Trầu bà chẳng là gì so với 5 loài hoa này, chịu nắng chịu nóng tốt, nở rộ kín chậu, còn giúp hạ nhiệt mùa hè

Nếu bạn đang muốn trồng hoa nhưng đã chán trầu bà, thì có thể thử những loài hoa này. Chúng đều rất dễ chăm, lại thuộc nhóm “gương mặt nổi bật” của thế giới cây cảnh, quan trọng nhất là khả năng chịu hè rất tốt.

Trầu bà là một loại cây cảnh lá xanh khá phổ biến, được xem là dễ trồng, dễ chăm, đồng thời còn nổi tiếng như một “máy lọc không khí tự nhiên”, chỉ cần đặt vài chậu trong nhà cũng có thể góp phần cải thiện chất lượng không khí, rất tốt cho sức khỏe. Vì thế, khi chọn cây cảnh, trầu bà thường là lựa chọn đầu tiên của nhiều người.

Tuy nhiên, nếu so với 5 loài hoa dưới đây, trầu bà vẫn chưa thật sự nổi bật. Bởi đây mới là những “át chủ bài” của mùa hè, vì chúng không chỉ chịu nắng chịu nóng tốt, dễ chăm sóc, mà còn nở hoa rực rỡ, nhanh phủ đầy chậu, vừa đẹp mắt vừa có khả năng làm xanh không gian sống.

1. Hoa nhài

Vào mùa hè, điều khiến nhiều người khó chịu nhất là gì? Với phần lớn các gia đình, vấn đề phiền toái nhất có lẽ chính là mùi hôi trong nhà, đặc biệt là ở nhà vệ sinh. Dù dùng tinh dầu hay máy lọc không khí, vệ sinh sạch sẽ đến đâu thì chỉ một lúc sau mùi khó chịu lại xuất hiện.

Vì vậy, nhiều người chọn trồng một số loại cây trong nhà vệ sinh hoặc trong nhà để vừa trang trí, vừa giúp cải thiện không khí, và hoa nhài chính là một lựa chọn rất lý tưởng, vì một bông nhỏ cũng có thể thơm như một lọ nước hoa.

Hương thơm của hoa nhài nồng nàn nhưng không gắt, đặc biệt vào buổi tối khi mở cửa sổ, gió thổi nhẹ là cả căn phòng tràn ngập mùi hương dễ chịu.

Tuy nhiên cần lưu ý, hoa nhài ưa nắng, chỉ khi nhiệt độ vượt quá 35°C mới cần che nắng vào buổi trưa, còn lại nên cho cây tắm nắng thường xuyên để sinh trưởng tốt. Càng đủ nắng thì cây càng khỏe, hoa càng trắng và hương càng đậm.

Ngoài ra, khi tưới nước, mỗi tháng nên dùng nước pha axit citric một lần. Bạn có thể hòa nước cốt chanh với nước theo tỉ lệ 1:1000 rồi tưới cho cây. Cách này giúp trung hòa tính kiềm trong đất, giữ cho đất tơi xốp và thoáng khí tốt hơn.

2. Hoa giấy

Hoa giấy có nhiều màu sắc rực rỡ như đỏ, hồng, vàng, tím, trắng… Chúng có thể mọc thành bụi, hoặc leo phủ kín tường, tạo nên những “bức tường hoa” vô cùng ấn tượng.

Hoa giấy chính là “ngôi sao” thực thụ của mùa hè, bởi cây sinh trưởng rất mạnh, và vào mùa hè cũng bước vào giai đoạn nở rộ, hoa phủ kín gần như toàn bộ tán cây đến mức khó thấy cả lá xanh bên trong. Vì vậy, nếu bạn chưa biết nên trồng hoa gì vào mùa hè, hãy thử hoa giấy, càng nắng nóng, cây càng ra hoa mạnh.

Loài hoa này cũng rất chịu hạn và chịu nắng tốt, chỉ cần đợi đất khô rồi mới tưới nước, khoảng nửa tháng bón một lần dung dịch kali dihydrophosphat (phân lân kali hòa tan trong nước) phun lên lá hoặc tưới gốc. Ngoài ra, cần đảm bảo mỗi ngày cần nhận được ít nhất 6 giờ nắng, cây sẽ nở hoa liên tục đến mức khiến bạn phải bất ngờ.

3. Bạc hà

Mùa hè chắc chắn là “sân khấu chính” của bạc hà. Một mặt, những chiếc lá xanh mướt có thể hái để pha nước uống, giúp thanh nhiệt, giải nóng; mặt khác, hương thơm mát đặc trưng của bạc hà còn giúp tỉnh táo, dễ chịu và mang lại cảm giác hạ nhiệt tự nhiên.

Không chỉ vậy, vào mùa hè bạc hà còn phát triển cực kỳ mạnh. Ngay cả trong đất nghèo dinh dưỡng, cây vẫn có thể mọc thành từng mảng lớn. Thậm chí chỉ cần bẻ một cành cắm xuống đất là có thể sống và phát triển.

Đặc biệt, càng cắt tỉa mạnh thì cây càng mọc nhanh và sum suê. Vì thế, bạc hà rất đáng trồng thử vào mùa hè, vừa đẹp mắt, vừa hữu ích.

4. Hoa dạ yến thảo

Là một loại cây thân thảo sống lâu năm, dạ yến thảo từ lâu đã được xem là “chuyên gia nở rộ kín chậu”, chịu được nhiệt độ cao tới khoảng 35°C và càng nóng thì càng dễ ra hoa. Ngoài ra, nếu chăm sóc đúng cách, cây gần như có thể nở hoa quanh năm, với số lượng hoa dày đặc và màu sắc vô cùng phong phú.

Tuy có sức sống mạnh, nhưng nếu muốn cây ra hoa ngày càng nhiều, cần thường xuyên bấm ngọn, loại bỏ chồi đỉnh để kích thích cành nhánh phát triển. Nhờ đó, lần ra hoa sau có thể tăng gấp đôi số lượng.

Khi nhiệt độ vượt quá 30°C, nên che nắng nhẹ vào buổi trưa, đồng thời đảm bảo cây nhận được ít nhất 8 giờ ánh sáng mỗi ngày để hoa nở đẹp và kéo dài thời gian nở.

Đặc biệt, sau khi hoa nở, có thể chuyển cây đến nơi tránh nắng gắt trực tiếp và tăng cường thông gió. Nhờ vậy, mỗi bông hoa có thể giữ được độ tươi và nở liên tục hơn một tháng.

5. Hoa thanh xà

Nếu hỏi mùa hè mang lại cảm giác dễ chịu nhất là màu gì, thì chắc chắn là màu xanh lam. Và hoa thanh xà chính là loài hoa có thể nở ra những bông hoa màu xanh đặc trưng, thường là xanh đậm hoặc xanh nhạt, tự mang lại cảm giác mát mẻ như một “bộ lọc hạ nhiệt” tự nhiên.

Loài hoa này vừa chịu nóng vừa chịu nắng rất tốt. Trong mùa hè oi bức, chỉ cần thỉnh thoảng bón thêm phân giàu kali và photpho, kết hợp tưới đẫm nước vào sáng sớm và chiều muộn, cây sẽ nhanh chóng nở thành từng chùm hoa nhỏ dày đặc.

Thậm chí từ khoảng tháng 5 đến tháng 10 hằng năm, cây có thể nở hoa liên tục. Dù tạo thành bụi hoa tròn, giàn leo hay tường hoa đều rất đẹp mắt, khiến người nhìn cảm thấy “mát mắt” ngay lập tức.

Sau mỗi đợt hoa tàn, chỉ cần cắt bỏ hoa héo và bón phân kịp thời, cây sẽ nhanh chóng ra đợt hoa mới. Đặc biệt, những cành đã cắt bỏ hoa vẫn có thể dùng để giâm cành, dễ dàng tạo cây con mới.

Cách giâm cành rất đơn giản, cắt bỏ hoa tàn và phần lớn lá phía dưới, cắt vát gốc khoảng 45 độ rồi cắm vào đất tơi xốp, thoáng khí. Đặt ở nơi mát, thoáng gió, giữ ẩm cho đất, khoảng 7-15 ngày là có thể ra rễ và mọc lá mới.

LYLY