Tuổi già sống cùng con cái tôi mới thấm: Có nhiều tiền chưa chắc đã an nhàn, người thông minh phải biết thế này!

Người ta thường nói, nền tảng kinh tế vững vàng mang lại sự tự tin. Điều này đặc biệt đúng khi về già.

Một người mẹ trong khu phố từng tâm sự rằng, chỉ trong một tuần mẹ ruột của bà đến ở giúp việc, vợ chồng bà đã cãi nhau đến ba lần.

Nguyên nhân bắt đầu từ những chuyện tưởng như rất nhỏ. Ngày đầu tiên mẹ vừa về tới nhà, thấy con rể đang chơi cùng cháu, bà lập tức lên tiếng trách móc:

“Thanh niên bây giờ dạy con kiểu gì vậy? Trẻ con không nên chơi mấy trò này, đổi trò khác đi”.

Người con rể không nói gì, lặng lẽ bế con vào phòng. Thấy vậy, mẹ lại lẩm bẩm khó chịu:

“Sao, mẹ nói vài câu mà cũng không vừa ý à?”

Sau đó không lâu, con rể mua một chiếc sofa mới. Mẹ lại không hài lòng:

“Tiêu tiền hoang phí quá! Cái cũ vẫn dùng được, mua mới làm gì?”

Ngay cả khi hai vợ chồng đang bàn bạc chuyện riêng, mẹ cũng xen vào, khăng khăng cho rằng họ làm sai và nhất định phải nghe lời người lớn.

Ảnh minh họa

Chính vì những chuyện vụn vặt ấy, người con gái liên tục rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan: một bên là mẹ ruột, một bên là chồng. Bà vừa thương mẹ, vừa không biết phải thuyết phục chồng thế nào. Mâu thuẫn trong nhà vì thế ngày một chồng chất.

Thực tế cho thấy, dù là cha mẹ ruột hay cha mẹ vợ/chồng, việc can thiệp quá sâu vào cuộc sống của gia đình trẻ rất dễ làm gia tăng xung đột, khiến người trẻ mệt mỏi và hôn nhân trở nên nặng nề.

Đặc biệt với những gia đình chỉ có một con gái, bất kể con rể là người như thế nào, nếu cha mẹ làm được ba điều dưới đây, họ không chỉ giữ được hòa khí mà còn có thể an hưởng tuổi già một cách bình yên.

Thứ nhất: Phải có nguồn thu nhập của riêng mình

Người ta thường nói, nền tảng kinh tế vững vàng mang lại sự tự tin. Điều này đặc biệt đúng khi về già.

Nếu cha mẹ nuôi con chỉ với suy nghĩ “sau này dựa vào con”, gắn toàn bộ cuộc sống tuổi xế chiều vào con cái, thì rất khó có được một cuộc sống độc lập và có phẩm giá.

Ở làng tôi từng có một gia đình, con gái lấy chồng giàu có, nhà chồng rất khá giả. Cô con gái thường xuyên cho tiền bố mẹ, mua quần áo đắt tiền, đưa đi du lịch. Dần dần, cặp vợ chồng già cho rằng mình có thể dựa vào con gái suốt đời nên tiêu xài hết tiền tiết kiệm.

Thế rồi gia đình con rể gặp biến cố, kinh tế sa sút. Bố mẹ vợ vẫn quen dựa dẫm, tiếp tục xin tiền con gái để trang trải sinh hoạt. Lâu dần, không chỉ con rể mà ngay cả con gái cũng trở nên áp lực và bất mãn:

“Chúng con cũng đang khó khăn, sao bố mẹ cứ liên tục xin tiền? Cả đời bố mẹ chẳng lẽ không để dành được đồng nào sao?”

Ảnh minh họa

Người mẹ già cảm thấy con gái bất hiếu, trong khi con gái và con rể lại cho rằng cha mẹ vô lý. Quan hệ gia đình từ đó trở nên căng thẳng và khó xử.

Dù có bao nhiêu con, cha mẹ cũng không nên đặt toàn bộ cuộc sống tuổi già vào tay người khác. Núi có thể đổ, người cũng có thể quay lưng. Chỉ khi dựa vào chính mình, người già mới giữ được sự tự trọng và nhận được sự tôn trọng từ con cái.

Thứ hai: Đừng can thiệp quá nhiều vào chuyện vợ chồng con cái

Một người em họ của tôi từng cãi nhau với chồng, trong lúc nóng giận đã về nhà bố mẹ than thở. Vì là con một, được nuông chiều từ nhỏ, nên khi nghe con gái kể khổ, dì tôi lập tức gọi con rể đến mắng mỏ gay gắt.

Không dừng lại ở đó, dì còn nhiều lần gọi điện trách móc, cho rằng anh không biết trân trọng vợ. Kết quả là con rể giận dữ, nửa tháng không nói chuyện với vợ, cũng không đến đón cô về.

May mắn thay, người chú đã kịp thời can ngăn, trực tiếp nói chuyện ôn hòa với con rể, giúp hai bên hóa giải mâu thuẫn.

Thực ra, vợ chồng trẻ cãi nhau, bất đồng quan điểm là chuyện rất bình thường. Nếu cha mẹ quá bao bọc, quá khắt khe, không những không giúp con hạnh phúc mà còn có thể vô tình phá hoại hôn nhân của chúng.

Ảnh minh họa

Cha mẹ có thể góp ý, nhưng đừng can thiệp quá sâu. Sự can thiệp thái quá chỉ khiến con dâu, con rể thêm áp lực, thêm phàn nàn và gia đình ngày càng bất hòa.

Thứ ba: Nói nhiều điều tốt, bớt nói điều xấu về con rể

Cha mẹ yêu con nên luôn có xu hướng bảo vệ con. Sau khi con kết hôn, không ít cha mẹ cảm thấy người bạn đời của con mình “chưa đủ tốt”, rồi dần dần sinh ra phàn nàn, so sánh.

Những bất mãn ấy, tốt nhất nên giữ lại cho mình. Đừng đem những thiếu sót của con rể kể cho con gái nghe.

Ban đầu con gái có thể chưa nghĩ nhiều, nhưng khi nghe cha mẹ nói mãi, những cảm xúc tiêu cực sẽ bị khuếch đại. Hoặc nếu bản thân con gái đã có bất mãn, lời của cha mẹ sẽ càng “đổ thêm dầu vào lửa”. Khi quay về nhà, cô ấy dễ bùng nổ, khiến mâu thuẫn vợ chồng leo thang.

Con gái đã lựa chọn cuộc hôn nhân của mình, thì đó là cuộc sống mà chính họ phải đối diện và giải quyết. Nếu cha mẹ luôn soi lỗi con rể, sự “quan tâm” ấy rất dễ biến thành “châm ngòi”, khiến con cái khó tìm được hạnh phúc lâu dài.

Thay vào đó, hãy nhìn nhiều hơn vào điểm mạnh của con rể. Khi cha mẹ giữ thái độ công bằng và tích cực, con gái cũng sẽ bình tĩnh và lý trí hơn khi đối diện với mâu thuẫn hôn nhân.

CHI CHI