Chỉ trong chưa đầy một tháng triển khai đợt cao điểm 45 ngày đêm tổng rà soát, kiểm tra và làm sạch địa bàn, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) TP.HCM đã xử lý hơn 76.000 trường hợp vi phạm giao thông. Đáng chú ý, 117 người điều khiển phương tiện và thuyền viên được xác định dương tính với chất ma túy, cho thấy những nguy cơ tiềm ẩn đối với an toàn giao thông vẫn hiện hữu trên nhiều tuyến đường.

Ngày 3/6, Phòng CSGT (PC08) Công an TP.HCM công bố kết quả bước đầu của đợt cao điểm “Tổng rà soát, thống kê, phát hiện, đấu tranh, làm sạch địa bàn”, chương trình trọng điểm nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu xây dựng TP.HCM không ma túy vào năm 2030.
Theo PC08, từ ngày 1/5 đến 28/5, lực lượng CSGT đã đồng loạt ra quân trên các tuyến đường bộ và đường thủy, tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Kết quả, hơn 76.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ bị lập biên bản xử lý. Bên cạnh đó, hơn 4.200 trường hợp bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe và hơn 8.100 trường hợp bị trừ điểm giấy phép lái xe theo quy định mới.
Theo Báo Dân Việt, trong số các lỗi vi phạm, nồng độ cồn tiếp tục là “điểm nóng” khi có hơn 21.900 trường hợp bị xử lý. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng phát hiện hơn 100 trường hợp vi phạm quy định về tải trọng phương tiện và xử lý hơn 1.300 trường hợp vi phạm trên các tuyến giao thông đường thủy.

Đặc biệt, công tác kiểm tra chuyên đề về ma túy đã ghi nhận kết quả đáng chú ý. Trong vòng 28 ngày, CSGT phát hiện 107 tài xế điều khiển phương tiện trên đường bộ và 10 thuyền viên trên đường thủy dương tính với chất ma túy. Bình quân mỗi ngày có gần 4 trường hợp bị phát hiện, phản ánh thực trạng đáng lo ngại về việc sử dụng chất cấm khi tham gia giao thông.
Theo đại diện PC08, việc tăng cường kiểm tra, sàng lọc người điều khiển phương tiện có dấu hiệu sử dụng ma túy không chỉ giúp giảm thiểu nguy cơ tai nạn giao thông mà còn góp phần ngăn chặn từ sớm các hành vi vi phạm pháp luật và các loại tội phạm có thể phát sinh trên các tuyến giao thông.
Không dừng lại ở nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông, các tổ công tác còn phát hiện 22 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự trong quá trình tuần tra. Các vụ việc bao gồm cản trở người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, trộm cắp tài sản, đánh bạc, vận chuyển phương tiện không rõ nguồn gốc, vận chuyển động vật hoang dã và tàng trữ trái phép chất ma túy. Toàn bộ hồ sơ và các đối tượng liên quan đã được bàn giao cho công an địa phương tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Báo Thanh niên cũng nhấn mạnh, một tín hiệu tích cực là dù lưu lượng phương tiện và nhu cầu vận chuyển hành khách, hàng hóa trên địa bàn thành phố luôn ở mức cao, tình hình tai nạn giao thông vẫn có chiều hướng giảm. Thống kê cho thấy số vụ tai nạn giao thông trong thời gian trên giảm 35 vụ so với cùng kỳ năm trước, cho thấy hiệu quả bước đầu từ các giải pháp tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm quyết liệt.
Trong thời gian tới, Phòng CSGT Công an TP.HCM sẽ tiếp tục duy trì cường độ cao của đợt ra quân, huy động tối đa lực lượng, phương tiện và trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để kiểm soát địa bàn. Song song đó, đơn vị sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, khai thác hiệu quả hệ thống camera giám sát để phát hiện và xử lý vi phạm, đồng thời phối hợp chặt chẽ với công an cơ sở và các đơn vị nghiệp vụ nhằm chủ động phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma túy trên các tuyến giao thông.