Đáng chú ý, trong bài đăng công bố về phim, thứ tự tên hai diễn viên được sắp xếp theo số nét chữ, không phân trước sau, đồng nghĩa với việc cả hai đảm nhận vị trí ngang hàng trong bộ phim.
Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Vưu Tứ Tỷ, xoay quanh câu chuyện giữa Tạ Thanh Viên (Châu Dã) - con gái của vợ lẽ trong phủ họ Tạ và Thẩm Nhuận (Hứa Khải), một vị quan mang thân phận bí ẩn.
Hai người gặp nhau trong nghịch cảnh, chia xa nhiều năm trước khi tái ngộ giữa vòng xoáy âm mưu gia tộc và triều đình. Từ những hiểu lầm và thử thách, họ dần nhận ra tình cảm dành cho nhau, cùng nhau minh oan cho gia đình và hướng tới cái kết viên mãn.


Trong ngành phim ảnh Trung Quốc, “phiên vị” là cách sắp xếp thứ tự tên diễn viên trong phần giới thiệu, poster, trailer hoặc danh sách diễn viên. Thứ tự này không chỉ mang tính hình thức mà còn phản ánh mức độ quan trọng của vai diễn, vị thế của nghệ sĩ và cả quyền lợi trong hợp đồng.
Người “đứng phiên 1” thường là diễn viên được ưu tiên quảng bá nhiều nhất, có thời lượng xuất hiện lớn hoặc giữ vai trò trung tâm của câu chuyện. Ngược lại, khi hai diễn viên “đứng ngang hàng” (thường gọi là bình phiên), nghĩa là cả hai có vị trí tương đương, không phân trước sau.
Chính vì gắn trực tiếp với danh tiếng và tài nguyên nghề nghiệp, vấn đề phiên vị thường rất nhạy cảm, dễ gây tranh cãi giữa người hâm mộ mỗi khi có sự thay đổi hoặc sắp xếp không như kỳ vọng.
Thông tin bình phiên nhanh chóng trở thành tâm điểm tranh cãi trong cộng đồng người hâm mộ. Một bộ phận fan của Hứa Khải cho rằng đoàn phim đã vi phạm thỏa thuận về phiên vị, đồng thời tuyên bố ngừng các hoạt động hỗ trợ dự án sau khi quá trình trao đổi không đạt kết quả.
Ở chiều ngược lại, người hâm mộ Châu Dã bày tỏ quan điểm chỉ công nhận thông tin chính thức từ phía nền tảng và bác bỏ các suy đoán chưa được xác thực.
Tranh luận càng trở nên sôi động khi nhiều ý kiến đặt câu hỏi về sự thay đổi vị thế của hai diễn viên. Trước đây, Hứa Khải được xem là một trong những tiểu sinh 95 có tài nguyên phim ảnh nổi bật, thường xuyên giữ phiên 1 khi hợp tác với các tiểu hoa cùng lứa như Triệu Lộ Tư, Ngu Thư Hân hay Điền Hi Vi.

Anh cũng từng hợp tác với nhiều nữ diễn viên thuộc thế hệ 90 và 85, bao gồm Ngô Cẩn Ngôn, Đàm Tùng Vận, Cổ Lực Na Trát và Cảnh Điềm, trong đó không ít dự án giữ vị trí áp phiên hoặc bình phiên.
Theo quan sát của cư dân mạng, trong sự nghiệp của mình, Hứa Khải hiếm khi ở vị trí thấp hơn bạn diễn nữ, ngoại trừ một số trường hợp đặc biệt khi hợp tác với các tên tuổi lớn như Châu Đông Vũ, Dương Mịch hay Dương Tử.
Chính vì vậy, việc anh bình phiên với Châu Dã - một tiểu hoa 95, trong “Nhất Âu Xuân” khiến dư luận đặt ra nhiều giả thuyết: Liệu đây là dấu hiệu cho thấy vị thế của Hứa Khải có sự thay đổi, hay ngược lại là bước tiến mới trong sự nghiệp của Châu Dã?
Hiện tại, phía nền tảng và đoàn phim chưa đưa ra thêm phản hồi về tranh cãi liên quan đến phiên vị. Tuy nhiên, với sức hút từ dàn diễn viên cùng yếu tố ngôn tình - cung đấu quen thuộc, “Nhất Âu Xuân” vẫn được dự đoán sẽ là một trong những dự án đáng chú ý của iQIYI trong thời gian tới.