Trộn hóa chất làm cà phê, một doanh nghiệp ở Đà Nẵng tuồn ra thị trường gần 1 tấn/ngày

Công an TP Đà Nẵng vừa triệt phá đường dây sản xuất, buôn bán cà phê giả quy mô lớn, mỗi ngày tuồn ra thị trường gần 1 tấn sản phẩm kém chất lượng. Chủ doanh nghiệp cùng các đối tượng liên quan đã bị khởi tố để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm.

Báo Thanh Niên đưa tin, ngày 6/2, Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Văn Hoàng (50 tuổi, trú quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng), chủ Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Phương Nguyên, để điều tra về hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm.

Cùng vụ án, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bà Ngô Thị Bảo Vâng (48 tuổi, vợ ông Hoàng) nhằm phục vụ công tác điều tra đường dây sản xuất cà phê giả quy mô lớn.

ca-phe-gia-1-1770392251.png
Các đối tượng mỗi ngày tuồn hơn 1 tấn sản phẩm cà phê giả ra thị trường. (Ảnh: CAĐN).

Theo Công an TP Đà Nẵng, trong đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát kinh tế đã tăng cường kiểm tra, nắm tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn.

Qua theo dõi, lực lượng chức năng phát hiện dấu hiệu bất thường khi giá nguyên liệu cà phê tăng cao, nhiều thương hiệu lớn đồng loạt điều chỉnh giá bán, nhưng trên thị trường vẫn xuất hiện cà phê bột giá rẻ được chào bán cho các quầy tạp hóa và quán cà phê vỉa hè.

Kết quả điều tra xác định Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Phương Nguyên do vợ chồng ông Hoàng điều hành có nhiều vi phạm. Dù đăng ký trụ sở tại quận Liên Chiểu, doanh nghiệp này lại tổ chức sản xuất tại các hẻm nhỏ trên địa bàn quận Thanh Khê.

ca-phe-2-1770392336.jpg
Trụ sở công ty. (Ảnh: Đại biểu Nhân dân).

Tại đây, các đối tượng trộn bột đậu nành với hóa chất, phụ gia để sản xuất cà phê bột giả, mỗi ngày đưa ra thị trường gần 1 tấn sản phẩm.

Theo Người Lao Động, 5 tổ công tác đã đồng loạt ra quân, bắt giữ 2 người chủ mưu, đồng thời khám xét 5 địa điểm sản xuất, buôn bán hàng giả tại các phường Hòa Khánh, Thanh Khê, Hội An Tây (Đà Nẵng) và phường Phú Thọ Hòa (TP.HCM).

Công an thu giữ hơn 2 tấn cà phê bột mang nhãn hiệu Phương Nguyên là hàng giả, trị giá hàng trăm triệu đồng.

Cơ quan điều tra xác định các sản phẩm gồm: hương chồn Robusta+culi (sản xuất 1-12-2025); CR (5-12-2025, 15-12-2025, 1-1-2026); DE – hạt dẻ (25-10-2025, 1-11-2025); Mor – moka+robusta (15-10-2025); chồn – hạt dẻ (20-10-2025); R1 – Robusta (1-12-2025, 5-12-2025) đều là hàng giả, kém chất lượng.

Nguồn tin từ VOV cho hay, Cơ quan Cảnh sát điều tra khuyến cáo người dân, các tổ chức, cá nhân đã mua, sử dụng các sản phẩm cà phê bột của Công ty Trách nhiệm hữu hạn sản xuất kinh doanh Phương Nguyên thuộc các lô sản xuất nêu trên không tiếp tục sử dụng và chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng để phục vụ công tác điều tra.

Người dân có thông tin liên quan được đề nghị liên hệ điều tra viên thụ lý vụ án Lê Tấn Tuấn theo số điện thoại 0905.76.43.43.

Hiện, vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.

Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm bị xử lý thế nào?

Theo Điều 193 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung 2017), hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm có thể bị xử lý hình sự với nhiều mức độ khác nhau.

Cụ thể, người vi phạm có thể bị phạt tù từ 2–5 năm. Trường hợp phạm tội có tổ chức, mang tính chuyên nghiệp, tái phạm nguy hiểm, buôn bán qua biên giới, thu lợi bất chính lớn, gây thiệt hại về tài sản hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác, mức phạt có thể tăng lên từ 5–10 năm hoặc 10–15 năm tù.

Nếu hành vi gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng như làm chết nhiều người, thu lợi bất chính từ 1,5 tỷ đồng trở lên hoặc gây thiệt hại tài sản lớn, người phạm tội có thể bị phạt từ 15–20 năm tù hoặc tù chung thân. Ngoài ra, còn có thể bị phạt tiền, cấm hành nghề, cấm đảm nhiệm chức vụ hoặc tịch thu tài sản.

Đối với pháp nhân thương mại, mức phạt tiền dao động từ 1–18 tỷ đồng, kèm theo hình phạt bổ sung như đình chỉ hoạt động có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động vĩnh viễn, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm.

 

Lam Giang (t/h)