám.
- Tư vấn về sàng lọc trước sinh: Tuổi mẹ cao làm tăng nguy cơ thai nhi gặp một số bất thường nhiễm sắc thể. Khi mang thai, thai phụ nên được tư vấn các phương pháp sàng lọc và chẩn đoán trước sinh phù hợp; nếu kết quả sàng lọc bất thường, cần trao đổi với bác sĩ để được hướng dẫn bước tiếp theo.
- Theo dõi sát các nguy cơ thai kỳ: Phụ nữ mang thai ở tuổi 45 có nguy cơ cao hơn đối với tăng huyết áp thai kỳ, tiền sản giật, đái tháo đường thai kỳ, sảy thai và một số biến chứng liên quan đến nhau thai. Đây là những nguy cơ tăng theo tuổi chứ không có nghĩa mọi thai phụ 45 tuổi đều sẽ gặp biến chứng.
- Chuẩn bị lối sống lành mạnh: Trước khi mang thai nên duy trì cân nặng phù hợp, ăn uống đa dạng, vận động vừa sức, tránh thuốc lá và rượu bia, đồng thời bổ sung axit folic theo hướng dẫn của bác sĩ.
- Khám thai đúng lịch: Khi đã có thai, cần tuân thủ lịch khám và các xét nghiệm được chỉ định. Nếu xuất hiện đau bụng, ra máu âm đạo, đau đầu dữ dội, phù bất thường hoặc các triệu chứng đáng lo khác, cần liên hệ cơ sở y tế thay vì tự theo dõi tại nhà.