Trở về sau chuyến định cư 1 năm, 3 con Ốc Thanh Vân ngày đầu đi học lại trường quốc tế ở Việt Nam, học phí 1,5 tỷ/năm đắt hơn cả ở Úc

Ốc Thanh Vân cho biết dù tại Úc và Việt Nam chênh lệch nửa năm học nhưng các con không bị xáo trộn.

Thay đổi môi trường học liên tục có thể khiến nhiều trẻ gặp khó khăn trong việc thích ứng không chỉ với chương trình học mà còn với môi trường, thầy cô và bạn bè. Tuy nhiên với 3 con, nữ MC, Ốc Thanh Vân tin rằng các bé đều là những đứa trẻ thích nghi rất tốt.

Cách đây ít giờ, Ốc Thanh Vân cập nhật tình hình các con ngày đầu tiên quay trở lại học trường quốc tế tại Việt Nam sau hơn 1 năm học tại Úc. Bà mẹ cho hay, năm học tại Úc và Việt Nam chênh lệch nhau nửa năm nhưng may mắn, các con của cô không bị xáo trộn quá nhiều, vẫn học tiếp bình thường. Bên cạnh đó, trường học và bạn bè luôn chào đón các con nữ diễn viên.

3 con Ốc Thanh Vân bắt đầu nhập học lại trường quốc tế ở Việt Nam.

"Ba anh em trở lại trường học, về lại trường cũ nên cứ thế tiếp thôi, không xáo trộn, dù năm học tại Úc và Việt Nam lệch nhau nửa năm. Cảm ơn các thầy cô và quý trường luôn chào đón các con.

Coca học tiếp học kì 2 lớp 8 (tại Úc con học xong lớp 7, về đây may quá được tiếp nối).

Cola lên cấp 2 - học kì 2 lớp 6, trưởng thành hơn hẳn (tại Úc thì Cola đã học xong lớp 6, Úc hết lớp 6 mới là hết cấp 1).

Cacao lớp 4, bên kia thì ông lùn đã xong lớp 3, con đọc viết tiếng Việt hơi kém (sợ từ dài và dấu), còn nói thì ca dao tục ngữ, nghĩa đen nghĩa bóng gì cũng hiểu hết.

Sự học là vô tận, thật vui các con nhé!" - bà mẹ cho hay.

Được biết trước ngày nhập học, Ốc Thanh Vân cũng đã đưa 3 con đi thăm lại trường cũ và chuẩn bị cho năm học mới. Trong clip chia sẻ, bà mẹ tiết lộ điều bất ngờ rằng để cho các con học trường quốc tế tại Việt Nam, bà mẹ phải chi số tiền nhiều hơn so với khi học ở Úc.

Bà mẹ dẫn 3 con đi nhập học.

Những đứa trẻ nhanh chóng làm quen lại với môi trường học tại đây.

"Thật sự các con mình ở Việt Nam tốn tiền nhiều hơn ở Úc. Học ở đâu cũng tốt, nếu có cơ hội học tập sinh sống làm việc ở quốc gia khác thì cũng đừng ngại trải nghiệm bởi vì những thách thức cũng tôi luyện rất nhiều kỹ năng".

Trước đó, Ốc Thanh Vân đã đưa 3 con Coca, Cola và Cacao sang du học tại Úc. Hàng ngày, chính nữ MC sẽ là người đưa đón các con đi học tại trường quốc tế ở đó. Tuy nhiên sau hơn 1 năm sinh sống, 4 mẹ con nữ MC đã quyết định quay trở về Việt Nam định cư hẳn vì nhiều lý do khác nhau.

Coca, Cola và Cacao cùng đi học tại Úc.

Tại thời điểm bắt đầu quay trở về Việt Nam, Ốc Thanh Vân cho biết bên Úc, các con cô vừa kết thúc một năm học. Khi về Việt Nam, cô vẫn sẽ cho các con đi phỏng vấn theo học lại trường quốc tế cũ. Bà mẹ tin rằng việc thay đổi môi trường sẽ không làm ảnh hưởng các con quá nhiều vì các con cô có khả năng thích nghi tốt, các bé sẽ chỉ nhớ các bạn bên Úc sau 1 năm học mà thôi.

Từ khi các con còn nhỏ, Ốc Thanh vân đã cho cả 3 con theo học trường quốc tế có tiếng tại Sài Gòn. Học phí mỗi năm tại trường cũng vô cùng đắt đỏ, dao động từ 423 - 634 triệu đồng/năm, tùy theo từng cấp học. Ngoài ra phụ huynh còn phải đóng các loại phí như: Phí nội trú, phí bán trú, phí dịch vụ xe đưa đón, học tăng cường tiếng Anh,... Do đó để cho 3 con cùng theo học tại trường này, mỗi năm học bà mẹ phải bỏ ra số tiền ít nhất là 1,5 tỷ đồng.

3 con Ốc Thanh Vân cũng từng rất thích học tại Việt Nam.

Cola có thành tích học tốt tại trường quốc tế.

Thực tế để con nhận được sự giáo dục tốt nhất, không ít bậc phụ huynh cũng từng có những quyết định giống như Ốc Thanh Vân. Và để giúp trẻ nhanh chóng thích nghi với môi trường học mới, bố mẹ có thể thực hiện một số biện pháp sau đây:

1. Chuẩn bị tâm lý trước khi vào học

Trước khi trẻ bắt đầu môi trường học mới, hãy trò chuyện với trẻ về những gì sẽ xảy ra. Giải thích cho trẻ về ngôi trường mới, giáo viên, bạn bè, và những hoạt động mà trẻ sẽ tham gia. Việc này giúp trẻ cảm thấy quen thuộc và bớt lo lắng.

2. Tham gia vào sự kiện định hướng

Nhiều trường học tổ chức các buổi định hướng cho học sinh mới. Hãy cố gắng đưa trẻ tham gia những buổi này để trẻ có cơ hội gặp gỡ các bạn cùng lớp, giáo viên và làm quen với không gian học tập.

3. Khuyến khích giao tiếp

Khuyến khích trẻ giao tiếp với bạn bè và giáo viên. Hãy dạy trẻ cách chào hỏi, hỏi thăm và làm quen với những người xung quanh. Việc này không chỉ giúp trẻ tự tin hơn mà còn xây dựng mối quan hệ tốt với mọi người.

4. Tạo thói quen học tập

Giúp trẻ xây dựng thói quen học tập ngay từ đầu. Thiết lập thời gian học tập, làm bài tập về nhà và tham gia các hoạt động ngoại khóa. Thói quen này sẽ giúp trẻ cảm thấy ổn định và có tổ chức hơn trong môi trường học mới.

5. Khuyến khích sự sáng tạo và độc lập

Khuyến khích trẻ tham gia vào các hoạt động sáng tạo như vẽ tranh, viết văn hay tham gia các lớp học ngoại khóa. Điều này không chỉ giúp trẻ phát triển kỹ năng mà còn tạo cơ hội cho trẻ kết bạn và hòa nhập tốt hơn.

6. Giúp trẻ giải quyết vấn đề

Hướng dẫn trẻ về cách giải quyết các vấn đề mà trẻ có thể gặp phải trong môi trường học mới, như cảm giác cô đơn hay khó khăn trong việc hiểu bài. Dạy trẻ cách yêu cầu sự giúp đỡ từ giáo viên hoặc bạn bè khi cần.

7. Thể hiện sự hỗ trợ

Hãy luôn ở bên trẻ trong quá trình thích nghi. Thể hiện sự yêu thương và hỗ trợ bằng cách hỏi thăm về ngày học của trẻ, lắng nghe những lo lắng và khuyến khích trẻ chia sẻ cảm xúc.

8. Thực hiện các hoạt động ngoại khóa

Khuyến khích trẻ tham gia vào các câu lạc bộ, đội nhóm hay các hoạt động ngoại khóa khác. Những hoạt động này không chỉ giúp trẻ phát triển kỹ năng mà còn tạo cơ hội để trẻ kết nối và làm quen với bạn bè.

9. Đánh giá và điều chỉnh

Theo dõi sự phát triển của trẻ và điều chỉnh các biện pháp hỗ trợ nếu cần. Nếu trẻ gặp khó khăn, hãy tìm hiểu nguyên nhân và cùng trẻ tìm cách khắc phục.

CHI CHI