Chiều 24/9, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM mở phiên xét xử phúc thẩm vụ tranh chấp thừa kế tài sản, yêu cầu hủy quyết định cá biệt và đòi lại nhà cho ở nhờ giữa nguyên đơn là Võ Thị Hồng Nhung (em gái cố nghệ sĩ Vũ Linh) và bị đơn là bà Võ Thị Hồng Loan (con gái nuôi của cố NSƯT Vũ Linh). Các bên bao gồm nguyên đơn, bị đơn cùng một số cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã đưa ra yêu cầu kháng cáo đối với vụ án trong phiên xử phúc thẩm này.
Phiên phúc thẩm từng được mở nhưng phải hoãn do vắng mặt người tham gia tố tụng. Tháng 6, phiên tòa tiếp tục bị hoãn khi bà Hồng Loan nhập viện. Sau hai lần trì hoãn, phiên tòa được mở lại vào ngày 24/9.
Trong buổi làm việc chiều 24/9, bà Võ Thị Hồng Nhung giữ nguyên toàn bộ nội dung đã kháng cáo, đồng thời đề xuất HĐXX phúc thẩm chấp thuận đơn khởi kiện của mình và bác bỏ các yêu cầu phản tố từ phía bà Võ Thị Hồng Loan.

Về di sản thừa kế, bà Nhung xác định di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh gồm 3 tài sản: nhà, đất tại phường Cầu Kiệu, một thửa đất tại phường Hiệp Bình và một ô tô. Về việc phân chia các tài sản này, bà Nhung đề nghị HĐXX xem xét, quyết định theo quy định pháp luật.
Khai báo trước HĐXX, bà Võ Thị Hồng Loan khẳng định tiếp tục bảo lưu nội dung kháng cáo và bày tỏ sự không đồng tình đối với kết quả định giá các tài sản di sản trong vụ kiện.
Đề cập đến hòa giải, bà Loan cho biết có thể hỗ trợ bà Nhung số tiền 2 tỷ đồng. Bà Nhung không đồng ý điều này và yêu cầu được giải quyết theo các nội dung đã nêu trong đơn kháng cáo.
Liên quan đến khu đất tại phường Hiệp Bình được định giá trên 17 tỷ đồng, phía bị đơn phản ánh tài sản này hiện nằm trong khu vực quy hoạch và chỉ còn giữ lại được một phần. Trước tình tiết này, đại diện Viện Kiểm sát đã kiến nghị tạm dừng phiên tòa để tiến hành kiểm tra, xác minh.
HĐXX hội ý tại chỗ và chấp nhận đề nghị của Viện Kiểm sát và quyết định dừng phiên tòa.
Ở phiên sơ thẩm trước đó, TAND TPHCM kết luận bà Võ Thị Hồng Loan là con nuôi hợp pháp của nghệ sĩ Vũ Linh, nằm ở hàng thừa kế thứ nhất và cũng là cá nhân duy nhất thuộc hàng thừa kế này vào thời điểm mở thừa kế.

Theo bản án sơ thẩm, di sản của cố nghệ sĩ Vũ Linh gồm nhà, đất tại phường Cầu Kiệu, quyền sử đất tại phường Hiệp Bình cùng một ô tô Toyota đứng tên ông Võ Văn Ngoan - tên thật của cố NSƯT Vũ Linh. HĐXX phân định bà Hồng Loan nhận 85% giá trị di sản, trong khi bà Võ Thị Hồng Nhung được chia 15% tổng giá trị còn lại nhờ có công sức quản lý, chăm sóc, gìn giữ và đóng góp tạo nên giá trị di sản. Không đồng tình, cả bà Hồng Nhung và bà Hồng Loan đều kháng cáo.
Phía bà Hồng Nhung kiến nghị cấp phúc thẩm vô hiệu hóa những văn bản xác nhận quan hệ con nuôi giữa bà Loan và cố NSƯT Vũ Linh, với lập luận cố nghệ sĩ không có ai thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Từ căn cứ đó, bà Nhung đề nghị tòa ghi nhận bà cùng ông Võ Thành Nhiêu - em trai cố nghệ sĩ - thuộc hàng thừa kế thứ hai để thụ hưởng di sản.
Bà Nhung cũng đề nghị xác định nhà đất tại phường Cầu Kiệu không còn là di sản của cố nghệ sĩ bởi cho rằng tài sản này đã được ông tặng cho bà Lê Thị Hồng Phượng, con gái bà Nhung. Trái lại, bà Loan phản đối việc phải trích 15% giá trị tài sản cho bà Nhung, khẳng định bản thân là người thừa kế duy nhất ở hàng thứ nhất nên toàn bộ di sản phải thuộc quyền sở hữu của mình.

Bà Loan lập luận rằng những tài sản tranh chấp được cố nghệ sĩ tạo lập vào các năm 1991, 1995 và 1998. Thời điểm này, bà Nhung không sống cùng cha con bà Loan và không có công sức quản lý, gìn giữ, tôn tạo làm tăng giá trị di sản.
